Vướng mắc trong xử lý nợ thuế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tính đến cuối tháng 4-2017, nợ thuế do ngành Thuế tỉnh quản lý là 889,7 tỷ đồng, tăng 2% so với cuối năm 2016. Trong đó, nợ khó thu là 529,3 tỷ đồng, tăng 3,6%; nợ chờ xử lý là 34,1 tỷ đồng, tăng 6,6%; nợ đến 90 ngày và nợ trên 90 ngày là 326,3 tỷ đồng, tăng 3,7%.

Dựa trên việc phân tích, đánh giá của Cục Thuế tỉnh cho thấy, nền kinh tế vẫn còn khó khăn đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Theo đó, khách hàng nợ doanh nghiệp, không thanh toán tiền hàng kịp thời, thời tiết hạn hán gây thiệt hại nặng nề, ngân sách nhà nước chưa thanh toán vốn xây dựng cơ bản, hoạt động kinh doanh thua lỗ. Giai đoạn 2015-2017, trên địa bàn tỉnh phát sinh nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; nhiều đơn vị phản ánh các mỏ có chất lượng kém, chi phí vận chuyển cao, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản lớn dẫn đến việc kinh doanh không hiệu quả.

 

Cán bộ Cục Thuế tỉnh kiểm tra giao dịch nộp thuế điện tử. Ảnh: Đ.T

Điều này dẫn đến tình trạng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh ngày càng tăng. Ngành Thuế tỉnh gặp không ít trở ngại khi các trường hợp áp dụng biện pháp cưỡng chế hóa đơn không còn giá trị sử dụng đồng nghĩa với việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp. Trên thực tế, số lượng doanh nghiệp bị áp dụng biện pháp này khá nhiều, vì vậy số tiền nợ thuế ngày càng tăng thêm và càng gây áp lực cho cơ quan Thuế. Bên cạnh đó, công tác cưỡng chế nợ thuế gặp nhiều khó khăn vì hầu hết doanh nghiệp nợ thuế trên 90 ngày là các đơn vị thực sự khó khăn về tài chính, không có khả năng thanh toán, tài khoản ngân hàng không có số dư, tài sản đã thế chấp ngân hàng để vay vốn kinh doanh, không có công nợ phải thu với các khách hàng. Khi triển khai cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên lại gặp trở ngại về thủ tục, về công tác phối hợp.
 

Ông Nguyễn Xuân-Phó Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum: Qua thực tiễn xử lý nợ đọng trên địa bàn, Cục kiến nghị Trung ương xem xét đối với các khoản nợ thuế quá 10 năm của các doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh, chủ doanh nghiệp đã bỏ trốn, mất tích, đồng thời áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định song kết quả là không thu hồi được. Vì lý do khách quan, Hải quan không thể áp dụng hết các biện pháp nên đề nghị Trung ương xem xét từng trường hợp cụ thể và cho xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp theo quy định.

Không riêng gì ngành Thuế, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum hiện vẫn còn tồn đọng 4 doanh nghiệp nợ thuế chuyên thu quá hạn tại địa bàn Gia Lai với số nợ là 281,4 triệu đồng, tất cả là nợ không có khả năng thu. Theo phân tích, đây chủ yếu là các khoản nợ khó thu phát sinh từ trước ngày 1-7-2013 của các doanh nghiệp đã phá sản, chủ doanh nghiệp bỏ trốn, bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh và nợ thuế phát sinh từ việc ấn định thuế của những tờ khai tạm nhập-tái xuất quá hạn không thanh toán. Phía Hải quan đã áp dụng các biện pháp xử lý nợ thuế như: đối với các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh thì tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm chủ doanh nghiệp để thực hiện biện pháp cưỡng chế. Đối với các khoản nợ đọng thuế phát sinh từ việc ấn định thuế của những tờ khai tạm nhập-tái xuất quá hạn không thanh khoản, đơn vị đã rà soát kiểm tra hồ sơ, thực hiện thanh khoản, giảm nợ thuế.

Hiện nay, Cục Thuế tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện công tác thu hồi nợ đọng thuế. Đồng thời, triển khai các biện pháp quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế để thực hiện chỉ tiêu thu nợ thuế. Căn cứ vào số nợ thuế để đôn đốc thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước kịp thời. Song song với đó là triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình quản lý thu nợ và các biện pháp cưỡng chế; hoàn thuế kiêm bù trừ. Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị (có nợ tiền thuê đất thuộc đối tượng được miễn giảm) lập hồ sơ để giải quyết miễn giảm theo quy định; đẩy mạnh việc thực hiện công khai thông tin người nộp thuế chây ỳ trên phương tiện truyền thông. Đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cơ quan Thuế quyết liệt áp dụng các biện pháp thu tiền nợ theo số phát sinh. Trường hợp người nộp thuế trả lại mỏ, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ra quyết định thu hồi mỏ để điều chỉnh giảm nợ.

Sơn Ca

Có thể bạn quan tâm

Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai khai trương Phòng giao dịch Ia Lâu

Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai khai trương Phòng giao dịch Ia Lâu

(GLO)-Ngày 5-5 vừa qua, Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai chính thức khai trương hoạt động Phòng giao dịch Ia Lâu tại thôn Hòa Bình, xã Ia Lâu. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của Agribank trong việc mở rộng mạng lưới để phục vụ người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Nông nghiệp sạch nâng tầm giá trị nông sản

Nông nghiệp sạch nâng tầm giá trị nông sản

(GLO)- Tận dụng lợi thế thổ nhưỡng, khí hậu, nông dân vùng sâu Tây Gia Lai đang chuyển sang sản xuất nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Các mô hình từ dưa lưới, chanh dây đến cà phê giúp nâng cao giá trị nông sản, ổn định đầu ra và cải thiện thu nhập cho nông dân.

Gia Lai đẩy nhanh công tác hỗ trợ giải bản tàu cá

Gia Lai đẩy nhanh công tác hỗ trợ giải bản tàu cá

(GLO)- Những tuần qua, các địa phương ven biển của tỉnh Gia Lai đồng loạt tăng tốc triển khai chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá cho ngư dân. Qua khảo sát, phần lớn các xã, phường đã thành lập hội đồng thẩm định tàu, tích cực hướng dẫn ngư dân hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

null