"Bà đỡ" của bệnh nhân nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, các tổ công tác xã hội tại một số bệnh viện ở Gia Lai trở thành nhịp cầu kết nối và sẻ chia, là “bà đỡ” giúp nhiều bệnh nhân vượt qua giai đoạn hiểm nghèo.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Phương-thành viên Tổ công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh trao tiền hỗ trợ cho bệnh nhân Nguyễn Đức Trí. Ảnh: Như Nguyện
Điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Phương-thành viên Tổ công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh trao tiền hỗ trợ cho bệnh nhân Nguyễn Đức Trí. Ảnh: Như Nguyện

Do không có tiền và thẻ bảo hiểm y tế nên nhiều lúc bệnh nhân Nguyễn Đức Trí muốn buông xuôi. Ông Trí quê ở tỉnh Hà Tĩnh vào xã Đông (huyện Kbang) làm thuê. Trong lúc làm việc, ông Trí phát bệnh và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng bị choáng nhiễm trùng độc, viêm phúc mạc do thủng hành tá tràng.


Vợ ông Trí mất đã 7 năm. Ông có 1 cô con gái nhưng hiện sống ở tỉnh Bình Định, cuộc sống khó khăn. Để có tiền điều trị, ông Trí đã vay mượn khắp nơi. Biết được hoàn cảnh của bệnh nhân, chị Nguyễn Thị Thanh Phương-điều dưỡng viên Khoa Ngoại tổng hợp, thành viên Tổ công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã kết nối với Mạnh Thường Quân giúp đỡ ông Trí.

Đợt 1, chị Phương quyên góp được trên 5 triệu đồng. Sau đó, căn cứ diễn biến bệnh tình của ông, chị sẽ kêu gọi hỗ trợ thêm. “Nhờ sự quan tâm, trợ giúp kịp thời của Tổ công tác xã hội mà tôi đã có thêm kinh phí điều trị. Tôi xin cảm ơn mọi người”-ông Trí nói.

Không chỉ có bệnh nhân Trí, nhiều bệnh nhân khác cũng được Tổ công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh hỗ trợ kịp thời. “Tổ công tác xã hội được thành lập cách đây khá lâu. Tôi tham gia mới hơn 1 năm. Qua công việc, thấy hoàn cảnh bệnh nhân nào khó khăn cần hỗ trợ là tôi liên hệ các Mạnh Thường Quân trợ giúp. Nghề công tác xã hội không mang lại thu nhập, nhưng tôi vui vì giúp đỡ cho bệnh nhân nghèo”-chị Phương chia sẻ. Trung bình mỗi tuần, chị liên hệ và giúp 3-4 trường hợp. Nhiều lúc để chu toàn công việc, chị phải làm ngoài giờ.

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3-2017, Bệnh viện Nhi tỉnh cũng nhanh chóng thành lập Tổ công tác xã hội. Điều dưỡng viên Đặng Văn Thạch-Phó Trưởng phòng Điều dưỡng kiêm Tổ phó Tổ công tác xã hội-cho biết: “Tổ có nhiệm vụ hỗ trợ người bệnh, chỉ dẫn tiếp đón, cung cấp thông tin; hướng dẫn thủ tục, quy trình; nắm bắt tình hình sức khỏe, tâm lý, hoàn cảnh của người bệnh để xây dựng phương án và tìm nguồn hỗ trợ. Bên cạnh đó, chúng tôi kết nối với các Mạnh Thường Quân tổ chức bếp ăn từ thiện cho bệnh nhân nghèo, tổ chức “Siêu thị 0 đồng” dành cho bệnh nhân nghèo”.

Theo anh Thạch, từ khi thành lập đến nay, Tổ đã kết nối với Hội từ thiện chùa Long Phước (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện để hỗ trợ hàng chục ngàn suất ăn miễn phí, hàng ngàn phần quà cho bệnh nhân nghèo. Ngoài ra, Tổ công tác xã hội Bệnh viện cũng làm cầu nối giúp cho hàng ngàn bệnh nhân khó khăn có kinh phí điều trị hoặc chuyển tuyến. Từ đầu năm đến nay, Tổ trợ giúp hơn 220 bệnh nhân khó khăn.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Chư Sê và Tổ công tác xã hội trao quà cho bệnh nhân khó khăn. Ảnh: Như Nguyện
Đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Chư Sê và Tổ công tác xã hội trao quà cho bệnh nhân khó khăn. Ảnh: Như Nguyện

Từ năm 2017 đến nay, Tổ công tác xã hội của Trung tâm Y tế huyện Chư Sê hoạt động rất hiệu quả, kịp thời trợ giúp nhiều bệnh nhân. Ông Trương Minh Cẩn-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Sê-thông tin: Với sự tích cực, nhiệt tình của các thành viên, Tổ công tác xã hội đã trợ giúp nhiều bệnh nhân nghèo vượt qua khó khăn, an tâm điều trị. Với bệnh nhân khó khăn đang điều trị nội trú, chúng tôi hỗ trợ 300-500 ngàn đồng/người.

“Qua kết nối với tổ chức thiện nguyện Tâm Đức và chùa Mỹ Thạch, chúng tôi duy trì các suất ăn miễn phí cho bệnh nhân điều trị nội trú vào các ngày thứ ba, năm, bảy, chủ nhật hàng tuần và các ngày rằm, 30, mùng 1 Âm lịch. Tổ công tác xã hội cũng kết nối với các Mạnh Thường Quân trao hàng trăm suất quà cho bệnh nhân nghèo”-ông Cẩn nói.

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

(GLO)- Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên (trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia) quy tụ 32 người trẻ đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Họ gặp nhau ở điểm chung: giàu lòng nhân ái, có tinh thần thiện nguyện và mong muốn chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà

(GLO)- Ngày 2-4, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku phối hợp cùng chùa Vạn Phật (phường Pleiku) tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, Trung tâm Y tế Pleiku và Trung tâm Y tế Ia Grai.

Các bệnh nhân nhí hào hứng tham gia vẽ tranh, tô màu. Ảnh: Vũ Chi

Ngày hội yêu thương tại Trung tâm Y tế Ayun Pa

(GLO)- Chiều 24-3, Tổ công tác xã hội, Chi đoàn Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Cụm thi đua số 3, Cụm thi đua số 4 tổ chức chương trình Ngày hội yêu thương, cắt tóc miễn phí, vui chơi cùng bệnh nhi.

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

(GLO)- Giữa những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi mỗi chuyến đi mất nhiều giờ đồng hồ mới đến được một mái nhà nhỏ, hành trình khảo sát và hỗ trợ trẻ em khiếm thị bắt đầu bằng sự kiên nhẫn, từ đó vạch ra kế hoạch dài hơi để đồng hành cùng từng gia đình.

null