2 trung tá CSGT Đồng Nai bị tố 'bảo kê' tự nhận mức kỷ luật giáng chức và cảnh cáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 10-3, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho hay 2 trung tá cảnh sát giao thông ở Đồng Nai bị tố 'bảo kê' xe quá tải vừa kiểm điểm trước ban giám đốc Công an Đồng Nai và tự nhận mức kỷ luật giáng chức và cảnh cáo.

 

Trung tá Phạm Hải Cảng, đội trưởng Đội cảnh sát giao thông (CSGT) số 2, tự nhận mức kỷ luật giáng chức, còn trung tá Phan Cẩm Tú, đội phó đội CSGT số 1, tự nhận mức kỷ luật cảnh cáo . Cả hai đang bị tạm đình chỉ công tác.

Riêng thiếu tá Hoàng Nam, cán bộ CSGT (đã được điều chuyển công tác về Công an huyện Cẩm Mỹ - PV) đã được báo Tuổi Trẻ phản ánh có liên quan đến "bảo kê", tự nhận mức kỷ luật khiển trách.

Theo các nguồn tin, các sĩ quan cấp tá trên tự nhận mức kỷ luật từ giáng chức đến khiển trách dựa trên mức đề nghị của thanh tra Bộ Công an đưa ra.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm điểm, các sĩ quan cấp tá và lãnh đạo đội ở phòng CSGT đường bộ, đường sắt có mặt ở cuộc họp đã bỏ phiếu đề nghị xử lý kỷ luật lần lượt trung tá Cảng ở mức cảnh cáo, trung tá Tú ở mức khiển trách và thiếu tá Nam ở mức phê bình, rút kinh nghiệm.

Nội dung thanh tra được nêu ra tại cuộc họp kỷ luật là những người bị đề nghị kỷ luật đã "can thiệp" vào xe quá tải khi các đồng đội chặn xe xử lý vi phạm.

Riêng tiền trực đêm, tiền ăn định lượng, tiền kiểm dịch mà CSGT tố cáo được trung tá Cảng và một số người giải thích với đoàn thanh tra là dùng lo cho cán bộ CSGT ở đội… ăn uống. Tuy nhiên thanh tra Bộ Công an cũng đề nghị rút kinh nghiệm trong việc kê khai tài chính vì không minh bạch.

Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, tháng 11-2019 có 2 sĩ quan CSGT công tác ở phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an Đồng Nai tố cáo trung tá Cảng, trung tá Tú, thiếu tá Nam gọi điện can thiệp, đề nghị thả xe quá tải.

Người tố giác cung cấp nhiều clip ghi lại hình ảnh, âm thanh cho thấy CSGT đang xử lý xe quá tải chạy trên quốc lộ 20 thì ngay sau đó lãnh đạo của đội tuần tra giao thông trên quốc lộ 20, quốc lộ 1 gọi điện can thiệp với nội dung chỉ đạo qua điện thoại "xe đã gửi đội", "xe của sếp lớn đó", "xe này gửi một tháng mấy triệu đó mà", "thôi cho đi đi"…

Những người tố cáo còn cho rằng lãnh đạo Đội CSGT số 2 đã "ém tiền" trực đêm, tiền ăn theo tiêu chuẩn… không chi trả cho cán bộ CSGT.

Sau khi Tuổi Trẻ Online phản ánh, ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với trung tá Cảng và trung tá Tú. Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương xác minh: "Nếu phát hiện cán bộ, chiến sĩ sai phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm".


 


Tiếp tục điều chuyển 11 lãnh đạo đội ở phòng CSGT về công an xã

Liên quan đến nhân sự ở Phòng CSGT, ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định điều động, luân chuyển 11 lãnh đạo là đội trưởng, đội phó ở phòng về làm phó, trưởng công an các xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, có một đội trưởng đội đăng ký được bố trí về phòng tổ chức (để chờ xử lý kỷ luật vì liên quan đến vụ Phước "đen" bắn chết người - PV) và đội trưởng Đội CSGT số 1 về giữ chức đội trưởng Đội thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an TP Long Khánh.

Hiện Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã có quyết định cách hết các chức vụ trong Đảng đối với thượng tá Đặng Thế Trung - trưởng phòng CSGT (bí thư Đảng ủy), và trung tá Trần Trọng Thủy - phó phòng CSGT (phó bí thư Đảng ủy).



Theo THẾ THIÊN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

null