Võ Thị Ngọc Huyền - Doanh nhân tuổi 20

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hiện đang theo học năm 2 ngành Kế toán-Trường Đại học Hutech (TP. Hồ Chí Minh), nhưng nữ sinh viên đến từ Phố núi-Võ Thị Ngọc Huyền đã tự lực gây dựng nên Công ty TNHH một thành viên Huyền Cò mang thương hiệu mỹ phẩm riêng của mình. Đáng kể hơn, cô Giám đốc sinh năm 1995 này vừa được vinh danh Doanh nhân Việt Nam thế kỷ XXI và Thương hiệu sản phẩm-dịch vụ xuất sắc được tin dùng năm 2014 do Trung ương Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam bình chọn.

 (Ảnh nhân vật cung cấp)
(Ảnh nhân vật cung cấp)

Sinh ra trong một gia đình mà cả ba và mẹ đều làm kinh doanh tại Pleiku, dường như cô gái nhỏ nhắn tuổi 20 Ngọc Huyền đã sớm thừa hưởng “máu” buôn bán. Mặc dù gia đình khá giả nhưng Huyền vẫn muốn tự mình kiếm tiền. Chính vì vậy, ngay từ khi còn là học sinh lớp 11, Huyền đã tự tìm hiểu nhu cầu làm đẹp của các nữ sinh lứa tuổi “teen” như mình và lấy các sản phẩm về bán. “Những mặt hàng khi ấy Huyền thường hay bán là quần áo, lens (kính giãn tròng-P.V), mỹ phẩm của thương hiệu khác. Ban đầu, Huyền chỉ nghĩ là mình bán cho vui, mỗi món hàng cũng chỉ lời từ 15.000 đến 30.000 đồng, để có thêm tiền tiêu vặt hàng ngày, không phải xin thêm từ ba mẹ. Nhưng dần dần, Huyền bị cuốn vào công việc kinh doanh và mê nó từ lúc nào không hay”-Ngọc Huyền tâm sự. Tuy không có ai chỉ cách buôn bán, nhưng thông qua các trang mạng xã hội, bằng sự nhạy bén cùng khiếu kinh doanh sẵn có, các sản phẩm do cô học sinh bán ngày càng tạo được uy tín và thu hút đông đảo khách hàng.

“Mặc dù mình bán khá nhiều mặt hàng, nhưng lại cảm thấy có duyên với bán mỹ phẩm nhất. Lúc đó, mình vẫn hay lấy nhiều loại mỹ phẩm khác nhau về bán. Thế rồi, mình muốn làm chủ một thương hiệu sản phẩm mỹ phẩm của riêng mình”-nữ doanh nhân trẻ chia sẻ.

Từ số tiền ba mẹ chu cấp hàng tháng, Huyền tích góp lại để dành cho việc theo học các khóa học về mỹ phẩm của các thầy chuyên dạy mỹ phẩm nổi tiếng. Những ngày mới học, nguồn kinh phí hạn hẹp cho các khóa học đắt tiền khiến Huyền gặp không ít khó khăn. Huyền tâm sự: “Không chỉ vậy, lúc mới quyết định thực hiện, ba mình phản đối nhiều lắm vì muốn mình chuyên tâm vào việc học tập, còn mẹ thì luôn lo lắng vì mình chưa va vấp, chưa có kinh nghiệm kinh doanh lớn bao giờ”. Không nản lòng, bắt đầu từ những kiến thức cơ bản nhất, Huyền tự tìm tòi, học hỏi để có thể làm thành công những sản phẩm đầu tiên của mình.

