165 suất quà trao tặng trẻ em và các gia đình khó khăn ở xã Ia Kreng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Sáng 14-9, Chi đoàn Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai), Công an huyện Chư Păh và Công an xã Ia Kreng phối hợp với Ngân hàng Quân đội chi nhánh Gia Lai (MB Bank) tổ chức chương trình vui Tết Trung thu tại xã Ia Keng.

Dịp này, các đơn vị đã tặng 150 suất quà cho trẻ em thuộc hộ nghèo, mồ côi, trẻ em tàn tật và 15 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở làng Doch 1 (xã Ia Kreng). Bên cạnh đó, đoàn đã trao hàng trăm bộ quần áo cho người dân tại làng Doch 1.

Các đơn vị đã trao 165 suất quà cho trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở làng Doch 1. Ảnh: Đức Vinh

Các đơn vị đã trao 165 suất quà cho trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở làng Doch 1. Ảnh: Đức Vinh

Được biết, đây là hoạt động thường xuyên của các đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Chương trình đã tạo không khí Tết Trung thu vui tươi, thân thiện với các em nhỏ tại làng Doch 1 còn nhiều khó khăn. Qua đó tạo điều kiện cho các em thuộc hộ nghèo, mồ côi, tàn tật có cơ hội phát triển bình đẳng.

Có thể bạn quan tâm

Ba anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa, Nguyễn Ngọc Gia Linh và Nguyễn Trọng Nhân đang học cách lớn lên giữa thiếu thốn.

Học cách lớn lên giữa thiếu thốn

(GLO)- Trong căn nhà nhỏ ở cuối con hẻm đường Trường Chinh (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), ba anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa, Nguyễn Ngọc Gia Linh và Nguyễn Trọng Nhân đang học cách lớn lên giữa thiếu thốn, mất mát.

Bà Mai Thị Bích Thu (bìa phải) vận động nhà hảo tâm trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh khiếm thị. Ảnh: K.H

Kết nối yêu thương, thắp sáng niềm tin

(GLO)- Sau khi sáp nhập tỉnh, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ trẻ em khiếm thị. Trao đổi với P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, bà Mai Thị Bích Thu-Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh-cho biết, Hội sẽ không để trẻ khiếm thị nào bị bỏ lại phía sau.

null