Bắt giam cựu trưởng Đài hóa thân hoàn vũ Nam Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên quan đến đường dây cưỡng đoạt tiền các ca hỏa táng xảy ra tại Nam Định, cơ quan Công an vừa bắt giữ và khám xét nhà riêng của Trần Đại Thủy - cựu trưởng đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình, tỉnh Nam Định.

 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định vừa khởi tố, bắt giam cựu trưởng Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản - Ảnh: TIẾN THẮNG
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định vừa khởi tố, bắt giam cựu trưởng Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản - Ảnh: TIẾN THẮNG


Ngày 5-6, lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định vừa khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đại Thủy (43 tuổi, trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định) để điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản.

Trần Đại Thủy từng có nhiều năm là trưởng Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình, tỉnh Nam Định, thuộc Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long quản lý. Từ đầu tháng 5, sau khi vụ việc nâng giá hỏa táng tại Nam Định bị phanh phui, Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long đã cho Trần Đại Thủy thôi chức trưởng Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình.

Trước đó vào ngày 5-5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Quang (23 tuổi, trú tại xóm 5, xã Nghĩa Đàn, huyện Nam Trực), Trần Xuân Hà (47 tuổi, trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định) và Bùi Hải Quang (42 tuổi, trú tại đường Giải Phóng, phường Mỹ Xá, TP Nam Định) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Nam Định, từ tháng 11-2019, các nghi phạm trên đã cùng một số người khác xuống các huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu để đe dọa một số cơ sở làm dịch vụ tang lễ, yêu cầu các cơ sở này khi nhận ca hỏa táng phải báo cáo số lượng.

Mỗi ca báo, nhóm nghi phạm sẽ thu 500.000 đồng/ca của các cơ sở hỏa táng. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các nghi phạm đã chiếm đoạt 39 triệu đồng của 5 cơ sở dịch vụ mai táng.

Như Tuổi Trẻ Online từng thông tin về việc một số cơ sở dịch vụ tang lễ tại tỉnh Nam Định lên tiếng tố cáo việc Công ty TNHH MTV dịch vụ tang lễ Trường Dương (Công ty Trường Dương) ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định, có hành vi tự ý nâng giá hỏa táng và đứng ra phân chia địa bàn hoạt động.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Đình Giao - chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long, chủ đầu xây dựng Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình - cho biết từ năm 2015, Công ty Trường Dương được Công ty Hoàng Long ký hợp đồng là đơn vị báo ca hỏa táng của các cơ sở dịch vụ tang lễ đưa người chết về hỏa táng.

Theo quy định do Công ty Hoàng Long ban hành năm 2017, chi phí mỗi ca hỏa táng ở Nam Định, Thái Bình, Hà Nam do Công ty Trường Dương đưa về sẽ chỉ phải thanh toán với nhà đài 4,3 triệu đồng (đã bao gồm khoản tiền 300.000 đồng/ca mà Công ty Hoàng Long trích lại).

Tuy nhiên, các cơ sở làm dịch vụ hỏa táng tại Nam Định phản ánh Công ty Trường Dương đã tự nâng giá hỏa táng từ 4,3 triệu đồng lên mức 5,5 triệu đồng/ca, buộc các cơ sở kinh doanh dịch vụ mai táng cũng phải thu thêm tiền từ các gia đình thuê dịch vụ tang lễ.

Sau khi sự việc nâng giá bị phanh phui, Công ty Hoàng Long cũng đã cắt hợp đồng với Công ty Trường Dương.

 

Theo TIẾN THẮNG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null