Vụ mua hơn 400 tấn chế phẩm Redoxy-3C: Ông Nguyễn Đức Chung liên quan gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công ty Thoát nước Hà Nội đã mua hơn 400 tấn chế phẩm Redoxy-3C để làm sạch các hồ ở Hà Nội, trong việc này ông Nguyễn Đức Chung trên cương vị là Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã có những chỉ đạo liên quan.

Sau chỉ đạo, kết luận của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Công ty Thoát nước Hà Nội đã mua một lượng chế phẩm Redoxy-3C lớn để làm sạch sông, hồ ở Hà Nội.

Mới đây, ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về hành vi "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.


 

 Đồ họa: Việt Anh.
Đồ họa: Việt Anh.



Đây là một trong ba vụ án ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đang được Công an điều tra làm rõ. Hai vụ án còn lại là "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại TP.Hà Nội. Và, vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Rửa tiền", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Trước đó, ngày 21/8, Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Tiến Hùng - Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại TP.Hà Nội. Hành vi của ông Hùng được cho là có liên quan đến việc mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C để xử lý các hồ ô nhiễm trên địa bàn Hà Nội. Đáng chú ý, ông Nguyễn Đức Chung cũng đang bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra vụ án này.

Mua chế phẩm Redoxy-3C từ chỉ đạo của thành phố

Theo tìm hiểu, sau khi được ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chỉ đạo, cho phép ứng dụng sản phẩm Redoxy-3C để xử lý ô nhiễm tại các hồ ở Hà Nội, ngày 10/8/2016, Công ty Thoát nước Hà Nội ký hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ (Công ty Arktic) mua 3,24 tấn chế phẩm Redoxy-3C với giá 326.000 đồng/kg (vận chuyển theo đường hàng không).

Tháng 6/2016, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung có thư mời Tổng Giám đốc Công ty Watch Water GmbH (Công ty Watch Water) và các cộng sự sang thăm và làm việc với TP.Hà Nội về lĩnh vực bảo vệ môi trường và xử lý ô nhiễm nguồn nước.

 

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung kiểm tra việc thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch bằng chế phẩm Redoxy-3C. (Ảnh: Thành Nam)
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung kiểm tra việc thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch bằng chế phẩm Redoxy-3C. (Ảnh: Thành Nam)


Tháng 8/2016, ông Nguyễn Đức Chung cũng chủ trì cuộc họp với Công ty Watch Water của Đức về xử lý ô nhiễm nước hồ và cung cấp nước sạch ở Hà Nội.

Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Đức Chung và lãnh đạo TP thống nhất kết luận và chỉ đạo: Giao Công ng ty Thoát nước chủ trì xử lý ô nhiễm môi trường nước các hồ trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Mời các chuyên gia, nhà khoa học tham gia giám sát quá trình thực hiện, thường xuyên lấy mẫu nước để xét nghiệm, đánh giá kết quả xử lý, theo dõi, đánh giá ảnh hưởng của lớp hữu cơ khi lắng xuống đáy hồ; Tổ chức đàm phán với Công ty Watch Water làm rõ quy trình khi sử dụng chất Redoxy-3C; xem xét, đề xuất, bổ sung trang thiết bị để thực hiện xét nghiệm nhanh, dài hạn và xây dựng kế hoạch, quy trình thực hiện.

Sau khi có chỉ đạo đàm phán để mua Redoxy-3C từ lãnh đạo TP.Hà Nội, Công ty Thoát nước Hà Nội ký hợp đồng với Công ty Arktic mua chế phẩm Redoxy-3C để xử lý ô nhiễm nước hồ.

Từ năm 2016 đến quý I/2019, Công ty Thoát nước Hà Nội đã mua hơn 400 tấn chế phẩm Redoxy-3C, giá trị gần 138 tỷ đồng.

Ai là chủ của Công ty Arktic?

Trong hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Công ty Arktic được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào năm 2015 do 2 thành viên góp vốn gồm: Ông Đào Xuân Tấn và ông Nguyễn Đức Hạnh. Người đại diện theo pháp luật là ông Đào Xuân Tấn.

Tháng 6/2016, ông Đào Xuân Tấn chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình cho ông Nguyễn Trường Giang và ngày 23/7/2016, ông Nguyễn Đức Hạnh ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ vốn của mình tại Công ty Arktic cho ông Nguyễn Trường Giang và bà Nguyễn Thị Bích Hằng.

