52 năm hào hùng và phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lữ đoàn Phòng không 573 (thuộc Quân khu 5, đóng quân tại phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn) tự hào hướng tới kỷ niệm 52 năm thành lập (7.12.1972 - 7.12.2024), ghi dấu hành trình hơn nửa thế kỷ kiên cường chiến đấu và cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiền thân của Lữ đoàn là Trung đoàn pháo cao xạ 573, được thành lập vào năm 1972, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Từ những ngày đầu gian khó, đơn vị đã nhanh chóng khẳng định bản lĩnh qua các chiến dịch lớn như giải phóng Nông Sơn - Trung Phước (1974) và chiến dịch Xuân Hè (1975), góp phần giải phóng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và toàn bộ Khu 5.

Chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 573 huấn luyện trên thao trường. Ảnh: M.L

Chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 573 huấn luyện trên thao trường. Ảnh: M.L

Với tinh thần “Nhằm thẳng quân thù bắn”, trong 172 trận chiến đấu, Lữ đoàn đã bắn rơi 11 máy bay địch, bắt sống 38 tên, thu giữ nhiều trang bị quân sự và góp phần làm nên thắng lợi vang dội của quân và dân ta. Những chiến công ấy không chỉ là niềm tự hào của Lữ đoàn mà còn là minh chứng cho sự lớn mạnh của lực lượng phòng không Quân khu 5. Sau ngày giải phóng, Lữ đoàn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam, đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng và hồi sinh đất nước. Với những đóng góp lớn lao, đơn vị đã được Nhà nước Campuchia trao tặng cờ “Vì nghĩa vụ quốc tế” và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Lữ đoàn không ngừng đổi mới, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng huấn luyện. Từ các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn đến phòng chống thiên tai, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân, xây dựng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân.

Trong hành trình 52 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 573 luôn giữ vững truyền thống “Đoàn kết, hiệp đồng, cơ động, Quyết thắng”. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Lữ đoàn tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại, đảm bảo khả năng cơ động và hiệp đồng tác chiến trong mọi tình huống.

Với những cống hiến không ngừng nghỉ, Lữ đoàn đã được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và hàng loạt phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, trong lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, Lữ đoàn đã vinh dự nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.                             

 MINH LÂM

Có thể bạn quan tâm

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

null