Thắp sáng hy vọng cho hành trình tìm con

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phía sau niềm hạnh phúc vỡ òa khi “hai vạch” xuất hiện là hành trình không ít nước mắt của các cặp vợ chồng hiếm muộn và sự tận tâm lặng thầm của những người thầy thuốc đang từng ngày thắp sáng hy vọng "được làm cha mẹ".

Khi y học mở lối cho hy vọng

Ngày gặp ThS.BS Nguyễn Thị Thảo Chi - Phó Trưởng khoa Phụ sản, Trưởng khu Hỗ trợ sinh sản (Bệnh viện Bình Định) cũng là lúc một nữ bệnh nhân nhận tin vui mang thai sau ca bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) nhiều trắc trở.

Trường hợp này từng khiến các bác sĩ trăn trở trong thời gian dài, khi hầu hết các chỉ số chuyên môn đều thuận lợi, nhưng kết quả lại không như mong đợi, khiến đôi vợ chồng trẻ dần mất đi niềm tin sau nhiều lần thất bại.

ho-tro-sinh-san-2.jpg
Ứng dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản giúp nhiều cặp vợ chồng hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ. Ảnh: Thảo Khuy

Không chấp nhận dừng lại, các bác sĩ tiếp tục rà soát toàn bộ quá trình điều trị, tìm kiếm các nguyên nhân có thể bị bỏ sót. Qua hội chẩn, nguyên nhân được xác định là lưu lượng máu đến tử cung chưa tối ưu, ảnh hưởng đến khả năng làm tổ của phôi.

Từ đó, phác đồ điều trị được điều chỉnh theo hướng kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền. Bên cạnh theo dõi bằng phương pháp Tây y, bệnh nhân được chỉ định châm cứu nhằm hỗ trợ lưu thông khí huyết, cải thiện tuần hoàn máu đến tử cung.

"Sau 2 tháng điều trị kết hợp, kết quả tích cực đã đến. Tây y giúp chẩn đoán chính xác nguyên nhân, còn Đông y hỗ trợ cải thiện tuần hoàn, tạo điều kiện thuận lợi để phôi làm tổ” - bác sĩ Thảo Chi chia sẻ.

Niềm vui ấy cũng gợi nhớ một ca IUI đặc biệt khác mà các bác sĩ gọi là hành trình “từ 5% hy vọng đến tiếng khóc chào đời”. Khi đến khám, người chồng có tỷ lệ tinh trùng di động chỉ khoảng 5% - mức rất thấp, khiến cơ hội có con trở nên mong manh.

ho-tro-sinh-san-4.jpg
Mỗi em bé chào đời khỏe mạnh là niềm hạnh phúc của gia đình và đội ngũ y, bác sĩ. Ảnh: ĐVCC

Sau khi thăm khám, tư vấn, cặp vợ chồng được chỉ định thực hiện IUI. Ngay lần đầu tiên, ca điều trị đã thành công. Trong suốt thai kỳ, các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát sao để đảm bảo thai nhi phát triển ổn định.

Ở những tuần cuối, thai nhi ở ngôi ngược, buộc phải can thiệp bằng phẫu thuật. Em bé chào đời an toàn trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình và ê-kíp điều trị. “Khoảnh khắc nghe tiếng khóc của bé vang lên, chúng tôi biết mọi nỗ lực đã được đền đáp” - bác sĩ Chi chia sẻ.

Theo các bác sĩ, mỗi trường hợp hiếm muộn là một câu chuyện riêng, đòi hỏi quá trình thăm khám kỹ lưỡng và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Trong đó, sự kiên trì và niềm tin của người bệnh là yếu tố không thể thiếu trong hành trình điều trị.

Mở rộng cơ hội ngay tại địa phương

Ngoài IUI, Khoa Hỗ trợ sinh sản (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai) đã có nhiều kinh nghiệm trong triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), mở ra thêm cơ hội cho các cặp vợ chồng hiếm muộn trên địa bàn và khu vực lân cận.

