Ấm tình “Xuân đoàn kết-Tết biên cương”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong không khí ấm áp của những ngày cận Tết Giáp Thìn, chương trình “Xuân đoàn kết-Tết biên cương” do Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức tại nhà sinh hoạt làng Bi (xã Ia O, huyện Ia Grai) trao nhiều món quà ý nghĩa cho người dân vùng biên giới. 

Nhà sinh hoạt làng Bi buổi tối cuối tuần rực rỡ ánh đèn, bà con vui tươi, phấn khởi tham gia chương trình. 18 giờ 30 phút, chương trình mở màn với những tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, tình cảm quân-dân do đội văn nghệ của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh và đoàn viên, thanh niên xã Ia O biểu diễn.

Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tặng quà Tết cho người dân xã Ia O. Ảnh: P.L
Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tặng quà Tết cho người dân xã Ia O. Ảnh: P.L

Để tạo không khí sôi nổi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh còn tổ chức các hoạt động: nặn tò he, trả lời câu hỏi trắc nghiệm có thưởng về Tết cổ truyền của dân tộc, biểu diễn ảo thuật…Đoàn viên, thanh niên hào hứng trổ tài thi gói bánh chưng, bánh tét. Nhiều hoạt động hấp dẫn đem đến cho người dân, thanh thiếu nhi vùng biên sự rộn ràng, không khí ấm áp khi Tết đến Xuân về.

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh lồng ghép tuyên truyền cho hơn 300 đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ và nhân dân ở xã Ia O về tác hại của ma túy, cách nhận biết các loại ma túy và cách phòng-chống.

Hoạt động tặng quà Tết mang đến thật nhiều niềm vui cho người dân vùng biên. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tặng 70 suất quà cho các gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 850.000 đồng).

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng 30 suất quà (mỗi suất trị giá 400.000 đồng) cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở xã. Vui mừng đón nhận phần quà của đoàn công tác, bà Rơ Mah H’Thi (làng Lân, xã Ia O) chia sẻ: “Mình rất vui khi được nhận phần quà Tết của các đơn vị trao tặng. Mình và bà con ý thức trách nhiệm chung tay giữ yên bình biên giới và thực hiện đúng quy định của pháp luật”.

Đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động gói bánh chưng tại chương trình. Ảnh: P.L
Đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động gói bánh chưng tại chương trình. Ảnh: P.L

Đoàn viên, thanh thiếu nhi xã Ia O vui mừng đón nhận những phần quà ý nghĩa. Ban tổ chức đã trao tặng 8 suất quà (mỗi suất gồm 1 phần quà và 500.000 đồng tiền mặt) cho 8 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em đến trường” của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đồng thời, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của các tổ chức Đoàn trực thuộc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tặng 10 mô hình sinh kế cho 10 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn 2 xã: Ia Chía, Ia O với tổng trị giá 35 triệu đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng 3 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho con nuôi đồn Biên phòng và học sinh mồ côi do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia O nhận đỡ đầu.

Em Rơ Châm Phương Vy (lớp 6A5, Trường THCS Chu Văn An, xã Ia O)-con nuôi Đồn Biên phòng Ia O cho biết: “Bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác, em được các chú biên phòng thương yêu nhận nuôi. Em rất xúc động khi đón nhận những phần quà cùng sự động viên của các anh chị. Em hứa sẽ luôn nỗ lực học tập, rèn luyện tốt”.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đỗ Duy Nam (bìa phải) trao bảng tượng trưng 10 mô hình sinh kế cho thanh niên xã Ia O và xã Ia Chía. Ảnh: P.L
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đỗ Duy Nam (bìa phải) trao bảng tượng trưng 10 mô hình sinh kế cho thanh niên xã Ia O và xã Ia Chía. Ảnh: P.L

Chương trình “Xuân đoàn kết-Tết biên cương” là dịp để các tổ chức, đoàn thể, Mạnh Thường Quân dành sự quan tâm, sự sẻ chia hướng về biên giới. Sự hỗ trợ về vật chất, động viên về tinh thần giúp đồng bào khu vực biên giới có thêm niềm vui khi Tết đến, Xuân về.

