Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đạt 195 triệu USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 5-12, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ông Nguyễn Như Trình-Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Trưởng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện Sở Công Thương, cùng các cơ quan, lực lượng chức năng tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

img-6427.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Hoài

Năm 2025, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác quản lý tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh trên tất cả lĩnh vực.

Theo báo cáo tại hội nghị, tình hình an ninh dọc tuyến biên giới giữa 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri (Campuchia) cơ bản ổn định. Các lực lượng chức năng 2 bên duy trì phối hợp chặt chẽ, bảo đảm trật tự, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và giữ cho hoạt động thông quan diễn ra thông suốt. Năm 2025, không xảy ra ách tắc phương tiện hay chậm trễ trong quy trình xuất nhập khẩu.

Công tác quản lý cửa khẩu được triển khai đồng bộ, đặc biệt là duy trì thông quan 24/7, cải cách thủ tục hành chính và áp dụng công nghệ thông tin để xử lý hồ sơ.

Hệ thống cổng kiểm soát tự động do lực lượng Biên phòng triển khai đưa vào vận hành đã rút ngắn thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh xuống còn khoảng 30 giây.

Tính đến ngày 30-11, tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đạt 195 triệu USD, giảm 2,5% so với năm 2024.

Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 105 triệu USD, giảm 19,8%; kim ngạch xuất khẩu đạt 90 triệu USD, tăng 30% so với so với năm ngoái.

Tổng số phương tiện xuất-nhập cảnh đạt 23.052 lượt, tổng số hành khách xuất-nhập cảnh là 133.089 lượt. Thu ngân sách nhà nước do lực lượng Hải quan thực hiện đạt 15,15 tỷ đồng, giảm 2,7% so với năm ngoái.

img-6450.jpg
Ông Cao Đăng Quế-Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Hoài

Theo đánh giá của các lực lượng chức năng, Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh không phải là điểm nóng về buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, chưa phát hiện tội phạm chuyên nghiệp có tổ chức, chủ yếu mang tính chất tự phát, nhỏ lẻ.

Trong năm, lực lượng Biên phòng phát hiện, xử lý 19 vụ/20 đối tượng vi phạm pháp luật.

Hoạt động kiểm dịch y tế, phòng-chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ, chưa phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm; các phương tiện vận tải hàng hóa được kiểm tra, giám sát, phun khử trùng trước khi nhập cảnh.

img-6467.jpg
Đại diện Sở Công Thương giải đáp một số vấn đề được đưa ra tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Hoài

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu tham gia hội nghị cũng chỉ rõ những khó khăn như: thiếu hệ thống kho bãi, khu phi thuế quan, thiết bị kiểm tra chuyên dụng; hạ tầng trạm kiểm soát liên hợp xuống cấp; hoạt động thương mại biên giới còn nhỏ lẻ, phụ thuộc mùa vụ nông nghiệp.

Năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục duy trì thông quan 24/7; triển khai nền tảng cửa khẩu số hướng tới mô hình cửa khẩu thông minh; tăng cường kiểm soát biên giới, đẩy mạnh đối thoại với doanh nghiệp và đề xuất các cơ chế đặc thù để thu hút đầu tư phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Có thể bạn quan tâm

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

(GLO)- Sau mùa hoa Tết nhiều biến động, người trồng mai ở 2 phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lại tất bật bước vào vụ chăm sóc mới. Những công đoạn “đại phẫu” như xuống lá, tỉa cành, thay đất được thực hiện khẩn trương, gửi gắm kỳ vọng vào một mùa hoa Tết năm sau khởi sắc hơn.

Gia Lai triển khai kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại

Gia Lai triển khai kế hoạch đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 5-12-2025 ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

(GLO)- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khi yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn chặt với chuẩn mực phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp được nhìn nhận như một thước đo dài hạn.

null