Vụ CSGT Đồng Nai tố cáo sếp 'bảo kê xe quá tải': Bộ Công an vào thanh tra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên quan đến vụ 2 cảnh sát giao thông tố cáo sếp 'bảo kê xe quá tải' ở Đồng Nai, chiều 11-12 thanh tra Bộ Công an đã chính thức vào cuộc và công bố quyết định thanh tra các nội dung tố cáo tại Phòng CSGT.
Bị CSGT dừng xe xử lý vi phạm, nhiều tài xế gọi điện, sau đó các sếp ở đội CSGT số 1, số 2 gọi điện đề nghị cho xe vi phạm đi mà không bị xử lý - Ảnh cắt từ clip
Theo đó, thanh tra Bộ Công an đã đến Công an tỉnh Đồng Nai công bố quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài chính và công vụ ở Phòng CSGT để làm rõ thông tin báo chí nêu việc CSGT đứng đơn tố cáo sếp.
Cụ thể, thanh tra các nội dung liên quan đến việc 2 CSGT cung cấp clip, tố cáo nhiều CSGT không được nhận tiền trực lễ tết, tiền trực đêm và việc lãnh đạo đội CSGT can thiệp vào các tổ tuần tra kiểm soát giao thông để "bảo kê xe quá tải" trên quốc lộ 20…
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, trước đó thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai vào xác minh nội dung báo chí phản ánh đã phát hiện các dấu hiệu sai phạm của một số CSGT can thiệp, bảo kê cho xe quá tải.
Tiếp đó, đại tá Vũ Hồng Văn - tân giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 2 tháng trung tá Phạm Hải Cảng (đội trưởng đội CSGT số 1) và trung tá Phan Cẩm Tú (đội phó đội CSGT số 1) để chờ xử lý.
Liên quan đến vụ việc này, khi báo chí vừa phản ánh, bộ trưởng Bộ Công an cũng đã chỉ đạo giao Thanh tra Bộ Công an và một số đơn vị chức năng của bộ kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí nêu, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an trong thời gian sớm nhất.
Đồng thời, bộ trưởng cũng yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra. Nếu phát hiện cán bộ, chiến sĩ sai phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm.
Nhóm PV (TTO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.