Bắn cung Olympic: Ánh Nguyệt gặp đối thủ khó ở vòng đấu loại trực tiếp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với thứ hạng chung cuộc 49/64 ở vòng loại cung 1 dây nữ (bắn cung), cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt sẽ phải chạm trán với đối thủ rất mạnh ở vòng đấu trực tiếp tại Olympic Tokyo 2020.

Đại diện Việt Nam, cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt sẽ chạm trán đối thủ khó ở vòng đấu loại trực tiếp. Ảnh: TTVN
Đại diện Việt Nam, cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt sẽ chạm trán đối thủ khó ở vòng đấu loại trực tiếp. Ảnh: TTVN
Đoàn thể thao Việt Nam mở màn Olympic Tokyo 2020 với môn bắn cung. Nữ vận động viên Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã trải qua nội dung thi đấu sở trường cung 1 dây tại Yumenoshima Park Archery Field.
Theo đó, Ánh Nguyệt tranh tài cùng 63 vận động viên khác để tính điểm xếp hạng phân nhánh - xếp cặp cho các vòng đấu loại trực tiếp diễn ra vào ngày 27.7 tới đây. Ở nội dung này, các vận động viên thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 36 phát tên.
Ở lượt bắn đầu tiên (6 phát bắn), Ánh Nguyệt có được kết quả khả quan với 53 điểm, trong đó có 3 phát bắn trúng ô 10 điểm. Sang đến những lượt bắn tiếp theo, đại diện Việt Nam không có được thành tích tốt bởi nhiều yếu tố. Phải đến lượt bắn thứ 5, "hot girl" bắn cung Việt Nam mới bứt phá với 4 phát trúng 10 điểm và tổng điểm ở lượt bắn này là 57.
Kết thúc hiệp 1, tổng số điểm của Ánh Nguyệt là 316 điểm. Cô tạm thời xếp vị trí 42/62 vận động viên.

Kết quả chung cuộc của cung thủ Ánh Nguyệt tại vòng loại cung 1 dây nữ.
Kết quả chung cuộc của cung thủ Ánh Nguyệt tại vòng loại cung 1 dây nữ.
Bước sang hiệp 2, thành tích của Ánh Nguyệt liên tục gia tăng sau 2 lượt bắn đầu tiên, vươn lên vị trí thứ 34 với 529 điểm để áp sát nửa trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, ở 2 lượt bắn cuối cùng (lượt thứ 5 và thứ 6), nữ cung thủ sinh năm 2001 lại không giữ được phong độ. Chung cuộc, Ánh Nguyệt mang về 628 điểm và xếp thứ hạng 49/64 vận động viên.
Với kết quả này, Đỗ Thị Ánh Nguyệt sẽ phải chạm trán với đối thủ rất mạnh ở vòng đấu loại trực tiếp là cung thủ Ren Hayakawa, đại diện đến từ Nhật Bản. Nữ vận động viên này xếp vị trí thứ 16/64 với 653 điểm.
Ở vòng loại, cung thủ An San là người dẫn đầu với 680 điểm, xếp sau lần lượt là Jang Min Hee (677 điểm) và Kang Chae Young (675 điểm). Những vận động viên này đều đến từ đoàn thể thao Hàn Quốc.
MINH PHONG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null