Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai ký kết chương trình phối hợp năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-4, tại Trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai đã diễn ra hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác năm 2023 và ký kết chương trình phối hợp năm 2024 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Dân tộc, Sở Y tế, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và cán bộ một số phòng, ban chuyên môn của 4 đơn vị: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc, Sở Y tế, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Y tế, Ban Dân tộc, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: P.D

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Y tế, Ban Dân tộc, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: P.D

Bám sát nội dung, chương trình phối hợp, năm 2023, các đơn vị đã tập trung nắm tình hình, trao đổi thông tin liên quan đến chính sách dân tộc và các lĩnh vực về y tế, ngân hàng. Phối hợp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên ổn định cuộc sống, tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo hiểm y tế,...

Theo đó, sự phối hợp thường xuyên giữa khối dân vận với cán bộ phụ trách công tác dân tộc đã góp phần tích cực trong việc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số ngày càng hiệu quả. Bên cạnh đó, những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự phát sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng được phát hiện và chủ động ngăn ngừa, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố niềm tin của người dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đối với ngành y tế, ngành ngân hàng đã lồng ghép việc thực hiện công tác dân vận với nhiệm vụ công tác chuyên môn; đồng thời quan tâm đến việc nắm bắt tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; nghiên cứu, tiếp thu góp ý của nhân dân để phản ánh đến các cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe nhân dân và các hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng ở địa phương,...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P.D

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P.D

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về một số tồn tại, hạn chế: Công tác trao đổi thông tin về tình hình dân tộc, thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân tộc còn chậm; việc phối hợp nắm tình hình hộ nghèo chưa tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội còn hạn chế,...

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp chương trình phối hợp năm 2024 và những năm tiếp theo. Trong đó, thống nhất tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tăng cường các hoạt động trao đổi thông tin; phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc kiểm tra, giám sát, khảo sát việc thực hiện các chương trình và dự án liên quan đến công tác dân tộc; đẩy mạnh công tác hướng dẫn và tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận, kỹ năng vận động quần chúng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế, ngân hàng,...

Có thể bạn quan tâm

Ông Phạm Huy Vũ (giữa) nhận quyết định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, sau khi hoàn tất việc hợp nhất hai hội công chứng viên Gia Lai và Bình Định.

Ông Phạm Huy Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai sau hợp nhất

(GLO)- Sáng 30-11, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi hoàn thành việc sáp nhập Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai và Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định trước đây theo chủ trương tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Tâm

Gia Lai tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 27-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện chính sách chiến lược, chính sách công (Bộ Công Thương), UBND các xã Phú Túc, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh tổ chức tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

null