Từ khóa: bà Rcom Sa Duyên

Trận cầu đậm tính nhân văn

Trận cầu đậm tính nhân văn

(GLO)- Không chỉ nhận những phần quà từ nhà tài trợ, các em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Pleiku còn được ra sân thi đấu với các cầu thủ của Câu lạc bộ LPBank Hoàng Anh Gia Lai. Đây là một trải nghiệm khó quên giúp các em nuôi dưỡng ước mơ của mình.
Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 3-9-2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, những năm qua, các cấp Công đoàn phối hợp với doanh nghiệp chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Nhiều cơ hội việc làm cho người lao động

Nhiều cơ hội việc làm cho người lao động

(GLO)- Hơn 4.000 vị trí việc làm sẽ được giới thiệu tại Hội chợ việc làm toàn tỉnh năm 2023, trong đó có 34 gian hàng của 33 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp và 30 doanh nghiệp ủy quyền cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tư vấn, giới thiệu. Hội chợ do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) vào ngày mai (4-3).
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long: Tận tâm, tận lực, đoàn kết vì sự phát triển tỉnh nhà

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long: Tận tâm, tận lực, đoàn kết vì sự phát triển tỉnh nhà

(GLO)- Chiều 19-9, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đã diễn ra kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Các ông, bà: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun HBút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.
Tháng 7 tri ân

Tháng 7 tri ân

(GLO)- Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), các ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Lắng nghe trẻ em nói

Lắng nghe trẻ em nói

(GLO)- Sáng 29-3, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình “Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em“ tỉnh Gia Lai, năm 2022 với chủ đề “Gia Lai chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ trong đại dịch Covid-19“. Với tinh thần chia sẻ thẳng thắn, cởi mở, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thiếu nhi đã được các đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh giải đáp cặn kẽ.
Đón công dân từ vùng dịch về: Nghĩa tình, trách nhiệm

Đón công dân từ vùng dịch về: Nghĩa tình, trách nhiệm

(GLO)- Vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 18-10, tỉnh ta đã tổ chức đón 296 công dân gồm thai phụ, trẻ em và người đi khám-chữa bệnh bị mắc kẹt tại Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh trở về địa phương an toàn. Ai cũng vui mừng bởi sau nhiều tháng mắc kẹt tại vùng dịch đã được về quê.
Tăng cường quản lý lao động nước ngoài

Tăng cường quản lý lao động nước ngoài

(GLO)- Lời Tòa soạn: Qua công tác thanh tra, kiểm tra, lực lượng chức năng vừa phát hiện 474 lao động người Trung Quốc, Đài Loan đang làm việc tại các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh nhưng không có giấy phép lao động. Liên quan vấn đề này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội

(GLO)- Ngày 14-7, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cùng đại diện một số sở, ngành của tỉnh và 17 huyện, thị xã, thành phố.
Thăm và trao tiền hỗ trợ cho gia đình 2 trẻ bị đuối nước tại TP. Pleiku

Thăm và trao tiền hỗ trợ cho gia đình 2 trẻ bị đuối nước tại TP. Pleiku

(GLO)- Sáng 4-6, bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai và cán bộ Sở cùng chính quyền địa phương đã đến thăm, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình em Nguyễn Hoàng Minh Tâm (SN 2009) và Trần Doãn Lê Trang (SN 2009) tử vong do đuối nước trên địa bàn phường Yên Thế, TP. Pleiku.