Ông Rơ Mah Jem-Phó Chủ tịch UBND xã Ia O bày tỏ: “Hơn 80% người dân ở xã là đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Chương trình mang niềm vui về tinh thần và kịp thời hỗ trợ về vật chất cho bà con. Điều đó thể hiện sự quan tâm thiết thực của các cơ quan, đơn vị với nhân dân vùng biên giới trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn”.

Ngoài chương trình tặng quà, chúc Tết bà con vùng biên, Tỉnh Đoàn còn đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đội công tác địa bàn Đồn Biên phòng Ia O; tặng gạo, sữa, tập vở, bánh kẹo cho các con nuôi đồn Biên phòng. Những phần quà thể hiện tình cảm và trách nhiệm sẻ chia của tổ chức Đoàn với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám trụ, chắc tay súng, vững niềm tin bảo vệ sự bình yên nơi biên giới.

Tỉnh Đoàn Gia Lai thăm, chúc Tết đội công tác địa bàn Đồn Biên phòng Ia O. Ảnh: P.L
Tỉnh Đoàn Gia Lai thăm, chúc Tết đội công tác địa bàn Đồn Biên phòng Ia O. Ảnh: P.L

Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn thông tin: “Xuân đoàn kết-Tết biên cương” là chương trình được tổ chức thường niên với mục đích phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong dịp Tết cổ truyền. Hướng về vùng biên, Tỉnh Đoàn đã kêu gọi, kết nối nhiều nguồn lực để trao tặng những phần quà ý nghĩa cho bà con; đồng thời thắt chặt hơn nữa tình quân dân nơi biên cương.

Năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức 3 chương trình Tết tại các xã biên giới; đồng thời chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc triển khai thêm các hoạt động phù hợp, giúp bà con vùng biên có thêm cái Tết ấm áp, đủ đầy. Thông qua những hoạt động ý nghĩa này, đoàn viên, thanh niên nâng cao ý thức trách nhiệm, động viên bà con, cán bộ, chiến sĩ vùng biên tiếp tục đoàn kết, chung sức chung lòng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tuyên dương 30 “Sinh viên 5 tốt”, 4 “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Gia Lai: Tuyên dương 30 “Sinh viên 5 tốt”, 4 “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024-2025

(GLO)- Chiều 9-1, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; tuyên dương "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Pleiku: Khen thưởng 28 tập thể và cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Pleiku: Khen thưởng 28 tập thể và cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

(GLO)- Tối 8-1, Ban Chấp hành Đoàn phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. 28 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi được khen thưởng.

Gia Lai có 1 nam sinh được nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương

Gia Lai có 1 nam sinh được nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương

(GLO)- Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9-1) và Hội Sinh viên Việt Nam, tuyên dương các danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2024-2025.

Bừng sức trẻ, lan tỏa khát vọng sinh viên Gia Lai

E-magazine Bừng sức trẻ, lan tỏa khát vọng sinh viên Gia Lai

(GLO)- Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), trong hai ngày 27-12 và 28-12, Liên hoan Câu lạc bộ, Đội, Nhóm năm 2025 do Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức đã mang đến không khí sôi nổi, trẻ trung, đầy hào hứng...

Chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Gia Lai: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể

(GLO)- Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phù hợp thực tiễn từng địa bàn và hướng mạnh về cộng đồng, để tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Mùa đông ấm áp yêu thương.

Mùa đông ấm áp yêu thương

(GLO)- Những ngày qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh Gia Lai đã triển khai chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2025 bằng nhiều cách làm linh hoạt, hướng về người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn mang lại một mùa đông ấm áp yêu thương cho những đối tượng yếu thế.