Việc triển khai kỹ thuật ngay tại địa phương giúp người bệnh giảm chi phí, hạn chế việc di chuyển xa đến các trung tâm lớn.

ho-tro-sinh-san-6.jpg
Các khâu xử lý, theo dõi phôi được thực hiện trong môi trường kiểm soát nghiêm ngặt tại Khoa Hỗ trợ sinh sản. Ảnh: Thảo Khuy

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Hữu Tiến - Trưởng Khoa Hỗ trợ sinh sản, để nâng cao tỷ lệ thành công, các bác sĩ luôn cập nhật, điều chỉnh phác đồ điều trị, theo dõi sát tình trạng bệnh nhân, đặc biệt trong giai đoạn kích thích buồng trứng và những tháng đầu thai kỳ.

Mỗi trường hợp hiếm muộn có nguyên nhân khác nhau, vì vậy việc thăm khám kỹ lưỡng, chẩn đoán chính xác và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp đóng vai trò quyết định. Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp tưởng chừng khó khăn nhưng khi được phát hiện đúng nguyên nhân và điều trị đúng hướng vẫn đạt kết quả khả quan.

Thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân đến thăm khám, điều trị hiếm muộn có xu hướng tăng. Đội ngũ y, bác sĩ thường xuyên làm việc ngoài giờ, kể cả cuối tuần, ngày lễ. “Với chúng tôi, mong muốn lớn nhất là mang lại cơ hội làm cha mẹ cho người bệnh” - bác sĩ Tiến chia sẻ.

ho-tro-sinh-san-3.jpg
Khâu chọc hút trứng được thực hiện trong điều kiện vô khuẩn nghiêm ngặt tại Khoa Hỗ trợ sinh sản. Ảnh: Thảo Khuy

Đáng chú ý, độ tuổi hiếm muộn đang có xu hướng trẻ hóa, trong đó nhóm 25-30 tuổi chiếm tỷ lệ đáng kể. Trong khi đó, phụ nữ trên 40 tuổi có tỷ lệ thành công thấp hơn do chất lượng và số lượng trứng suy giảm, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong thai kỳ.

Các bác sĩ khuyến cáo, các cặp vợ chồng nên chủ động thăm khám sớm nếu sau 6 tháng đến 1 năm chung sống mà chưa có thai. Việc phát hiện sớm nguyên nhân và điều trị kịp thời sẽ giúp nâng cao cơ hội mang thai, tránh bỏ lỡ “thời điểm vàng”.

Bên cạnh đó, các bạn trẻ và các cặp vợ chồng cần xây dựng lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học, nghỉ ngơi hợp lý, tập luyện thể dục thường xuyên, hạn chế sử dụng rượu, bia, thuốc lá và các chất kích thích. Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là khám tiền hôn nhân, cũng là yếu tố quan trọng giúp chuẩn bị tốt cho hành trình làm cha mẹ.

Có thể bạn quan tâm

Giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh bánh mì

Giám sát nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh bánh mì

(GLO)- Trước vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người phải nhập viện sau khi sử dụng bánh mì ở phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) vào chiều 22-5, sáng 3-6, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh bánh mì trên tuyến đường Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam).

Chính sách mới “tiếp sức” nhân lực y tế

Chính sách mới “tiếp sức” nhân lực y tế

(GLO)- Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Các cơ sở y tế, đội ngũ y, bác sĩ kỳ vọng nhiều chính sách mới về lương, phụ cấp và tuyển dụng.

Gia Lai: 39 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Gia Lai: 39 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

(GLO)- Ngày 25-5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai xác nhận: Đơn vị đang điều trị cho 39 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm trên đường Hùng Vương (thuộc phường Quy Nhơn Đông).

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

(GLO)- Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 07/2026/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn diện tích tại cơ sở khám - chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 1-6. Theo đó, đối với khu điều trị nội trú, phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường, không bao gồm khu vệ sinh.

Đoàn công tác UNDP phối hợp cùng chính quyền địa phương khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân, chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng mới.

Gia Lai: Khảo sát xây dựng Trạm Y tế thuộc Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc

(GLO)- Theo UBND xã Hoài Ân, Đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa có buổi làm việc và khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân nhằm triển khai hạng mục xây dựng Trạm Y tế trong khuôn khổ Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” (KVPVP) tại tỉnh Gia Lai.

null