Bill Gates làm từ thiện lớn nhất từ năm 2000

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tỉ phú số một thế giới Bill Gates vừa cho đi món quà lớn nhất kể từ năm 2000 bằng cách quyên góp cổ phần hãng Microsoft mà ông nắm giữ, tức 5% tài sản của ông, để làm từ thiện.
 

Bill Gates.
Bill Gates.

Bloomberg trích hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ ngày 14-8 cho biết ông Gates vừa làm từ thiện 64 triệu USD giá trị cổ phần Microsoft, hãng do chính ông sáng lập và đang có giá trị thị trường 4,6 tỉ USD, hôm 6.6. Người nhận món quà lớn này chưa được xác định cụ thể song ông Gates đã và đang đóng góp phần lớn tài sản vào Quỹ Bill & Melinda Gates, tổ chức từ thiện của ông và vợ.

Đây là món quà lớn nhất từ cổ phần Microsoft mà tỉ phú này cho đi từ năm 2000. Ông Gates từng làm từ thiện 16 tỉ USD cổ phần Microsoft vào năm 1999 và 5,1 tỉ USD một năm sau đó, theo ước tính của Bloomberg. Phát ngôn viên của Microsoft và Bill Gates chưa trả lời yêu cầu bình luận về thông tin.

Cặp đôi tỉ phú số một thế giới Bill và Melinda Gates đã cho đi khoảng 35 tỉ USD giá trị tiền mặt và cổ phiếu kể từ năm 1994. Số tiền trên được tính dựa theo giá trị cổ phiếu tại thời điểm làm từ thiện. Tỉ phú 61 tuổi thành lập Cam kết Cho đi (Giving Pledge) vào năm 2010 với nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett và cả hai cùng 168 người giàu khác đã và đang cam kết cho đi phần lớn tài sản của mình để làm từ thiện.

Đến nay, ông Gates có lẽ đã chuyển hướng hơn 700 triệu cổ phiếu Microsoft vào quỹ từ thiện. Số cổ phiếu mà ông cho đi ngày trước có thể có giá khoảng 50 tỉ USD hôm nay nếu ông còn nắm giữ chúng. Số tiền từ thiện mới nhất chiếm 38% lượng cổ phần mà ông đang nắm trong Microsoft. Từ năm 1996 đến nay, lượng cổ phần Microsoft mà ông nắm giữ giảm từ 24% xuống còn 1,3%.

Dù liên tục làm từ thiện, ông Gates vẫn là người giàu nhất thế giới khi sở hữu 86,1 tỉ USD, theo chỉ số Bloomberg Billionaires.

Thu Thảo/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.