Báo Bình Định với vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định được thành lập từ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ nhất; phát triển qua nhiều thời kỳ, giai đoạn với nhiều tên gọi khác nhau, đến nay đã tròn 78 năm.
Những tờ báo tiền thân
Đầu năm 1947, công tác thông tin tuyên truyền, cổ động toàn dân hăng hái thi đua kháng chiến, kiến quốc theo lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch được lãnh đạo tỉnh Bình Định đặt lên hàng đầu. Ty Thông tin Bình Định được Tỉnh ủy lâm thời và Ủy ban Kháng chiến tỉnh giao nhiệm vụ chuẩn bị mọi điều kiện để xuất bản một số tờ báo ra định kỳ và liên tục. Nhân dịp tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, Ty Thông tin Bình Định xuất bản tờ báo Tin Tức tỉnh Bình Định. Số báo đầu tiên ra vào dịp Tết Đinh Hợi, ngày 22.1.1947, đúng ngày khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh. Báo gồm 4 trang, khổ 15-20 cm, in ty pô đen - trắng, ra thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy hằng tuần, do đồng chí Nguyễn Thành, Trưởng ban Tuyên truyền kháng chiến của tỉnh Bình Định trực tiếp phụ trách.
Tháng 2.1949, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ 2 diễn ra tại xã Mỹ Lợi (nay là thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). Đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền sự nghiệp kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ trong giai đoạn mới, báo Dân Chúng, cơ quan tuyên truyền kháng chiến của tỉnh Bình Định ra số đầu tiên ngày 23.4.1949, gồm 4 trang khổ 30-40 cm, in ty pô, mỗi tháng ra 6 kỳ. Sau đó, tờ Tin Mới của Ty Thông tin Bình Định ra hằng tuần, tờ báo này có 4 trang khổ 30-40 cm, in ty pô, số đầu tiên ra ngày 21.12.1950, xuất bản đến số 50 (ra ngày 4.11.1952) thì nhập vào tờ Tin Tức tỉnh Bình Định.
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết, tỉnh Bình Định xuất bản tờ báo Hòa Bình, mỗi tuần ra một số thay cho tờ Tin Tức tỉnh Bình Định. Tờ Hòa Bình ra số đầu tiên ngày 20.7.1954 và kết thúc với số cuối cùng ra ngày 15.5.1955.
Có thể thấy, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Bình Định là vùng tự do, hậu phương của Liên khu V nên có điều kiện xuất bản và phát hành báo chí đến tận cơ sở. Tuy mỗi thời kỳ ra một tờ báo với nhiều tên gọi nhưng chỉ có tờ Tin Tức tỉnh Bình Định tồn tại suốt thời gian kháng chiến chống Pháp (sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết thì đổi tên thành tờ Hòa Bình). Đây chính là tờ báo chủ đạo của Đảng bộ và nhân dân Bình Định thời kháng chiến chống Pháp, tiền thân của Báo Bình Định ngày nay.
![]() |
| Báo Quyết Thắng của cơ quan Thông tin - Văn hóa tỉnh Bình Định, xuất bản từ năm 1965-1975. Ảnh Tư liệu. |
Ngày 20.12.1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời đã tập hợp các lực lượng yêu nước, đẩy mạnh sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước.Thực hiện Nghị quyết 60 - NQ/TW ngày 8.2.1958 của Bộ Chính trị về công tác báo chí, Tỉnh ủy Bình Định giao Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy chịu trách nhiệm xuất bản báo. Tháng 2.1961, báo Giải Phóng ra số đầu tiên chào mừng Mặt trận Dân tộc Giải phóng tỉnh Bình Định được thành lập. Báo ra mỗi tháng một kỳ, 4 trang khổ tờ giấy manh học sinh, in ly tô (bản đá), mỗi số khoảng 100 bản. Đến năm 1965, cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn khốc liệt. Để cổ vũ quân dân toàn tỉnh quyết tâm đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, lãnh đạo tỉnh cho đổi tên báo Giải Phóng thành báo Quyết Thắng. Báo Quyết Thắng ra liên tục mỗi tháng một kỳ cho đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; số cuối cùng là số đặc biệt ra ngày 25.9.1975 với hàng loạt tin, bài tuyên truyền chặng đường lịch sử 30 năm đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam (1945- 1975).