Thế rồi, mỹ phẩm mang tên Huyền Cò ra đời nhưng khá chật vật trên thương trường bởi chưa tạo được tên tuổi; người tiêu dùng e dè vì chưa biết hiệu quả ra sao. Cô sinh viên nhỏ bị áp lực bởi số hàng tồn quá nhiều. Khi đó, kỹ năng, kinh nghiệm bán hàng thời còn là học sinh đã giúp Huyền rất nhiều trong việc quảng bá sản phẩm. “Ban đầu mình chủ yếu giới thiệu, bán qua mạng online và tự đi chào hàng. Sau khi đã tạo dựng được niềm tin, nền móng vững chắc, mình mở các chi nhánh và tuyển cộng tác viên, sau cùng là thành lập công ty”-Huyền hào hứng cho biết. Có lẽ với những bước đi nhỏ nhưng chắc chắn, Công ty TNHH một thành viên Huyền Cò tuy mới thành lập chưa đầy 1 năm nhưng đã tạo được uy tín và có sự phát triển không ngừng. Hiện nay, công ty của Huyền có hơn 30 chi nhánh tại 30 tỉnh, thành trên cả nước, hàng trăm cộng tác viên bán lẻ. Với 7 dòng sản phẩm chuyên về chăm sóc da, tên mỹ phẩm Huyền Cò đã được hàng chục ngàn khách hàng biết tới và sử dụng. Tổng doanh thu mỗi tháng từ việc cung cấp mỹ phẩm cũng lên tới vài trăm triệu đồng.

Khi biết mình được bình chọn là Doanh nhân Việt Nam thế kỷ XXI và Thương hiệu sản phẩm-dịch vụ uy tín xuất sắc 2014, nữ giám đốc trẻ không khỏi bất ngờ. Huyền nói trong niềm hạnh phúc: “Mình thật sự rất vui mừng và tự hào khi đạt được thành tích cao như vậy bởi công ty và bản thân mình còn rất trẻ. Đó cũng là động lực để mình tiếp tục phát triển công ty, tạo dựng uy tín hơn nữa cho các dòng sản phẩm sau này”. Nữ doanh nhân trẻ cũng chia sẻ thêm, trong năm tới Công ty dự kiến mở rộng chi nhánh trên toàn quốc và sẽ tiếp tục nâng cấp chất lượng, mẫu mã sản phẩm để đúng với tiêu chí: “Trao niềm tin, nhận sắc đẹp”.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên hiện có khoảng 20 dòng sản phẩm yến sào. Ảnh: H.T

Nâng tầm sản phẩm yến sào Gia Lai

(GLO)-Với điều kiện khí hậu mát mẻ, nguồn thức ăn dồi dào, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang trở thành một trong những vùng trọng điểm phát triển nghề nuôi yến. Để yến sào Gia Lai vươn xa, các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng, quảng bá thương hiệu.

Sâm khỏe Kbang cần được bảo tồn và khai thác có hiệu quả

Sâm khỏe Kbang

(GLO)- Mới đây, một bạn từ Kbang gửi cho ít sâm khỏe đã được sơ chế. Bạn còn nhắn tin nhắc nếu ngâm rượu thì hãy ngâm sớm, còn nếu để dành nấu nước uống dần thì hãy phơi lại dưới nắng nhẹ.

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

(GLO)- Sau nhiều năm tìm kế mưu sinh khắp nơi, anh Dương Văn Thiết (SN 1976, thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) đã chọn vùng biên viễn làm bến đỗ cho gia đình nhỏ. Không chỉ phát triển chăn nuôi, anh đã mạnh dạn khởi nghiệp với cây dừa xiêm-giống cây mới hứa hẹn mang lại thu nhập ổn định.

Cú hích cho nông sản Gia Lai

Cú hích cho nông sản Gia Lai

(GLO)- Lần đầu tiên tham gia chương trình OCOP, 5 sản phẩm đến từ Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) đều đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, đây có thể coi là thành tích chưa từng có tiền lệ.

Cơ hội để doanh nghiệp vươn ra biển lớn

Cơ hội để doanh nghiệp vươn ra biển lớn

(GLO)- Sau khi hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới), các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đặt kỳ vọng điều này sẽ mở ra cơ hội phát triển, giúp doanh nghiệp đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phương pháp rang thủ công sẽ giữ lại vị ngọt, bùi và vị ngậy đặc trưng mà không loại hạt điều công nghiệp nào sánh bằng. Ảnh: Vũ Thảo

Giữ lại tinh túy trong từng hạt điều sẻ

(GLO)- Sản xuất theo phương pháp rang củi thủ công truyền thống, đa dạng hóa sản phẩm với nhiều hương vị mới lạ, một nhà sản xuất ở Gia Lai đang nuôi ước mơ đưa hạt điều địa phương với hương vị đặc trưng vươn xa.

null