Bệnh viện Bình Định đưa vào hoạt động 3 khoa mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Sáng 28.11, Bệnh viện Bình Định (thuộc Công ty CP Bệnh viện đa khoa Bình Định) tổ chức lễ khai trương đưa vào hoạt động 3 khoa mới, gồm: Khoa Ung bướu, khoa Y học cổ truyền và khoa Dinh dưỡng. Các khoa này sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 2.12.2024.

Ông Nguyễn Huy Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bệnh viện đa khoa Bình Định (thứ 3, từ phải sang) và lãnh đạo Bệnh viện Bình Định chúc mừng các trưởng khoa mới thành lập. Ảnh: M.H

Ông Nguyễn Huy Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bệnh viện đa khoa Bình Định (thứ 3, từ phải sang) và lãnh đạo Bệnh viện Bình Định chúc mừng các trưởng khoa mới thành lập. Ảnh: M.H

Trong đó, khoa Ung bướu có quy mô 15 giường bệnh, được phê duyệt triển khai 172 kỹ thuật. Khoa Y học cổ truyền có quy mô 10 giường, được phê duyệt triển khai 821 kỹ thuật. Khoa Dinh dưỡng được phê duyệt triển khai các hoạt động: Khám, tư vấn dinh dưỡng cho người bệnh; cung cấp carbohydrate trước các phẫu thuật chương trình; đánh giá, phân tích thành phần cơ thể bằng máy; tổ chức truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người bệnh/ người nhà tại các khoa lâm sàng 2 lần/tuần…

Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Thắng, khoa Ung bướu (người mặc áo blouse) giới thiệu về hệ thống phòng hóa trị của khoa Ung bướu. Ảnh: M.H

Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Thắng, khoa Ung bướu (người mặc áo blouse) giới thiệu về hệ thống phòng hóa trị của khoa Ung bướu. Ảnh: M.H

Việc đưa vào hoạt động các khoa mới nằm trong chiến lược mở rộng phạm vi, phát triển kỹ thuật của bệnh viện, đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về khám chữa bệnh các bệnh ung thư, y học cổ truyền, cũng như dinh dưỡng trong chăm sóc và hồi phục sức khỏe người bệnh.

Hiện, Bệnh viện Bình Định được Bộ Y tế phân tuyến chuyên môn kỹ thuật là tuyến III và xếp hạng tương đương với bệnh viện hạng III. Bệnh viện có quy mô 600 giường bệnh, được Bộ Y tế thẩm định và phê duyệt thực hiện 7.464 kỹ thuật chuyên môn (gồm 3.735 kỹ thuật đúng tuyến và 3.729 kỹ thuật vượt tuyến)…

MAI HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số

(GLO)- Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế và chính quyền địa phương, các dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và từng bước cải thiện chất lượng dân số.

Thắp sáng hy vọng cho hành trình tìm con.

Thắp sáng hy vọng cho hành trình tìm con

(GLO)- Phía sau niềm hạnh phúc vỡ òa khi “hai vạch” xuất hiện là hành trình không ít nước mắt của các cặp vợ chồng hiếm muộn và sự tận tâm lặng thầm của những người thầy thuốc đang từng ngày thắp sáng hy vọng "được làm cha mẹ".

Kiểm soát bệnh lao còn nhiều thách thức

Kiểm soát bệnh lao còn nhiều thách thức

(GLO)- Năm 2025, các bệnh viện chuyên khoa tại tỉnh Gia Lai phát hiện và điều trị cho gần 2.000 ca mắc lao các thể. Dù tỷ lệ điều trị khỏi đạt trên 90%, song vẫn còn không ít khó khăn như nguồn lây lao tiềm ẩn trong cộng đồng, tình trạng bỏ điều trị và nguy cơ lao kháng đa thuốc.

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tiếp nhận máy siêu âm điều trị phục vụ phục hồi chức năng.

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tiếp nhận máy siêu âm điều trị

(GLO)- Ngày 25-3, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn đã tiếp nhận thiết bị siêu âm điều trị do Tổ chức IC (The International Center) tài trợ thông qua Dự án Hòa nhập 2b - Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam.

Bộ Y tế yêu cầu triển khai biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu

Triển khai biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu

(GLO)- Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu. Đây là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng chỉ trong vòng 24 giờ nếu không được xử trí kịp thời.

null