Ayun Pa: Sôi động giải bóng chuyền hơi dành cho phái nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Bóng chuyền hơi là môn thể thao mới được du nhập vào khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, ở Giải Bóng chuyền hơi phong trào mở rộng lần thứ I-năm 2024 do Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức đã tạo sự bùng nổ với không khí sôi động.

Giải được tổ chức tại Nhà thi đấu thể thao thị xã Ayun Pa vào ngày 3-3 nhằm chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Tuy lần đầu tiên tổ chức nhưng giải đã quy tụ hơn 70 cầu thủ nữ đến từ 7 câu lạc bộ (CLB): Nhà thi đấu 1, Nhà thi đấu 2, Tiệm vàng Liên Thành, CLB Bình Minh, CLB huyện Phú Thiện, CLB huyện Ia Pa, CLB buôn Tang-Krông Pa. Trong số này có 4 đội tại thị xã Ayun Pa và 3 đội bóng đến từ các huyện trong khu vực Đông Nam tỉnh.

Giải đấu đã quy tụ 7 đội bóng ở khu vực Đông Nam tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc

Giải đấu đã quy tụ 7 đội bóng ở khu vực Đông Nam tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc

Với những người đam mê bóng chuyền hơi, giải đấu thực sự đã trở thành một ngày hội bởi hiếm có cơ hội để họ được so tài ở một giải đấu chính thức với nhiều đội bóng từ các địa phương khác. Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh-CLB Nhà thi đấu 1 cho hay: Khoảng 1 năm trước, trong một lần tham gia Hội thao ở TP. Pleiku, chị thấy có môn bóng chuyền hơi nên đã rủ một số đồng nghiệp tập chơi thử và cảm thấy đam mê.

Chỉ từ vài ba người chơi ban đầu, bóng chuyền hơi đã nhanh chóng thu hút đông đảo người tham gia. Mỗi buổi chiều, tại Nhà thi đấu thể thao thị xã Ayun Pa có khoảng 20 người chơi bóng huyền hơi. Nhiều người trước đó chưa từng chơi các môn thể thao nào cũng đã bị bóng chuyền hơi cuốn hút. Chị Hạnh chia sẻ: “Môn này rất dễ chơi chứ không quá khó như bóng chuyền da. Nó rất phù hợp cho chị em phụ nữ chúng tôi, người lớn tuổi cũng có thể tham gia nên dần dần có rất đông người chơi. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các giải giao lưu với các đội bóng ở trong khu vực cũng như tại TP. Pleiku. Nhưng đây mới là lần đầu tiên được thi đấu ở giải đấu do thị xã tổ chức với quy mô khá bài bản”.

Các trận đấu đã diễn ra hấp dẫn và quyết liệt. Ảnh: Văn Ngọc

Các trận đấu đã diễn ra hấp dẫn và quyết liệt. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đánh giá của Ban tổ chức, dù lần đầu tiên diễn ra song giải đã có chất lượng chuyên môn khá cao. Các đội bóng tranh tài tại giải đều có sự chuẩn bị lực lượng kỹ càng, thể hiện quá trình tập luyện trong một thời gian dài và thi đấu với quyết tâm rất cao. Nhiều trận đấu diễn ra giằng co, quyết liệt với những màn rượt đuổi tỷ số. Trước những trận cầu đầy kịch tính, các khán đài tại Nhà thi đấu thể thao thị xã Ayun Pa luôn rộn ràng tiếng hò reo cổ vũ của khán giả.

Đơn cử là trận chung kết giữa 2 đội bóng CLB Bình Minh và CLB huyện Phú Thiện kéo dài gần 120 phút thi đấu. Đại diện duy nhất của huyện Phú Thiện sớm vươn lên dẫn trước 1-0 với tỷ số 21-17. Song đội bóng đến từ thị xã Ayun Pa là CLB Bình Minh đã kịp chứng tỏ bản lĩnh khi san bằng cách biệt 1-1 với tỷ số 21-18. Bước vào set đấu chung kết mang tính chất quyết định, cả 2 so kè từng điểm số và phải đến những khoảnh khắc cuối cùng, CLB Bình Minh mới vươn lên hạ gục đối thủ với tỷ số 15-12 để lên ngôi vô địch.

Ban tổ chức trao giải cho các đội bóng giành thứ hạng cao. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức trao giải cho các đội bóng giành thứ hạng cao. Ảnh: Văn Ngọc

Chị Mai Thị Tý (CLB Bình Minh) hồ hởi: “Toàn đội đã chơi rất nỗ lực trước đối thủ mạnh và thực sự hạnh phúc với chiến thắng hôm nay. Trước kia, chúng tôi thường chơi bóng chuyền da, song giờ đã lớn tuổi, sức khỏe giảm sút nên chuyển qua bóng chuyền hơi thì nó rất phù hợp, ai cũng có thể chơi được và cũng rất hấp dẫn. Rất cảm ơn các khán giả đã cổ vũ nhiệt tình cho chúng tôi cũng như các đội tham gia giải. Mong rằng sẽ có nhiều giải đấu hơn nữa để chị em chúng tôi có thêm những trải nghiệm tuyệt vời như vậy”.

Trao đổi với P.V, ông Lại Quang Minh-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã Ayun Pa, Trưởng Ban tổ chức giải-cho biết: “Trước sự bùng nổ của phong trào bóng chuyền hơi tại thị xã Ayun Pa cũng như khu vực Đông Nam tỉnh trong thời gian qua, chúng tôi đã quyết định đăng cai tổ chức giải. Dù dưới hình thức xã hội hóa, song các đội bóng đã nhiệt tình tham gia tạo nên một giải đấu thành công ngoài mong đợi. Hy vọng sau giải này, phong trào bóng chuyền hơi trong khu vực sẽ còn phát triển hơn nữa. Trung tâm sẽ duy trì giải trở thành sự kiện thường niên mỗi dịp tháng 3 nhân ngày Quốc tế Phụ nữ để tạo sân chơi cho các chị em. Chúng tôi sẽ nỗ lực vận động tổ chức giải có quy mô lớn hơn với nhiều đội bóng hơn nữa”.

Có thể bạn quan tâm