Bầu Đức khoe giá thành sầu riêng của HAGL chỉ có 15.000 đồng/kg, hứa xóa hết lỗ trong năm nay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức)-Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tuyên bố sẽ xóa hết lỗ lũy kế năm nay và bùng nổ doanh thu vào năm 2025.

Ngày 10-5, Công ty CP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã cổ phiếu HAG) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại TP HCM, thay vì tổ chức ở Gia Lai như những năm trước.

Tại đại hội, cổ đông của HAGL đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với chỉ tiêu doanh thu thuần 7.750 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.320 tỉ đồng. Nếu đạt được mục tiêu này, đây sẽ là doanh thu cao nhất của tập đoàn từ trước đến nay, tăng 20% so với năm 2023 nhưng lợi nhuận giảm 26%.

Một trong những nguyên nhân được lãnh đạo HAGL giải thích là do năm 2023, HAGL có doanh thu 357 tỉ đồng từ chuyển nhượng 2 tài sản là Bệnh viện Đại học Y dược HAGL và khách sạn HAGL, còn năm 2024 không có những nguồn thu này.

Theo kế hoạch, năm 2024, HAGL sẽ trồng thêm 2.000 ha chuối, nâng diện tích chuối lên 9.000 ha, trồng thêm 500 ha sầu riêng, nâng diện tích sầu riêng lên 2.000 ha và giữ nguyên đàn heo.

Tuy nhiên, tại phiên thảo luận với các cổ đông, bầu Đức thông tin kế hoạch được lập vào cuối năm 2023, lúc thị trường heo rất xấu. Tuy nhiên, từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo hơi liên tục tăng, có lúc lên 65.000 đồng/kg trong khi giá thành chăn nuôi heo trang trại của các doanh nghiệp lớn chỉ 46.000 – 49.000 đồng/kg.

Bầu Đức trả lời cổ đông ngày 10-5.

Bầu Đức trả lời cổ đông ngày 10-5.

"Với nguồn lực từ đối tác mới, HAGL bắt đầu tăng đàn từ tháng 5 này và lợi nhuận sẽ được ghi nhận vào năm cuối năm nay và sẽ "ăn trọn" vào năm 2025. Trong kế hoạch lợi nhuận 1.320 tỉ đồng năm nay chưa có lợi nhuận mảng heo" – bầu Đức nói thêm.

Về mảng chuối, bầu Đức cho biết năm 2023, HAGL đã xuất khẩu sang Hàn Quốc và Nhật Bản tăng. HAGL tự hào là doanh nghiệp xuất khẩu số 1 về chuối sang 2 thị trường này với sản lượng 60-70 container chuối/tuần. "Chuối của HAGL được bán tại các siêu thị Lotte Hàn Quốc và các siêu thị của Nhật Bản. Chúng tôi phấn đấu tăng tỉ lệ xuất khẩu chuối sang Hàn Quốc và Nhật Bản lên 50%, còn lại là xuất khẩu sang Trung Quốc bởi thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản ổn định, giá chốt nguyên năm" - bầu Đức nói.

Về mảng sầu riêng, bầu Đức tiết lộ năm nay sẽ "làm trái" khoảng 300-400 ha, đem lại doanh thu lớn cho HAGL. Ông cũng tiết lộ giá thành sầu riêng của HAGL chỉ khoảng 15.000 đồng/kg trong khi phần lớn sản lượng thu hoạch rơi vào vụ nghịch tự nhiên vào tháng 11 nên giá bán cao vì "một mình một chợ".

Quang cảnh đại hội đồng cổ đông HAGL ngày 10-5.

Quang cảnh đại hội đồng cổ đông HAGL ngày 10-5.

"Năm 2025 sẽ là năm HAGL bùng nổ về doanh thu khi cả 3 sản phẩm là: heo, chuối và sầu riêng đều có sản lượng lớn. Tuy nhiên, năm 2024, bằng nhiều biện pháp khác nhau, HAGL sẽ xóa toàn bộ nợ lũy kế. Nợ lũy kế là nỗi ám ảnh của tôi bao nhiêu năm qua nên tôi rất quyết tâm với mục tiêu này"-người đứng đầu HAGL khẳng định.

Đưa công ty con lên sàn

Trả lời câu hỏi cổ đông về kế hoạch IPO các công ty con, bầu Đức cho biết sẽ không tách các mảng mà sẽ IPO nguyên công ty con. Trong đó, Công ty CP chăn nuôi Gia Lai hiện "rất đẹp" khi sở hữu đến 2.000 ha đất tại Gia Lai và đất tại Gia Lai đang có giá hàng tỉ đồng/ha.

Trước đó, công ty này bị vướng nợ xấu của Eximbank nên gần như "vứt đi" nhưng khi tất toán xong khoản nợ này trở thành công ty rất tốt so với các công ty nông nghiệp trên sàn.

HAGL đã ký hợp đồng với công làm hồ sơ lên sàn cho Công ty CP chăn nuôi Gia Lai, dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.

Có thể bạn quan tâm

Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình thổi hồn mới vào gốm Vân Sơn

E-magazine Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình thổi hồn mới vào gốm Vân Sơn

(GLO)-Giữa hơi ấm của đất và lửa, chị Đỗ Thị Thanh Vân-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Gốm Vân Sơn (phường Quy Nhơn Đông), đang thổi sức sống mới vào nghề gốm truyền thống. Với chị, làm gốm không chỉ là khởi nghiệp, mà còn là cách gìn giữ bản sắc quê hương bằng tinh thần “xanh” và sáng tạo.

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

null