Vụ Đông Xuân 2013-2014: Năng suất các loại cây trồng tăng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT, kết thúc vụ Đông Xuân 2013-2014, toàn tỉnh đã gieo trồng được 62.516 ha cây trồng các loại, đạt 103% kế hoạch. Tập trung chủ yếu là lúa nước 26.329,5 ha (tăng 657,4 ha), bắp 4.130,2 ha; mì trồng mới 4.900 ha (tăng 611 ha)…
 

Ảnh: Nguyễn Hồng
Ảnh: Nguyễn Hồng

Đến thời điểm này, nông dân các địa phương đã thu hoạch được trên 31.835 ha cây trồng vụ Đông Xuân 2013-2014, đạt trên 50% diện tích gieo trồng. Qua thu hoạch thực tế, hầu hết năng suất cây trồng đều tăng so với vụ Đông Xuân trước. Trong đó, năng suất lúa nước ước đạt 57,6 tạ/ha, tăng 3,6 tạ/ha; bắp ước đạt 37,6 tạ/ha, tăng 3,1 tạ; đậu các loại 7,5 tạ/ha… Tổng sản lượng lương thực ước đạt 167.201 tấn, đạt 96% kế hoạch và tăng 15,476 tấn.

Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh, vụ Đông Xuân năm nay, thời tiết một số vùng không được thuận lợi. Đầu vụ nhiệt độ xuống thấp, lạnh kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự sinh trưởng phát triển cây trồng. Bên cạnh đó, thị xã An Khê còn bị hạn cục bộ gây thiệt hại 613,7 ha. Khó khăn là vậy, song nông dân các địa phương vẫn hoàn thành kế hoạch gieo trồng được giao.

Có được kết quả trên là nhờ công tác chuẩn bị giống, vật tư sản xuất, lịch thời vụ… được các địa phương chủ động từ sớm. Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra, ngay từ đầu vụ những cánh đồng có nguy cơ xuất hiện rầy nâu gây hại trên địa bàn huyện Phú Thiện, Ia Pa được Chi cục Bảo vệ Thực vật đưa ra các giải pháp phòng trừ hữu hiệu. Nhờ đó, không để xảy ra dịch hại như những vụ sản xuất trước. Các đối tượng sâu bệnh khác gây hại cục bộ, rải rác được cơ quan chuyên môn hướng dẫn phòng trừ kịp thời không ảnh hưởng lớn đến năng suất và sản lượng các loại cây trồng. Trên cây lúa, nông dân đưa các mô hình ICM, IPM vào sản xuất đại trà. Cơ cấu giống được chọn lựa phù hợp với từng vùng, chân đất… hạn chế thiệt hại về hạn cuối vụ. Đặc biệt, sự chủ động và điều tiết nước tưới kịp thời về những địa phương thường xuyên bị hạn như Chư Pưh, Chư Prông… được đơn vị quản lý khai thác sử dụng phương án điều tiết hợp lý.
 

Ảnh: Nguyễn Hồng
Ảnh: Nguyễn Hồng

Trao đổi với P.V, ông Lê Văn Lịnh-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết: Hiện nay, nông dân các địa phương đang tập trung thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông Xuân 2013-2014. Năng suất nhiều loại cây trồng trong vụ này đều tăng cao so với những vụ sản xuất trước. Đây là tín hiệu vui cho ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó, đầu ra một số mặt hàng nông sản ổn định, giúp người dân yên tâm đầu tư sản xuất. Điều mừng nhất là nông dân đã biết chủ động trong việc xuống giống, ứng phó với diễn biến của thời tiết…        

Nguyễn Hồng

Có thể bạn quan tâm

Sâm khỏe Kbang cần được bảo tồn và khai thác có hiệu quả

Sâm khỏe Kbang

(GLO)- Mới đây, một bạn từ Kbang gửi cho ít sâm khỏe đã được sơ chế. Bạn còn nhắn tin nhắc nếu ngâm rượu thì hãy ngâm sớm, còn nếu để dành nấu nước uống dần thì hãy phơi lại dưới nắng nhẹ.

Chủ động phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Chủ động phòng-chống dịch tả heo châu Phi

(GLO)- Dịch tả heo châu Phi (ASF) xuất hiện tại phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) buộc chính quyền địa phương đã phải tiêu hủy hơn 200 con heo nhiễm bệnh. Nguy cơ lây lan dịch bệnh đang hiện hữu khi thời tiết diễn biến thất thường, người chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn.

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

(GLO)- Sau nhiều năm tìm kế mưu sinh khắp nơi, anh Dương Văn Thiết (SN 1976, thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) đã chọn vùng biên viễn làm bến đỗ cho gia đình nhỏ. Không chỉ phát triển chăn nuôi, anh đã mạnh dạn khởi nghiệp với cây dừa xiêm-giống cây mới hứa hẹn mang lại thu nhập ổn định.

Cú hích cho nông sản Gia Lai

Cú hích cho nông sản Gia Lai

(GLO)- Lần đầu tiên tham gia chương trình OCOP, 5 sản phẩm đến từ Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) đều đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, đây có thể coi là thành tích chưa từng có tiền lệ.

Phương pháp rang thủ công sẽ giữ lại vị ngọt, bùi và vị ngậy đặc trưng mà không loại hạt điều công nghiệp nào sánh bằng. Ảnh: Vũ Thảo

Giữ lại tinh túy trong từng hạt điều sẻ

(GLO)- Sản xuất theo phương pháp rang củi thủ công truyền thống, đa dạng hóa sản phẩm với nhiều hương vị mới lạ, một nhà sản xuất ở Gia Lai đang nuôi ước mơ đưa hạt điều địa phương với hương vị đặc trưng vươn xa.

Hợp tác xã bắt nhịp thời đại số

Hợp tác xã bắt nhịp thời đại số

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ đến từng ngõ ngách đời sống, các HTX tại Gia Lai đang cho thấy sự năng động, nhạy bén khi mạnh dạn “lên sàn”, “lên sóng” để giới thiệu và bán sản phẩm qua các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop, livestream Facebook.

null