BIDV Phố Núi xây dựng không gian giao dịch thân thiện, hiện đại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- BIDV Phố Núi vừa ký kết hợp đồng thi công Dự án cải tạo mở rộng trụ sở làm việc. Đây là sự kiện quan trọng của năm 2023, cũng là dấu son nổi bật cho tiến trình 8 năm không ngừng nỗ lực xây dựng nền tảng, phát triển quy mô, đem lại lợi ích và những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi đến giao dịch.

Được sự quan tâm và hỗ trợ của lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), UBND TP. Pleiku và các cơ quan đơn vị chức năng trên địa bàn, ngày 17-3, BIDV Phố Núi đã ký kết hợp đồng thi công Dự án cải tạo mở rộng trụ sở làm việc với đơn vị nhà thầu là liên danh Công ty cổ phần xây dựng Phú Thuận và Công ty TNHH Thiết bị PCCC 4-10 Gia Lai, đơn vị tư vấn giám sát là Công ty TNHH một thành viên Khảo sát tư vấn xây dựng Hoàng Bình. Đây là dự án thứ 4 nằm trong kế hoạch xây dựng, sửa chữa các trụ sở làm việc của Chi nhánh nhằm thực hiện hóa mục tiêu “Chuyển đổi toàn diện”.

Dự án cải tạo mở rộng trụ sở làm việc BIDV Phố Núi được thực hiện trên nền trụ sở hiện tại của đơn vị tại địa chỉ 242 Nguyễn Tất Thành (phường Phù Đổng, TP. Pleiku). Quy mô mở rộng của trụ sở Chi nhánh bao gồm 1 tầng hầm và 5 tầng làm việc với tổng diện tích sàn là 1.196 m2.

Công trình được thi công trong thời gian 12 tháng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đầu tháng 3-2024. Công trình được thiết kế theo bộ nhận diện thương hiệu mới. Trong đó, logo thương hiệu BIDV với màu sắc chủ đạo là xanh lục bảo ngọc, tượng trưng cho sự sống, trường tồn và khát vọng phát triển bền vững của BIDV. Đồng thời, pha trộn với các điểm nhấn màu vàng là diện mạo tươi mới, năng động, nhiệt huyết, cũng là màu sắc thể hiện bản sắc ngành Tài chính-Ngân hàng.

Lãnh đạo BIDV Phố Núi ký kết hợp đồng thi công Dự án cải tạo mở rộng trụ sở làm việc với đơn vị nhà thầu. Ảnh: Ngọc Anh

Lãnh đạo BIDV Phố Núi ký kết hợp đồng thi công Dự án cải tạo mở rộng trụ sở làm việc với đơn vị nhà thầu. Ảnh: Ngọc Anh

BIDV Phố Núi chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5-2015. Sau 8 năm không ngừng nỗ lực xây dựng nền tảng vững chắc, hiện nay, BIDV Phố Núi có 5 trụ sở giao dịch trên địa bàn tỉnh gồm: Trụ sở 242 Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku và các Phòng Giao dịch: Hùng Vương (90 Hùng Vương, TP. Pleiku), Chư Prông (203 Hùng Vương, thị trấn Chư Prông), Cheo Reo (796 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê), Ayun Pa (92 Trần Hưng Đạo, thị xã Ayun Pa), Chư Păh (05 Hùng Vương, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh).

Phát biểu tại sự kiện quan trọng này, ông Huỳnh Quang Hưng-Giám đốc BIDV Phố Núi-nhấn mạnh: “Với phương châm “Khách hàng là trọng tâm trong mọi hoạt động”, BIDV Phố Núi luôn hướng đến việc xây dựng không gian giao dịch chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng nhu cầu hoạt động cũng như mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi đến giao dịch. Việc khởi công cải tạo mở rộng trụ sở làm việc BIDV Phố Núi đánh dấu một sự kiện quan trọng của năm 2023. Đây cũng là dự án được Chi nhánh đặc biệt quan tâm về quy mô xây dựng, tổng mức đầu tư bởi vị trí, vai trò trung tâm xuyên suốt trong kế hoạch chuyển đổi toàn diện của đơn vị”.

Về phía liên danh nhà thầu thi công, ông Trần Đình Quang-Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Phú Thuận-cho biết: “Chúng tôi cam kết thi công công trình đảm bảo an toàn cũng như tiến độ hợp đồng”.

Sự kiện Dự án cải tạo mở rộng trụ sở làm việc BIDV Phố Núi không chỉ đánh dấu một chặng đường phát triển mới, mà còn thể hiện tương xứng đồng đều về chất lượng hoạt động, giá trị hình ảnh thương hiệu, nâng tầm vị thế Chi nhánh là một trong những định chế tài chính uy tín sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng phù hợp trên địa bàn.

Thực hiện theo phương châm “Kỷ cương-Chất lượng-Chuyển đổi hoạt động” của hệ thống BIDV, Chi nhánh Phố Núi đang thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục cung ứng nguồn vốn cho các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Song song với việc đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn của khách hàng, BIDV Phố Núi tập trung hỗ trợ phát triển các dự án trung dài hạn của doanh nghiệp vừa và nhỏ, đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ tiêu dùng của người dân; gia tăng nền khách hàng số theo chính sách chuyển đổi số, đề án thanh toán không dùng tiền mặt của Nhà nước nói chung và BIDV nói riêng; đa dạng hóa sản phẩm, sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu về tài chính của khách hàng.

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null