Vòng 1 V.League 2023: “Dễ thở” cho Hoàng Anh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) bước vào mùa giải 2023 với nhiều biến động. Nhưng ở trận đấu mở màn vào chiều 4-2 trên sân Pleiku, họ tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không được đánh giá cao. Đây là cơ hội để đội bóng Phố núi có một khởi đầu suôn sẻ.

Chỉ ít ngày trước khi mùa giải mới bắt đầu, HAGL vẫn còn lùm xùm câu chuyện có hay không tham dự V.League 2023. Những tranh chấp giữa hợp đồng với các nhà tài trợ của đội bóng và giải đấu đã đẩy họ vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Thông tin bầu Đức sẽ cho đội bóng nghỉ chơi V.League 2023 ít nhiều cũng khiến các cầu thủ dao động. Tương lai của họ sẽ ra sao nếu Câu lạc bộ không thể chơi ở giải đấu cao nhất?

Câu lạc bộ HAGL có cơ hội lớn trong trận mở màn gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Văn Ngọc

Câu lạc bộ HAGL có cơ hội lớn trong trận mở màn gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Văn Ngọc

Về mặt nhân sự, kể từ khi bắt tay vào làm bóng đá chuyên nghiệp, có lẽ chưa bao giờ HAGL chia tay cùng lúc 18 cầu thủ. Đáng nói trong đó có nhiều ngôi sao đình đám đã gắn bó với thương hiệu HAGL như: Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy… Ngay cả những ngoại binh chơi không tồi như Mauricio, An Sae-hee cũng phải ra đi sau một mùa giải mà đội bóng Phố núi chỉ xếp thứ 6.

Sự xáo trộn nhân sự khiến huấn luyện viên (HLV) Kiatisak gần như chỉ còn 4 cái tên trong bộ khung của mình gồm: Tuấn Linh, Văn Sơn, Tuấn Anh, Minh Vương. Chiến lược gia người Thái đã có hơn 1 mùa giải làm việc trên chiếc ghế nóng của HAGL với mong muốn truyền tải triết lý bóng đá của mình với các học trò. Nhưng với sự “thay máu” về lực lượng này, Zico Thái gần như sẽ phải làm lại từ đầu.

Huấn luyện viên Kiatisak đón chào sự trở lại của hàng loạt cái tên: Quang Nho, Thanh Sơn, Minh Bình, Thanh Bình hay những cái tên mới mà ông chưa từng làm việc như: Quốc Việt, Văn Đại, Đình Bảo. Đặc biệt, ông chỉ có hơn 1 tuần để ráp đội hình khi 2 trụ cột Tuấn Anh, Ngọc Quang trở về từ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, điều ông thầy người Thái được đánh giá cao là tinh thần nhiệt huyết, cống hiến cho đội bóng. Tinh thần và thái độ đó của HLV Kiatisak không gì khác chính là nhằm cải thiện lối chơi và thành tích khi ở mùa giải 2022 đội bóng Phố núi với chuỗi 11 trận chỉ hòa và thua; tâm lý, cảm hứng thi đấu của những ngôi sao khi hầu hết đều ngỏ ý muốn ra đi tìm bến đỗ mới. Thật khó để họ có thể tận lực cho đội bóng trong lúc vấn đề hợp đồng đi-ở cứ mãi nhập nhằng.

Nhưng ở mùa 2023, trong tay HLV Kiatisak là những cầu thủ đã lựa chọn ở lại để gắn bó với đội bóng Phố núi. Những cái tên được gọi về đang khát khao thể hiện khi có cơ hội. Sẽ không còn những ngôi sao “khó bảo” khiến Zico Thái nhiều phen lắc đầu ngao ngán nữa mà họ sẽ chơi bóng với tất cả sự quyết tâm. Mùa này, HAGL cũng có sự bổ sung 2 vị trí ngoại binh chất lượng đã có nhiều kinh nghiệm ở V.League là Paollo và Diakite. Đặc biệt là vị trí của Paollo khi tiền đạo này đã ghi 8 bàn sau 23 lần ra sân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở V.League 2022.

HLV Kiatisak sẽ phải bắt tay xây dựng lại từ đầu với bộ khung đội hình mới. Ảnh: Văn Ngọc

HLV Kiatisak sẽ phải bắt tay xây dựng lại từ đầu với bộ khung đội hình mới. Ảnh: Văn Ngọc

Quan sát các buổi tập của HAGL, huyền thoại người Thái vẫn cố gắng xây dựng cho các học trò lối đá đơn giản, hiệu quả dựa trên sự di chuyển với cường độ cao của các vị trí trên sân. Ông liên tục yêu cầu các cầu thủ chơi theo từng nhóm nhỏ, xử lý bóng nhanh rồi di chuyển không bóng nhằm thoát pressing, chuyển trạng thái một cách linh hoạt nhất. Các cầu thủ phải chơi ít chạm nhưng đảm bảo tính chính xác và đặc biệt là với một cái đầu thoải mái.

Ở vòng 1, đoàn quân của HLV Kiatisak có cơ hội khởi đầu thuận lợi khi đón tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà Pleiku. Cũng như đội chủ nhà, đội bóng núi Hồng đang trông chờ vào màn “lột xác” khi chia tay hàng loạt cái tên như: Paollo, Quách Tân, Trọng Sáng… Đã có 12 cầu thủ của đội bóng này ra đi để thay vào đó là những tân binh. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công phải “liệu cơm gắp mắm” khi trong tay là những cầu thủ mới. Còn nhớ ở mùa giải 2022, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ thoát khỏi “cửa tử” ở vòng đấu cuối cùng sau chiến thắng sát nút 2-1 trước Thanh Hóa. Ngoài 2 cái tên kỳ cựu là Phi Sơn và Thanh Trung, các hậu vệ HAGL có lẽ cần để mắt tới cặp tiền đạo ngoại binh Pinto và Diallo. Pinto không quá lạ lẫm với V.League khi ở mùa trước, anh ghi 9 bàn cho Thanh Hóa trong khi Diallo đã chơi ở Giải Vô địch quốc gia Nga trước khi cập bến đội bóng núi Hồng.

Ngày 2-2, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có công văn gửi Câu lạc bộ HAGL về việc thống nhất phương án mà đội bóng Phố núi cùng nhà tài trợ Carabao đưa ra. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng của bầu Đức vẫn tham gia V.League 2023.

Trước đó, tối 1-2, HAGL đã đưa ra đề xuất phương án vừa có thể quảng bá cho nhà tài trợ Carabao vừa giữ được quyền lợi của nhà tài trợ chính V.League 2023 là Night Wolf. Theo đó, HAGL chấp nhận hạn chế quyền lợi nhà tài trợ chính Carabao bằng việc bỏ cụm từ “nước tăng lực” để tránh “đụng hàng” với nhãn hàng nước tăng lực Night Wolf-Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum. Như vậy, sau những bất đồng liên quan đến vấn đề nhà tài trợ, cuối cùng, VPF và HAGL cũng đã tìm được tiếng nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go.