Bế mạc hội thao các cơ quan làm công tác dân tộc miền Trung-Tây Nguyên, Đông Nam Bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 27-4, tại TP. Pleiku đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải Hội thao các cơ quan làm công tác dân tộc miền Trung-Tây Nguyên, Đông Nam Bộ lần thứ IX-2022. 
Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Hầu A Lềnh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Nông Quốc Tuấn-Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Kpă Đô-Trưởng ban Dân tộc tỉnh cùng đại diện lãnh đạo cơ quan, ban ngành của tỉnh và lãnh đạo Ban Dân tộc các địa phương.
Đoàn Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai đã xếp thứ 3 toàn đoàn. Ảnh: Văn Ngọc
Đoàn Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai xếp thứ 3 toàn đoàn tại hội thao. Ảnh: Văn Ngọc
Sau 1 ngày tranh tài, Ban tổ chức đã trao 7 bộ huy chương ở 7 môn gồm: kéo co, bóng chuyền nam nữ, nhảy bao bố tiếp sức, cầu lông, sút bóng đá cầu môn nữ, bước chân thần tốc và đập niêu cho các cá nhân và tập thể xuất sắc. Ở giải toàn đoàn, đoàn Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam giành giải nhất với 3 huy chương vàng, 1 huy chương đồng; đoàn Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng giành giải nhì với 2 huy chương vàng; đoàn Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai đạt giải ba với 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. 
Hội thao đã thu hút 250 vận động viên đến từ 14 đoàn là các Ban Dân tộc của các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên, khu vực Đông Nam Bộ và 1 đoàn của Phòng Dân tộc các huyện, thị xã và TP. Pleku thuộc tỉnh Gia Lai. Tại buổi lễ, đồng chí Nông Quốc Tuấn cũng đã trao cờ tổ chức hội thao lần thứ X cho Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.
VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.