Xu hướng rót tiền đầu tư bất động sản cho thuê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Gần đây, phân khúc nhà cho thuê vẫn ghi nhận những dấu hiệu đầy tích cực. Nhu cầu thuê nhà trọ tăng liên tục khiến các khu nhà cho thuê đều cháy phòng. Đây là cơ hội cho các nhà đầu tư nhưng lại là gánh nặng của người đi thuê.
 
Nhiều nhà đầu tư đang rót tiền vào phòng trọ, chung cư mini để cho thuê. Ảnh: TL
Nhiều nhà đầu tư đang rót tiền vào phòng trọ, chung cư mini để cho thuê. Ảnh: TL
Tháng 9 và tháng 10 hằng năm là lúc hàng nghìn tân sinh viên đến với Thủ đô để học tập, đây được coi là thời gian cao điểm của việc tìm thuê trọ. Hầu hết các trường đại học đều có khu ký túc xá dành cho sinh viên, tuy nhiên vẫn chỉ đáp ứng được một phần chứ không thể đảm bảo hết cho tất cả sinh viên.
Trần Thị Mỹ (ở Hà Tĩnh) - tân sinh viên trường Học viện Ngân hàng cho biết, việc tìm được căn phòng trọ ưng ý với giá cả hợp lý là điều không dễ dàng lúc này. Sau nhiều ngày đi từ sáng đến tối khắp các ngõ ngách của những khu vực quanh trường nhưng đều thất bại. Cuối cùng, Mỹ phải về tận khu Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) để thuê trọ, chấp nhận ở ra xa trường và xa khu vực trung tâm.
Cũng bắt đầu tìm phòng ở chuẩn bị cho những năm tháng tự lập sắp tới, Văn Đức quê ở Bắc Giang kể lại những khó khăn ngay khi đến với Thủ đô. Đức được chị gái dẫn đi tìm phòng trọ, nhưng xung quanh trường các nhà cho thuê hầu như hết phòng. Những phòng còn trống giá đều rất cao, Đức chỉ ở một mình nếu thuê sẽ rất lãng phí.
“Em vốn không nghĩ việc tìm phòng trọ lại khó thế này, đi cả ngày, đến rất nhiều nhà nhưng đều công cốc, khiến em thấy rất áp lực. Sau nhiều ngày tìm phòng, cuối cùng em đã ở ghép với một người bạn học cùng lớp” - Đức chia sẻ.
Không chỉ nhà trọ, thời điểm này dịch cơ bản đã được kiểm soát nền các dịch vụ như nhà hàng, quán ăn, quán đồ uống cũng được mở ra nhiều khiến thị trường bất động sản cho thuê cần một lượng lớn.
Theo báo cáo thị trường bất động sản quý III/2022 của Batdongsan.com cho thấy nhà cho thuê đang ghi nhận những tín hiệu khởi sắc. Mức độ quan tâm đến tìm thuê bất động sản tại Hà Nội tăng 58%, trong khi đó tại TPHCM, lượng quan tâm phân khúc cho thuê tăng đến 70% so với cùng kỳ 2021.
Loại hình bất động sản cho thuê dẫn đầu cả 2 thị trường Hà Nội và TPHCM về mức độ quan tâm là chung cư/căn hộ. Trong đó, nhu cầu tìm thuê chung cư Hà Nội trong quý III/2022 tăng khoảng 13% so với quý trước, còn mức tăng ở TPHCM là 24%.
Theo chia sẻ của một số nhà đầu tư, trước nhu cầu cho thuê ngày càng tăng họ đã bắt đầu rót tiền vào để kinh doanh thị trường này. Nhà đầu tư Nguyễn Đức Hùng chia sẻ, gần 10 năm qua, 2 phân khúc chủ lực trong danh mục đầu tư của anh là căn hộ và đất nền. Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2022, anh quyết định “thoát” toàn bộ 3 căn hộ ở trung tâm, thu về gần 12 tỉ đồng, để rót tiền vào đầu tư nhà trọ và căn hộ dịch vụ.
Khảo sát tại nhiều văn phòng môi giới cho thấy, tình trạng khách trầy trật không thể thuê nổi nhà ở Hà Nội và TPHCM vì giá thuê tăng nhanh đang diễn ra khá phổ biến. Với ngân sách khoảng 4 triệu đồng/tháng, người thuê khó có thể tìm được chung cư mini ở trung tâm, với căn hộ sẽ cần ngân sách bình quân 10 - 12 triệu đồng/tháng.
Theo dự báo, trong tương lai gần, vì khả năng mua nhà riêng tiếp tục hạn chế nên nhu cầu thuê được dự báo sẽ tăng lên, cầu tăng ắt giá sẽ tăng. Để giải “cơn khát” nhà thuê, cần các chính sách thiết thực hơn để tăng nguồn cung, sự nhập cuộc của doanh nghiệp, đơn vị phát triển nhà ở.        
Theo Anh Huy (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

(GLO)- Chính quyền địa phương và các sở, ngành đang khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, tập trung xử lý các điểm tắc nghẽn nhằm giảm ngập úng. Đồng thời, di dời khẩn cấp các công trình lấn chiếm nghiêm trọng hành lang thoát lũ sông Cát để mở rộng dòng chảy.

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình trên địa bàn phường Pleiku (đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

null