Ai Cập đổi tên Thủ đô Hành chính Mới thành "Thủ đô Mới"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thủ đô Mới của Ai Cập nằm cách Cairo 45km về phía Đông, có tổng diện tích khoảng 688km2, lớn gấp 4 lần thủ đô Washington của Mỹ và lớn hơn cả một số quốc gia khác.

Ngày 8-11, theo Egypt Today cho biết Công ty Thủ đô Hành chính Phát triển Đô thị (ACUD) ra thông báo Thủ đô Hành chính Mới (NAC) của nước này đã được đổi tên thành "Thủ đô Mới" trong tất cả các thư từ và thông báo chính thức.

Thủ đô Mới của Ai Cập nằm cách Cairo 45km về phía Đông, có tổng diện tích khoảng 170.000 feddan (688km2), thành phố này có diện tích gần gấp bốn lần Washington, DC và lớn hơn cả một số quốc gia khác.

thu-do-moi.jpg
Thủ đô hành chính mới của Ai Cập dự kiến ​đáp ứng nhu cầu của 10 triệu cư dân, trở thành một trong những dự án phát triển đô thị lớn nhất trong khu vực. Nguồn: Egypt Today.

Thủ đô Mới là nơi đặt trụ sở của các cơ quan chính phủ, đại sứ quán nước ngoài và tòa nhà quốc hội của Ai Cập, cùng với một khu thương mại trung tâm, các khu dân cư lớn, các trường đại học cũng như các địa điểm văn hóa và tôn giáo nổi tiếng như Nhà thờ Hồi giáo Misr và Nhà thờ Chính tòa Chúa Giáng sinh.

Khởi công từ năm 2015 theo sáng kiến của Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi, NAC được xây dựng nhằm giảm tải cho Cairo và hình thành trung tâm hành chính - kinh tế - công nghệ hiện đại của thế kỷ XXI.

Thủ đô Mới nằm giữa tuyến đường nối Cairo và Kênh đào Suez. NAC dự kiến trở thành nơi làm việc của các cơ quan chính phủ, quốc hội, Dinh Tổng thống, cùng khoảng 10 triệu cư dân trong tương lai.

Với tổng vốn đầu tư khoảng 58 tỷ USD, chủ yếu từ nguồn trong nước và các tập đoàn xây dựng quốc doanh, NAC là dự án hạ tầng quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại Ai Cập.

Giai đoạn 1 của dự án, hiện đã hoàn thành phần lớn, chiếm khoảng 30 tỷ USD, tập trung vào khu hành chính trung tâm, tòa nhà chính phủ, các đại lộ, khu dân cư và tháp Iconic Tower.

Giai đoạn 2 và 3 sẽ mở rộng các khu dân cư, khu công nghiệp, khu thương mại và hệ thống giao thông thông minh. Hai giai đoạn này dự kiến sẽ được hoàn tất trong giai đoạn năm 2030-2035.

Dự án nổi bật với hệ thống giao thông thông minh, sử dụng năng lượng xanh, cùng các khu tài chính, dân cư, giáo dục, y tế và nhà hát lớn nhất Trung Đông. NAC thể hiện tầm nhìn chiến lược của Ai Cập trong phát triển bền vững, phân bổ dân cư hợp lý và thu hút đầu tư quốc tế, qua đó khẳng định vị thế mới của quốc gia bên bờ sông Nile.

Ngoài ra, NAC còn bao gồm khu tài chính quốc tế, khu dân cư, trường học, bệnh viện, công viên và nhà hát lớn nhất Trung Đông. Dự án thể hiện tầm nhìn chiến lược của Ai Cập trong việc thúc đẩy phát triển bền vững, phân bố dân cư hợp lý và thu hút đầu tư quốc tế, góp phần khẳng định vị thế của đất nước Kim tự tháp trong khu vực.

Thủ đô Hành chính Mới là một trong những công trình hạ tầng quan trọng và tham vọng nhất trong lịch sử hiện đại của Ai Cập.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Pokrovsk ("Pháo đài miền Đông" của Ukraine) chìm trong khói lửa sau trận chiến ác liệt, phản ánh cuộc chiến giành quyền kiểm soát Donetsk

Pokrovsk-“Pháo đài miền Đông” của Ukraine đang lung lay

(GLO)- Pokrovsk chìm trong khói lửa, 80% thành phố đã đổi màu kiểm soát nhưng Ukraine vẫn tuyên bố “trụ vững”. Trận chiến này không chỉ định đoạt số phận Donetsk, mà còn phản chiếu thế lưỡng nan của Kiev giữa việc giữ biểu tượng kháng cự và chấp nhận giới hạn thực tế trên chiến trường.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

null