Cuối năm 1975, 2 tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi sáp nhập thành tỉnh Nghĩa Bình; 2 tòa soạn Báo Quyết Thắng (tỉnh Bình Định) và Báo Quảng Ngãi hợp nhất thành Báo Nghĩa Bình. Đồng chí Phạm Dư phụ trách báo Quyết Thắng được phân công phụ trách báo Nghĩa Bình. Báo Nghĩa Bình ra số đầu tiên vào ngày 1.1.1976 với 4 trang khổ 34-43 cm, in ty pô đen - trắng, xuất bản 1 kỳ tuần vào thứ Sáu. Cuối năm 1976, bộ máy lãnh đạo của Báo có sự thay đổi. Đồng chí Nguyễn Công Hoàng (bút danh Hoài Nam), Phó trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, được điều động về Báo làm Tổng biên tập; đồng chí Phạm Dư làm Phó Tổng Biên tập.
Tháng 1.1977, Báo Nghĩa Bình tăng lên 2 kỳ/tuần, xuất bản vào thứ Ba và thứ Sáu. Năm năm sau kể từ ngày ra số báo đầu tiên, đầu năm 1981, Báo Nghĩa Bình tăng lên 3 kỳ/tuần, xuất bản vào thứ Ba, Năm, Bảy. Đến ngày 3.1.1984, Báo Nghĩa Bình mở rộng khổ, từ 31 - 43 cm lên 36 - 50 cm. Ngày 22.9.1984, Báo Nghĩa Bình xuất bản số báo 1.000. Thời điểm này, báo Nghĩa Bình là tờ báo duy nhất trong 40 tờ báo Đảng địa phương trong cả nước ra báo 3 kỳ/tuần, khổ lớn với số lượng phát hành 7.000 tờ/kỳ đến phần lớn các tổ chức Đảng, chính quyền xã, phường, thị trấn, các HTXNN, tiểu thủ công nghiệp, trường học; đặc biệt, huyện An Nhơn phát hành báo đến tất cả 300 đội sản xuất trong các HTXNN trên địa bàn huyện.
![]() |
| Báo Nghĩa Bình tổ chức Hội nghị Cộng tác viên năm 1976. |
Giữa năm 1985, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban biên tập Báo Nghĩa Bình khẩn trương xây dựng nhà máy in. Tháng 12.1985, nhà máy in của Báo bắt đầu hoạt động, giúp báo Nghĩa Bình xuất bản đúng ngày phát hành. Kỷ niệm 10 năm ngày ra số báo đầu tiên (1.1.1976 - 1.1.1986), Báo nâng khổ báo lên 42-56 cm (bằng khổ báo Nhân Dân) nhưng giảm kỳ xuất bản còn 2 kỳ, phát hành vào thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần.
Ngày 4.3.1989, Bộ Chính trị ra quyết định chia tỉnh Nghĩa Bình thành 2 tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi; báo Nghĩa Bình ra số cuối cùng (1.559) ngày 27.6.1989.
Mang tên gọi Báo Bình Định cho đến ngày nay
Sau khi tái lập tỉnh Bình Định, ngày 1.7.1989, Báo Bình Định ra số báo đầu tiên, chỉ thay đổi măng sét từ “Nghĩa Bình” thành “Bình Định”. Đến ngày 29.9.1989 (từ số 27), báo Bình Định chuyển từ 4 trang khổ lớn thành 8 trang khổ nhỏ, in 2 màu và thay đổi hình thức măng sét. Báo có sự cải tiến đột phá về nội dung với việc phân trang cụ thể hơn và mở thêm rất nhiều chuyên mục mới.
Đến ngày 15.11.1991 (số báo 284), Báo Bình Định tiếp tục được cải tiến về nội dung và hình thức. Báo in offset, chữ in sắc nét, hình ảnh màu sắc rõ ràng hơn. Từ tháng 2.1992, Báo xuất bản thêm ấn phẩm Bình Định Nguyệt san, tự hạch toán kinh phí, không sử dụng ngân sách nhà nước.
Ngày 1.4.1996, nhân kỷ niệm 21 năm ngày giải phóng tỉnh và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Báo Bình Định tăng thêm 1 kỳ/tuần, ra các ngày thứ Ba, Năm, Bảy; riêng số báo thứ Bảy có 12 trang. Tháng 7.1999, Báo Bình Định tăng thêm 1 kỳ/tuần, phát hành vào thứ Tư; đến tháng 10.1999, để phù hợp với chủ trương của nhà nước về việc cán bộ, viên chức nghỉ làm việc thứ Bảy, Chủ nhật, Báo đổi ngày phát hành vào các ngày thứ Hai, Ba, Năm, Sáu.
