Không còn lứa Công Phượng, HLV Kiatisak xoay xở thế nào với HAGL?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
V-League mùa giải 2023 là bài kiểm tra hạng nặng để đánh giá năng lực của HLV Kiatisak Senamuang, trong bối cảnh lứa Công Phượng, Xuân Trường vốn đóng vai trò chủ lực đã chia tay HAGL.

‏Giai đoạn cuối năm 2022, đầu năm 2023 là quãng thời gian nhiều cảm xúc với CLB HAGL. Lần lượt các tài năng của Học viện HAGL JMG khóa 1, 2 như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy, Văn Toàn nói lời chia tay đội chủ sân Pleiku, để lại khoảng trống lực lượng. ‏

‏Sau 8 năm dùng cố định một bộ khung cầu thủ với nền móng được xây từ thế hệ 1995-1996, HAGL phải cải tổ đội hình. Sự thay đổi này không biết diễn ra theo chiều hướng nào, nhưng là điều tất yếu với đội bóng của HLV Kiatisak Senamuang hiện tại.

HLV Kiatisak Senamuang giúp HAGL cải thiện thứ hạng. Ảnh: Độc Lập

HLV Kiatisak Senamuang giúp HAGL cải thiện thứ hạng. Ảnh: Độc Lập

Khi các tài năng trẻ một thời thay nhau khoác màu áo mới, tín hiệu tích cực hiếm hoi là HLV Kiatisak vẫn ở lại với đội bóng phố Núi. Còn "Zico Thái", HAGL vẫn còn hy vọng. ‏

‏HLV Kiatisak chỉ cần một mùa giải để chứng minh đẳng cấp cầm quân. Ông giúp HAGL bất bại 11 trong 12 trận ở V-League 2021 để dẫn đầu bảng xếp hạng (cho đến khi giải đấu bị hủy). Mùa 2022, HAGL gặp khó khăn nhiều hơn khi đối thủ bắt bài lối chơi, đồng thời chênh lệch giữa đội hình chính và dự bị khiến HLV Kiatisak không có nhiều mảng miếng chiến thuật để xoay vòng. ‏

‏Tuy nhiên, đội bóng của bầu Đức vẫn đứng thứ 6 ở V-League (vị trí cao nhất trong gần một thập kỷ tính trong một mùa giải trọn vẹn), vào bán kết Cúp Quốc gia. Ở AFC Champions League, HAGL thắng Sydney FC (đương kim á quân giải Úc), cầm hòa Jeonbuk Hyundai Motors - đội bóng giàu truyền thống nhất Hàn Quốc. 5 điểm sau 6 trận cùng vị trí thứ 3 bảng đấu là thành quả đáng khích lệ với HLV Kiatisak, vốn bị hoài nghi ở khả năng thành công ở sân chơi châu Á.‏

‏Dẫu chưa mang danh hiệu về sân Pleiku, nhưng HLV Kiatisak đã làm được rất nhiều. Ông thể hiện chất quái khi xây dựng lối đá tối giản, lấy phòng ngự làm bàn đạp phù hợp với năng lực cầu thủ HAGL, cải thiện khả năng của từng học trò, đơn cử như Công Phượng, Văn Toàn, thổi vào HAGL luồng sinh khí mới.

Minh Vương (số 8) là trụ cột hiếm hoi ở lại HAGL. Ảnh: KHẢ HÒA

Minh Vương (số 8) là trụ cột hiếm hoi ở lại HAGL. Ảnh: KHẢ HÒA

Đáng tiếc cho "Zico Thái" khi ông chưa từng có lực lượng hoàn hảo để tái hiện lối chơi đẹp mắt cho HAGL như từng làm ở tuyển Thái Lan. Nhưng với con người hiện có, HLV Kiatisak đã làm tốt nhất, "liệu cơm gắp mắm" để tối ưu nguồn lực.‏

‏Mùa này, vai trò của HLV Kiatisak có lẽ lớn hơn huấn luyện chuyên môn thuần túy. HAGL đã thay gần như toàn bộ khung đội hình (khoảng 6, 7 vị trí thường xuyên đá chính), đôn nhiều cầu thủ trẻ lên đội một và dự kiến còn nhiều biến động. HLV Kiatisak không chỉ đảm đương chuyên môn, rèn giũa học trò, mà còn tư vấn để cùng vạch ra chiến lược cho HAGL, vốn đang trong giai đoạn xây mới. ‏

‏Đội bóng phố Núi đã loay hoay suốt 6 năm, thay nhiều HLV nhưng không vượt lên được nửa trên bảng xếp hạng. Chỉ đến khi HLV Kiatisak xuất hiện, tính chiến đấu mới trở lại đến HAGL. Nhà cầm quân người Thái Lan hiểu cá tính và đặc trưng con người của HAGL. Đó là lý do ông thành công bước đầu, nhưng cũng đặt lên vai HLV này trách nhiệm nặng nề hơn.

HLV Kiatisak đối diện bài toán lực lượng khó khăn. Ảnh: KHẢ HÒA

HLV Kiatisak đối diện bài toán lực lượng khó khăn. Ảnh: KHẢ HÒA

Dù vậy, làm việc với đội ngũ trẻ trung cũng là lợi thế của HLV Kiatisak. "Zico Thái" có cơ hội uốn nắn, truyền thụ kinh nghiệm cho những cầu thủ còn vẹn nguyên khát khao và tiềm năng tiến bộ. HLV Kiatisak từng làm trẻ rất mát tay khi giúp U.23 Thái Lan vô địch SEA Games. Ông cũng từng lấy lực lượng trẻ làm nòng cốt, mở ra giai đoạn thành công trong 4 năm (2013 đến 2016) cho tuyển Thái Lan. ‏

‏Sự nghiệp lẫy lừng cùng tầm nhìn của HLV Kiatisak là lời bảo đảm cho uy tín của ông trước học trò. Đồng thời, cựu HLV đội Cảng Thái Lan ở HAGL (cả khi thi đấu lẫn huấn luyện) đủ lâu để có sự kết nối cần thiết và xây dựng tập thể đoàn kết. ‏

‏Thay vì dùng đi dùng lại những ngôi sao quen thuộc đến cũ mòn, HAGL có thể sẽ khó đoán hơn ở V-League 2023 với lực lượng mới. Dàn cầu thủ giàu khát vọng dưới bàn tay nhào nặn của HLV Kiatisak là tập thể không thể bị xem thường.‏

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.