Anh, Pháp muốn đưa 30.000 binh sỹ bảo vệ Ukraine hậu xung đột

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Kế hoạch đưa binh sỹ bảo vệ Ukraine xuất phát từ lo ngại rằng Tổng thống Trump có thể chấm dứt cuộc xung đột theo những điều kiện có lợi cho Moskva mà không đưa ra các bảo đảm an ninh cho Kiev.

untitled-2375.jpg
Cảnh đổ nát trong xung đột giữa Nga và Ukraine tại Kiev (Ukraine) ngày 20/12/2024. (Nguồn: THX/TTXVN)

Truyền thông Anh ngày 20/2 đưa tin Anh và Pháp đang dẫn đầu nỗ lực thành lập một lực lượng bảo đảm an ninh châu Âu gồm tối đa 30.000 binh sỹ để bảo vệ Ukraine trong trường hợp nước này đạt thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

Kế hoạch này xuất phát từ lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 năm theo những điều kiện có lợi cho Moskva mà không đưa ra các bảo đảm an ninh cho Kiev.

Theo báo The Guardian, đề xuất của Anh và Pháp sẽ tập trung vào phòng thủ trên không và trên biển, với lực lượng trên bộ ở mức tối thiểu và không có sự hiện diện gần chiến tuyến phía Đông.

Trong khi đó, tờ The Times cho biết kế hoạch này sẽ phụ thuộc vào việc Mỹ cung cấp hậu thuẫn trên không để ngăn chặn trường hợp Nga vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào.

Tuy nhiên, chưa rõ liệu đề xuất này có đáp ứng được mong đợi của Kiev hay không, cũng như có được Moskva chấp nhận hay không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đây đã kêu gọi thành lập một lực lượng răn đe phương Tây với hơn 100.000 binh sỹ để đảm bảo hòa bình lâu dài.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết trong cuộc đàm phán với Mỹ ngày 18/2, Moskva phản đối việc các nước thành viên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO gửi binh sỹ tới Ukraine là một nội dung trong thỏa thuận ngừng bắn.

Pháp và Anh là hai trong số các quốc gia chủ chốt của liên minh quân sự phương Tây.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến sẽ có chuyến công du đến Mỹ và gặp Tổng thống Donald Trump vào tuần tới để thảo luận về vấn đề này.

Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc họp báo tại trụ sở đảng Forza Italia ở Rome, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho rằng an ninh của châu Âu và Ukraine chỉ có thể được đảm bảo nếu Mỹ duy trì sự hiện diện trong khu vực.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null