Một dấu mốc ấn tượng và đặc biệt, từ ngày 1.1.2003, Báo Bình Định điện tử ra đời, là báo điện tử thứ 4 trong hệ thống báo Đảng của 63 tỉnh, thành và là tờ báo điện tử đầu tiên của các tỉnh, thành khu vực từ miền Trung trở ra. Báo điện tử ra đời tạo nên bước đột phá quan trọng trong hành trình phát triển của Báo Bình Định.
![]() |
| Nhà báo Trần Trung Kiên, nguyên Tổng Biên tập Báo Bình Định (thứ hai, từ trái sang) nghe nhà báo Thu Uyên (Báo VietNamnet) trình bày về loại hình báo điện tử để chuẩn bị xây dựng Báo Bình Định điện tử. |
![]() |
| Kỹ thuật viên Trần Anh Túc và nhà báo Huỳnh Thúc Giáp (phụ trách Báo Bình Định điện tử) trong những ngày đầu báo hoạt động. |
![]() |
| Kỹ thuật viên phòng máy Trần Anh Túc năm 2003. |
![]() |
| Biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên Báo Bình Định điện tử năm 2003. |
![]() |
| Bạn đọc nước ngoài truy cập vào Báo Bình Định điện tử năm 2004. |
![]() |
| Đại diện Báo Bình Định (đứng giữa) nhận Cúp Bạc trong lĩnh vực "Báo điện tử - Trang thông tin điện tử xuất sắc nhất" trong đêm trao giải vào năm 2005 tại Hà Nội. |
![]() |
| TS Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông, người được coi là mở đường cho sự bùng nổ Internet ở Việt Nam (thứ 5 từ phải qua), thăm Báo Bình Định điện tử năm 2008. |
![]() |
| Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thiện thăm Báo Bình Định năm 2009. |
Tháng 7.2001, báo in Bình Định tăng thêm kỳ báo thứ 5, xuất bản từ thứ Hai đến thứ Sáu. Đến tháng 4.2004, các số báo đều tăng từ 8 trang lên 12 trang và đến tháng 4.2006, số thứ Sáu (cuối tuần) tăng lên 16 trang. Báo Bình Định trở thành tờ báo Đảng địa phương có số lượng ấn phẩm phát hành lớn trong khu vực và cả nước.
Đến ngày 7.7.2007, báo in Bình Định tăng từ 5 kỳ/tuần lên 6 kỳ/tuần, xuất bản liên tục từ thứ Hai đến thứ Bảy. Từ ngày 1.1.2009, Báo Bình Định xuất bản hằng ngày; các số từ thứ Hai đến thứ 7 có 12 trang in 2 màu, riêng số Chủ nhật có 16 trang, in 4 màu. Giai đoạn này, Báo Bình Định là một trong số rất ít báo đảng địa phương đã xuất bản nhật báo.
![]() |
| Báo Bình Định đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh Tư liệu |
Ngày 9.3.2014, Báo điện tử Bình Định chuyển sang giao diện mới, mở thêm trang tiếng Anh và nâng cấp mục video giới thiệu về đất nước, con người và các sự kiện nổi bật của tỉnh. Báo được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc nhân kỷ niệm 10 năm thành lập báo điện tử. Nhờ liên tục nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, số lượng báo in phát hành cũng đã tăng từ 4.300 tờ/kỳ (năm 2003) lên 5.300 tờ/kỳ (năm 2005) và 7.200 tờ/kỳ (năm 2014); trong đó, bên cạnh việc phát hành báo đến các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, trường học, chính quyền các cấp… thông qua hệ thống bưu điện, Báo Bình Định còn chủ trương phát hành báo ra công chúng, thời kỳ đỉnh cao, đã có gần 2.000 tờ báo/kỳ phát hành đến từng hộ dân.
Năm 2025, theo xu hướng chung của báo chí hiện đại, số lượng phát hành báo in Bình Định giảm qua từng năm; năm 2024 còn 3.425 tờ/kỳ, mặc dù Báo đã có nhiều đợt cải tiến về nội dung và hình thức, mở thêm nhiều chuyên trang, chuyên mục đáp ứng yêu cầu tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, truyền thông chính sách, pháp luật của nhà nước; các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh qua từng nhiệm kỳ Đại hội Đảng. Trong khi đó, Báo điện tử Bình Định tuy đã mở thêm một số loại hình trên nền tảng số nhưng một thời gian dài không được đầu tư, nâng cấp cũng đã trở nên lạc hậu, không bắt kịp với xu hướng phát triển như vũ bão của báo chí số trong thời đại công nghệ số.
NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA
(Phó Tổng biên tập Báo Bình Định)










