EU cân nhắc lập danh sách các cam kết về quân sự cho Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 20-2, nhật báo Financial Times (FT) dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đang tham vấn 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) để lập danh sách các cam kết về quân sự mà khối này sẵn sàng cung cấp cho Ukraine.

Động thái này được coi là những bảo đảm an ninh tiềm năng trong trường hợp Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

tru-so-uy-ban-chau-au-tai-brussels-bi-anh-ttxvn.jpg
Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels (Bỉ). Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, Pháp và Anh đang lên kế hoạch riêng về một “lực lượng đảm bảo” dựa vào không quân phương Tây với sự hỗ trợ từ Mỹ, đồng thời triển khai lực lượng trên bộ để bảo vệ các địa điểm trọng yếu của Ukraine như cảng biển và nhà máy điện hạt nhân.

Trong khi đó, một quan chức phương Tây giấu tên xác nhận với FT: “Lĩnh vực chúng tôi có ưu thế đáng kể so với Nga là trên không và khả năng đáp trả bất cứ hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn trắng trợn nào”.

Trước đó, ngày 18-2, Ủy viên Kinh tế và Năng suất châu Âu Valdis Dombrovskis cho biết, EU sẽ cung cấp hơn 30 tỷ euro (31,3 tỷ USD) để hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong năm 2025, trong đó bao gồm lợi nhuận phát sinh từ các tài sản bị đóng băng của Nga.

Tại diễn biến khác, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine bầu cử và bày tỏ hoài nghi về tính chính danh của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Đức Olaf Scholz lên tiếng tái khẳng định sự ủng hộ của Berlin dành cho Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Ông cho rằng, Nga mới là bên bắt đầu xung đột ở Ukraine và Kiev đang phải tự vệ “ngày này qua ngày khác”.

Sau đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng đã điện đàm với Tổng thống Zelensky, tỏ thái độ ủng hộ Ukraine hoãn bầu cử và kêu gọi “tất cả mọi người cùng phối hợp với nhau”.

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null