5 sự kiện thể thao trong nước đáng chú ý nhất 2020: V.League về đích thành công!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
2020 là một năm đáng quên với thể thao, khi không chỉ bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, khiến nhiều giải đấu bị hủy, nhiều CLB bóng đá lẫn các VĐV gặp khó khăn về tài chính, mà còn chứng kiến sự ra đi của một vài huyền thoại
1. Bất chấp Coivd-19, V.League về đích thành công!
Đại dịch Covid-19 bùng phát đầu năm 2020 ở phạm vi toàn cầu khiến các giải thể thao quốc tế lớn trong năm như Thế vận hội Olympic Tokyo, vòng chung kết bóng đá châu Âu (EURO), vòng loại World Cup, Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Cup)… đều bị hoãn sang năm 2021.

Viettel vô địch V.League 2020.
Viettel vô địch V.League 2020.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam với sự nỗ lực của Chính phủ và toàn dân đã kiểm soát, phòng chống Covid-19 cực tốt và là một điểm sáng được thế giới đánh giá cao.
Các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, trong đó có V.League 2020 đã về đích an toàn. Sân cỏ Việt Nam có thể đón khán giả tới sân trực tiếp theo dõi các cuộc đọ sức hấp dẫn, kịch tính với nhiều pha bóng đẹp. Viettel FC với "chất lính" mang theo truyền thống "Cơn lốc đỏ" Thể Công đã vượt qua "dàn sao" Hà Nội FC để lần đầu tiên lên ngôi vô địch V.League, ngay ở mùa giải thứ 2 tham dự đấu trường cao nhất Việt Nam.
Cùng với V.League, các giải đấu vô địch quốc gia ở các môn thể thao khác như điền kinh, bơi lội, cử tạ, bắn súng, thể dục, bóng chuyền… đều được tổ chức thành công và ghi nhận phong độ ổn định của các tuyển thủ quốc gia.
2. Tái hiện derby Thể Công – Công an Hà Nội
Những ngày cuối năm 2020, các CĐV Việt Nam đã được chứng kiến một trận đấu xưa nay hiếm, tái hiện bầu không khí "rực lửa" của derby Thủ đô giữa Thể Công – Công an Hà Nội cách đây 20-25 năm.

 
Trên mặt sân Hàng Đẫy, những cựu danh thủ một thời hai bên chiến tuyến ở tuổi U50 như Đinh Thế Nam, Trương Việt Hoàng, Nguyễn Đức Thắng, Đặng Phương Nam, Thạch Bảo Khanh, Nguyễn Quốc Trung… (Thể Công); Vũ Minh Hiếu, Nguyễn Tuấn Thành, Mai Tiến Dũng, Hoàng Trung Phong, Phạm Minh Đức, Lưu Thanh Châu… (Công an Hà Nội) đã cùng nhau cống hiến, giúp khán giả hồi ức lại những kỷ niệm, những đường bóng đã trở thành thương hiệu của 2 đội bóng.
Tất cả các CĐV, ban huấn luyện, các cựu danh thủ đều hy vọng trận derby này sẽ khép lại quá khứ hào hùng một thời của Thể Công – Công an Hà Nội, đồng thời mở ra những trận derby tiếp nối giữa Viettel – Hà Nội FC trong dòng chảy, sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.
3. TTVN "đếm ngược" hướng tới SEA Games 31
Sáng 21/11, Bộ Văn hóa-thể thao và du lịch, UBND TP.Hà Nội đã phối hợp, đồng tổ chức  Lễ "Khởi động cùng SEA Games 31". Sự kiện đánh dấu tròn 1 năm trước ngày khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á tại Hà Nội.

SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Việt Nam.
SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Việt Nam.
SEA Games 31 tại Việt Nam sẽ diễn từ ngày 21/11 đến 2/12/2021 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận gồm: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Giang.
Đại hội sẽ tổ chức 40 môn thi và 520 nội dung. Tại Lễ "Khởi động cùng SEA Games 31", Sao La - linh vật của Đại hội cũng chính thức được ra mắt.
Suốt cả năm 2020 và giai đoạn "chạy nước rút" 1 năm tới, các "mũi chủ lực" của đoàn Thể thao Việt Nam với những điểm sáng như Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội), Lê Tú Chinh, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan (điền kinh), Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Vương Thị Huyền, Lại Gia Thành (cử tạ), Vũ Thành An, Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm), đội tuyển bắn súng, pencak silat, karatedo, taekwondo, wushu, cờ… sẽ tiếp tục tập luyện tích cực tại các Trung tâm HLTTQG Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM… với quyết tâm mang vinh quang về cho Tổ quốc trên đấu trường khu vực.
4. Chọn mặt gửi "bóng vàng"
Một sự kiện được người hâm mộ, những người làm bóng đá Việt Nam chờ đợi chính là Cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2020. Đây là danh hiệu cá nhân cao quý tôn vinh cầu thủ có màn thể hiện ấn tượng nhất trong năm.

Ai sẽ là chủ nhân của Quả bóng vàng Việt Nam 2020?
Ai sẽ là chủ nhân của Quả bóng vàng Việt Nam 2020?
Danh sách rút gọn 5 cầu thủ "chạy đua" tới Quả bóng vàng nam Việt Nam 2020 đã được ban tổ chức công bố gồm: Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC).
Trong năm 2020, ngoài việc thể hiện phong độ cao và ghi dấu ấn trong thành công của Viettel (vô địch V.League, á quân Cúp QG) và Hà Nội FC (vô địch Cúp QG, á quân V.League), họ đều là những điểm sáng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, quyên góp ủng hộ, cùng cả nước phòng chống Covid-19, chung tay xoa dịu những mất mát do thiên tai mà đồng bào miền Trung, Tây Nguyên phải gánh chịu.
5. Thông tin LienVietPostBank lần thứ 11 lên ngôi tại giải VĐQG
Trước trận chung kết nội dung nữ mùa giải VĐQG PV GAS 2020, Thông tin LienVietPostBank là đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam khi lọt vào tới 15 trận chung kết, đoạt 10 chức vô địch, đội xếp thứ 2 là VTV Bình Điền Long An với 4 chức vô địch, hai đội Ngân hàng Công thương và Thái Bình mỗi đội có 1 chức vô địch.

Thông tin LienVietPostBank tiếp tục thống trị bóng chuyền nữ Việt Nam.
Thông tin LienVietPostBank tiếp tục thống trị bóng chuyền nữ Việt Nam.
Trước trận chung kết nội dung nữ mùa giải VĐQG PV GAS 2020, Thông tin LienVietPostBank là đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam khi lọt vào tới 15 trận chung kết, đoạt 10 chức vô địch, đội xếp thứ 2 là VTV Bình Điền Long An với 4 chức vô địch, hai đội Ngân hàng Công thương và Thái Bình mỗi đội có 1 chức vô địch.
Vậy nên, không ngạc nhiên khi Thông tin LienVietPostBank đã áp đảo Hóa chất Đức Giang trong trận chung kết, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-1 và bước lên ngôi lần thứ 11 tại giải VĐQG.Đây là thành tích vô tiền khoáng hậu của đoàn quân nữ mang quân hàm cánh sóng. Chức vô địch cũng là món quà dành tặng NHM trong một năm thật đặc biệt của bóng chuyền Việt Nam. Một năm mà nhiều giải đấu đã phải hủy, hoãn vì dịch COVID-19 hoành hành trên thế giới và ở Việt Nam. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã gồng mình cố gắng hết sức cùng với các đơn vị đăng cai hoàn thành 1 năm thi đấu.
Theo Lê Đức (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null