7 thành viên cấp cao của Hezbollah bị Israel tiêu diệt chỉ trong vòng 7 ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Israel tuyên bố chỉ huy Nabil Kaouk của nhóm Hezbollah đã thiệt mạng. Đây đã là thành viên cấp cao thứ 7 của Hezbollah bị Israel tiêu diệt chỉ trong vòng 7 ngày trong các đợt không kích.

Theo đó, chỉ huy Nabil Kaouk bị thiệt mạng trong một đợt không kích của Israel vào Lebanon chỉ 1 ngày sau khi thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah bị tiêu diệt.

Sau khi thủ lĩnh tối cao bị thiệt mạng, Hội đồng Shura, cơ quan ra quyết định của Hezbollah đã bổ nhiệm Hashem Safieddine là anh em họ của cựu thủ lĩnh Hassan Nasrallah làm tân thủ lĩnh của phong trào vũ trang ở Lebanon.

thu-linh-17276549441321039050465-3692.jpg
Chỉ huy lực lượng Nabil Kaouk là thành viên cấp cao thứ 7 của Hezbollah đã bị Israel tiêu diệt. Ảnh: LBCI

Tuy nhiên, trong thông báo trên kênh Telegram chính thức của nhóm vào tối 29-9, Hezbollah đã phủ nhận việc ông Hashem Safieddine được chọn làm người thay thế cho thủ lĩnh Hassan Nasrallah. Ông Hashem Safieddine từng là nhân vận quyền lực thứ 2 của Hezbollah, giám sát các hoạt động hàng ngày của phong trào nhận hậu thuẫn từ Iran, từ tài chính đến đầu tư trong nước và quốc tế.

Xung đột đã liên tục leo thang đến bờ vực chiến tranh toàn diện, sáng 30-9 (giờ địa phương), trong gần 1 năm xung đột, Israel đã lần đầu tiến hành không kích trung tâm thủ đô Beirut của Lebanon nhắm vào 1 tòa nhà dân cư nhiều tầng. Phong trào Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine xác nhận 3 thủ lĩnh của nhóm đã thiệt mạng sau vụ tấn công này.

Tại diễn biến liên quan, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã triển khai hoạt động cứu trợ khẩn cấp để cung cấp lương thực đến 1 triệu người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột leo thang ở Lebanon. Ngoài ra, WFP nhấn mạnh, các vụ tấn công tại Lebanon đang “làm trầm trọng thêm sự mong manh của một bộ phận dân số đang phải gánh chịu những cuộc khủng hoảng tích tụ”.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null