 

 Nhân viên Công ty Thoát nước Hà Nội sử dụng chế phẩm Redoxy-3C làm sạch hồ ở Hà Nội. (Ảnh: Thành An).
Nhân viên Công ty Thoát nước Hà Nội sử dụng chế phẩm Redoxy-3C làm sạch hồ ở Hà Nội. (Ảnh: Thành An).


Ngày 26/7/2016, Công ty Arktic đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần thứ ba) với 02 thành viên góp vốn là: Ông Nguyễn Trường Giang và bà Nguyễn Thị Bích Hằng; Địa chỉ trụ sở chính: số 12 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trường Giang.

Ngày 30/5/2017, Sở Kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho Công ty Arktic tại địa chỉ số 180 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; kèm theo Giấy chứng nhận là Hợp đồng thuê văn phòng số 1002-04/2017/HĐTVP-HG ngày 31/3/2017 giữa Công ty TNHH DV&TM Hoàng Gia và Công ty Arktic.

Ngày 04/6/2019, Công ty Arktic đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ năm với 02 thành viên góp vốn: Ông Nguyễn Trường Giang và ông Đỗ Xuân Hùng; Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1002, số 180 phố Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trường Giang.

Theo Biên bản kiểm tra thuế năm 2015 - 2017 của Chi cục thuế quận Đống Đa đối với Công ty Arktic: Năm 2015: Công ty Arktic không phát sinh doanh thu. Từ tháng 8/2016, sau khi được Công ty Watch Water ký văn bản thỏa thuận cho phân phối độc quyền, Công ty Arktic mới phát sinh doanh thu về việc bán chế phẩm Redoxy-3C và thực hiện kê khai, nộp thuế

Sau khi dư luận ồn ào về việc cung cấp chế phẩm Redoxy - 3C có liên quan đến người nhà, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu Thanh tra UBND TP.Hà Nội vào cuộc làm rõ tính minh bạch trong việc mua chế phẩm này cũng như hiệu quả.

 


Kết luận thanh tra bị cắt bỏ nội dung "thiếu sót, trách nhiệm"

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, ngày 12/2/2020, ông Nguyễn An Huy - Chánh Thanh tra Hà Nội - ký kết luận thanh tra số 555, chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót trong việc thanh tra toàn diện việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy-3C để xử lý ô nhiễm nước các hồ trên địa bàn Hà Nội.

Tại kết luận thanh tra số 555, Thanh tra Hà Nội cho rằng khi có kết quả thử nghiệm bước đầu và trong khi tổ công tác chưa có báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm đối với 3 hồ (Hố Mẻ, Ba Mẫu, Giáp Bát), UBND TP chưa có văn bản cho phép nhân rộng, ngày 26/9/2016 Công ty Thoát nước Hà Nội đã có văn bản gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng và UBND TP Hà Nội đề nghị mua 141 tấn chế phẩm Redoxy-3C để xử lý ô nhiễm 81 hồ nội thành là "nóng vội".

Đến ngày 31/10/2016, thời điểm sau khi tổ công tác có báo cáo đánh giá, UBND TP có văn bản chấp thuận cho nhân rộng, Công ty Thoát nước Hà Nội mới ký hợp đồng mua chế phẩm Redoxy-3C. Thanh tra Hà Nội xác định thiếu sót này thuộc trách nhiệm của ông Võ Tiến Hùng – Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội.

Cũng theo kết luận số 555, Sở Tài chính và liên ngành đã có nhiều văn bản đề nghị Công ty Thoát nước Hà Nội đàm phán, thỏa thuận ký hợp đồng mua 141 tấn chế phẩm Redoxy-3C là chưa thận trọng. Thiếu sót này thuộc Ban giá (Sở Tài chính), người ký văn bản là một phó giám đốc Sở Tài chính, nay đã nghỉ hưu.

Kết luận thanh tra số 555 cũng có nêu về thiếu sót của lãnh đạo Sở Xây dựng khi được UBND TP giao xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát chất lượng nước sau xử lý bằng chế phẩm Redoxy-3C, nhưng đến thời điểm kết luận sở này vẫn chưa thực hiện.

Tuy nhiên chỉ 14 ngày sau, chánh Thanh tra Hà Nội Nguyễn An Huy lại ký ban hành kết luận thanh tra số 794 thay thế kết luận số 555. Xuyên suốt kết luận thanh tra thay thế này không chỉ ra bất kỳ dấu hiệu sai phạm nào hay tồn tại thiếu sót nào.

https://danviet.vn/vu-mua-hon-400-tan-che-pham-redoxy-3c-ong-nguyen-duc-chung-lien-quan-gi-20200831120716458.htm
 

Theo HOÀNG THÀNH (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null