Ai Cập xây dựng thủ đô hành chính mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một “thủ đô hành chính mới” của Ai Cập đang được xây dựng tại khu vực sa mạc có diện tích bằng quốc đảo Singapore.

Kênh Al Jazeera ngày 5.7 đưa tin thủ đô hành chính mới của Ai Cập nằm tại địa điểm cách Cairo 45 km về phía Đông. Chi phí dành ra để xây dựng thủ đô hành chính mới này là khoảng 40 tỷ USD.

Khu vực xây dựng thủ đô hành chính mới của Ai Cập. Ảnh: AFP

Khu vực xây dựng thủ đô hành chính mới của Ai Cập. Ảnh: AFP

Nhiều cơ quan công quyền và đại sứ quán tập trung quang Quảng trường Tahrir tại trung tâm Cairo đã gây “tắc nghẽn” thủ đô Ai Cập bởi nhiều con phố xung quang đều bị phong tỏa đảm bảo an ninh cho những tòa nhà này. Do vậy việc di chuyển trong Cairo sẽ không đơn giản. Ngoài ra, dân số thủ đô Ai Cập với 22 triệu người dự kiến đến năm 2050 sẽ tăng gấp đôi.

Do vậy, việc hình thành thủ đô hành chính mới dành cho các tòa nhà chức năng của chính phủ, đại sứ quán, quốc hội, 30 bộ ngành, dinh thự Tổng thống và 6,5 triệu người là cần thiết.

Chính phủ Ai Cập cũng cam kết dành 15m2 khoảng không xanh cho mỗi người dân sinh sống tại thủ đô mới này. Bên cạnh đó, trung tâm thủ đô hành chính mới là một con “sông xanh”-kết hợp của nước và cây trồng với diện tích gấp đôi Công viên trung tâm của New York (Mỹ). Do đó, dự án thủ đô hành chính mới cũng coi là nỗ lực để khiến Ai Cập “xanh hơn”.

Việc xây dựng thành phố mới không chỉ cần vốn mà còn lượng nguyên vật liệu khổng lồ như xi măng, gạch, thiết bị điện, an ninh và đặc biệt là nhân lực. Do vậy, dự án này được coi là cơ hội để tạo việc làm cần thiết và tái thiết lại các ngành công nghiệp then chốt của Ai Cập, trong đó có xây dựng.

(Theo Hà Linh/Báo Tin tức)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null