Iran kêu gọi người Hồi giáo sát cánh cùng Liban, Hezbollah chống Israel

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lãnh tụ Iran nhấn mạnh tất cả các lực lượng kháng chiến ở Tây Á đều sát cánh cùng Hezbollah, lưu ý rằng Israel không thể gây ra bất kỳ tổn hại quan trọng nào cho cấu trúc vững chắc của Hezbollah.

Hiện trường đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Shebaa (Liban) ngày 27/9/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hiện trường đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Shebaa (Liban) ngày 27/9/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ngày 28/9 đã kêu gọi tất cả người Hồi giáo huy động nguồn lực và cơ sở vật chất của mình và sát cánh cùng người dân Liban và phong trào Hezbollah trong cuộc chiến chống Israel.

Phát biểu này trong một thông điệp đã được ông Khamenei đăng trên trang web của mình, phản hồi lại các cuộc tấn công gần đây của Israel vào Liban khiến cả chiến binh Hezbollah và thường dân thiệt mạng.

Lãnh tụ Iran nhấn mạnh tất cả các lực lượng kháng chiến ở khu vực Tây Á đều sát cánh và ủng hộ Hezbollah, lưu ý rằng việc giết hại những người “không có khả năng tự vệ” ở Liban một lần nữa đã phơi bày “sự tàn bạo” của Israel.

Ông nói thêm rằng Israel không thể gây ra bất kỳ tổn hại quan trọng nào cho cấu trúc vững chắc của Hezbollah.

Ông Khamenei nêu bật thành công của Hezbollah trong việc đẩy lùi Israel ra khỏi Liban trong quá khứ, bày tỏ hy vọng nhóm này sẽ khiến Israel một lần nữa phải hối hận.

Israel bắt đầu các cuộc không kích trên diện rộng ở Liban vào ngày 23/9, đánh dấu hành động quân sự lớn nhất của Israel tại quốc gia Trung Đông này kể từ năm 2006.

Ngày 27/9, Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố đã giết chết thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah trong các cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía Nam của thủ đô Beirut.

Sau đó, ngày 28/9, Hezbollah cũng xác nhận thủ lĩnh Nasrallah đã thiệt mạng, sau cuộc không kích của quân đội Israel vào Thủ đô Beirut tối 27/9.

Sau diễn biến trên, hãng Reuters ngày 28/9 dẫn các nguồn tin trong khu vực cho biết Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã được chuyển đến địa điểm an toàn với an ninh được siết chặt.

Trước đó, AFP đưa tin hàng nghìn người Iran đã biểu tình tại Thủ đô Tehran và các thành phố khác để lên án các cuộc tấn công của Israel vào Liban và Gaza.

Những người biểu tình mang theo chân dung của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cũng như cờ Palestine và Hezbollah, hô các khẩu hiệu: “Israel bị tiêu diệt. Liban chiến thắng.” Những người biểu tình cũng đốt cờ Israel và Mỹ.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

Nga cắm cờ ở cửa ngõ phía tây của thành phố Pokrovsk. Ảnh: Kyiv Independent

Tin thế giới sáng 31-10: Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine

(GLO)- Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine; Nga cho phép báo chí tiếp cận lực lượng Ukraine bị bao vây ở tiền tuyến; WHO lên án vụ thảm sát trên 460 người tại bệnh viện ở Sudan; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-10-2025.

null