Bắt giam chủ tiệm vàng tiếp tay cho băng "siêu trộm" miền Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi trộm vàng từ các tiệm vàng, nhóm siêu trộm nấu lại thành thỏi rồi bán cho Huỳnh Kim Chi.

Liên quan đến vụ tiệm vàng bị trộm đột nhập lấy hàng chục lượng gây xôn xao dư luận, ngày 12-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Kim Chi (52 tuổi; ngụ xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo đó, bị can Huỳnh Kim Chi là chủ tiệm vàng Hữu Ngưng có địa chỉ tại xã Trần Phán, từng 2 lần mua vàng của nhóm "siêu trộm" để bán lại kiếm lời.


 

 4
4 "siêu trộm" liên quan bị cơ quan công an bắt tạm giam (ảnh Công an cung cấp)


Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam Lê Hoàng Nam (40 tuổi), Nguyễn Văn Bé (32 tuổi), Lâm Văn Lam (52 tuổi) và Nguyễn Thanh Sang (37 tuổi - cùng ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ đồ gian.

Theo kết quả điều tra, ngày 21-4, Nam, Bé và Lam đột nhập một tiệm vàng ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau lấy trộm 13,8 lượng vàng 18K; 8 chỉ vàng 24K… Tổng giá trị tài sản nhóm này trộm được khoảng 544 triệu đồng.

Thực hiện phi vụ thành công, Nam đưa số vàng trên cho Sang nấu lại thành thỏi rồi mang đến tiệm vàng bán cho Chi. Tuy nhiên, các đối tượng đã thỏa thuận và thống nhất khi nào bán được vàng mới trả tiền.

Sau đó, Chi mang số vàng trên đến TP Cà Mau bán cho một tiệm vàng được hơn 300 triệu đồng. Lúc này, Chi đưa cho Sang 290 triệu đồng.

Ngày 5-6, nhóm "siêu trộm" của Nam tiếp tục đột nhập tiệm vàng Kha Ly có địa chỉ tại xã Thanh Tùng (Đầm Dơi) lấy 20 lượng vàng 24K và 40 lượng vàng 18K với tổng giá trị tài sản khoảng 2,8 tỉ đồng. Như phi vụ trước đó, Nam đưa vàng cho Sang đi tiêu thụ. Trưa 11-6, Sang tiếp tục mang vàng đến tiệm vàng Hữu Ngưng bán cho Chi.

Vài ngày sau, tiệm vàng Hữu Ngưng đã nấu số vàng trên thành 4 thỏi mang bán cho một tiệm vàng được 582 triệu đồng. Lúc này, Sang được Chi trả 497 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện phi vụ, nhóm "siêu trộm" trên đã trang bị dao, bình xịt hơi cay để chống trả khi bị phát hiện. Song song đó, các đối tượng còn vô hiệu hóa camera anh ninh, đeo khẩu trang, găng tay, vớ chân nhằm không để lại dấu vết.

Theo Vân Du (NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.