Bà Kamala Harris và ông Donald Trump cùng vận động tranh cử ở bang chiến trường Pennsylvania

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris và đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump ngày 14-10 (giờ địa phương) đã làm nóng bầu không khí bang Pennsylvania khi cùng vận động tranh cử tại đây.

Hai ứng viên cạnh tranh khoảng 7 triệu phiếu bầu tại bang chiến trường lớn nhất của cuộc bầu cử. Nơi đây cũng đang diễn ra cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống qua thư.

Theo CNN, bà Harris đã phát biểu tại Erie, trong khi ông Trump tổ chức một cuộc tập hợp ở thị trấn ở vùng ngoại ô thành phố Philadelphia.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại cuộc vận động ở bang Pennsylvania (ảnh: NYT)
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại cuộc vận động ở bang Pennsylvania (ảnh: NYT)

Sau khi được chính thức đề cử làm ứng viên tổng thống, bà Harris đã nhận được tỷ lệ ủng hộ tăng liên tục trong nhiều tuần. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò hiện cho thấy cuộc đua đã trở nên cân bằng, cả trên toàn quốc và tại các bang chiến trường sẽ quyết định đảng nào giành chiến thắng tại Nhà Trắng.

Cuộc thăm dò mới nhất của CNN cho thấy khoảng 50% cử tri có khả năng ủng hộ bà Harris và 47% ủng hộ ông Trump. Còn theo Công ty Tổng hợp thăm dò FiveThirtyEight, bà Harris chỉ dẫn trước ông Trump 1%.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vận động tranh cử ở bang Pennsylvania (ảnh: NYT)
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vận động tranh cử ở bang Pennsylvania (ảnh: NYT)

Những ngày qua, bà Harris tích cực xuất hiện trên các chương trình truyền thống cũng như các diễn đàn phi truyền thống nhằm mục tiêu vào các nhóm cử tri khác nhau. Chiến dịch tranh cử của bà cho biết bà sẽ lên sóng truyền hình Fox News trả lời phỏng vấn vào ngày 16-10. Đây là lần đầu tiên bà Harris xuất hiện trên kênh truyền hình cáp này.

Sự ủng hộ dành cho Phó Tổng thống Harris trong số những cử tri gốc Phi có khả năng đã tăng lên kể từ khi Tổng thống Joe Biden rời cuộc đua. Cuộc thăm dò được công bố tuần trước trên tờ The New York Times và Siena College cho thấy, gần 80% cử tri gốc Phi có khả năng sẽ bỏ phiếu cho bà Harris nếu cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức ngay trong tháng 10. Các cử tri gốc Phi ở các tiểu bang chiến trường quan trọng cũng có vẻ ủng hộ bà Harris hơn ông Trump.

Tuy nhiên, một cuộc thăm dò gần đây của The Times/Siena về những cử tri nam nói chung, đảng Cộng hòa có lợi thế đáng kể trên toàn quốc với 51% ủng hộ ông Trump so với 40% ủng hộ bà Harris. Các chiến lược gia của đảng Dân chủ cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng bà Harris cần tăng số lượng cử tri gốc Phi và Latinh nếu muốn đánh bại ông Trump, người đã tăng số lượng cử tri ở cả hai khối cử tri này.

Theo KHÁNH MINH (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null