Võ sĩ Lê Thị Nhi tham dự SEA Games 31: Niềm tự hào của thể thao Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Võ sĩ Lê Thị Nhi vừa chính thức được chọn vào đội tuyển Kickboxing Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31. Đây cũng là vận động viên (VĐV) duy nhất đại diện cho thể thao Gia Lai góp mặt ở đấu trường khu vực.
Sáng 17-4, võ sĩ Lê Thị Nhi lên đường ra TP. Hà Nội để tập trung cùng đội tuyển Kickboxing quốc gia. Theo quyết định của Tổng cục Thể dục Thể thao, cô gái 19 tuổi là 1 trong 14 võ sĩ Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở kỳ SEA Games được tổ chức trên sân nhà. Nhi sẽ tranh chấp huy chương ở nội dung full contact hạng cân 56 kg-nội dung Nhi vừa giành huy chương vàng Giải Vô địch Cúp Kickboxing toàn quốc 2022 tổ chức tại Gia Lai vào đầu tháng 3-2022. 
Sinh ra tại vùng biên giới Đức Cơ, từ nhỏ, Nhi đã đam mê võ thuật. Nhưng phải đến năm 2018, Nhi mới được gia đình tạo điều kiện theo học tại một câu lạc bộ võ thuật cổ truyền ở thị trấn Chư Ty. Năm 2019, cơ duyên đến với Nhi khá bất ngờ khi các võ sư ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh phát hiện ra em trong lúc tuyển chọn VĐV năng khiếu cho đội Kickboxing Gia Lai. 
Nữ võ sĩ Lê Thị Nhi giành huy chương vàng Giải Vô địch Cúp Kickboxing toàn quốc 2022. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Nữ võ sĩ Lê Thị Nhi giành huy chương vàng Giải Vô địch Cúp Kickboxing toàn quốc 2022. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Ông Trần Bảo Sơn-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh chính là người trực tiếp tuyển chọn Nhi khi em mới 16 tuổi. Ông Sơn cho hay: “Khi đó, Nhi theo học võ được 1 năm và cũng chưa từng làm quen với Kickboxing. Nhưng tôi nhận thấy em có tố chất rất phù hợp để chơi Kickboxing từ thể trạng cho tới kỹ năng. Nhi đáp ứng được các tiêu chí nhanh, mạnh, bền và đặc biệt là tinh thần thi đấu hết mình không bỏ cuộc. Chúng tôi đã động viên em lên tỉnh theo học lớp năng khiếu”. 
Khăn gói xa nhà ở tuổi 16 là một quyết định mang tính bước ngoặt đối với Nhi. Nhưng với đam mê và quyết tâm cao, em đã nhanh chóng vượt qua trở ngại ban đầu để hòa nhập với môi trường chuyên nghiệp. “Nhiều lần em gặp chấn thương trong tập luyện và thi đấu, mẹ gọi điện thấy thương quá bảo em nghỉ, thôi không theo nữa, con gái mà đánh đấm nọ kia. Nhưng bố em lại rất ủng hộ, động viên mẹ để em được tiếp tục theo đuổi đam mê của mình”-Nhi thổ lộ. 
Nhi nhanh chóng bộc lộ tố chất và khiến cho các võ sư bất ngờ bởi sự tiến bộ vững chắc. Ngay ở năm đầu tiên, Nhi đã đoạt huy chương vàng tại Giải Vô địch trẻ toàn quốc, huy chương bạc Giải Vô địch toàn quốc. Các năm sau đó, Nhi đều tỏa sáng để mang về những tấm huy chương vàng danh giá cho thể thao Gia Lai như tại Giải Vô địch Cúp Kickboxing toàn quốc 2021 và 2022. Năm 2020, cô gái có gương mặt khả ái này còn vinh dự được bình chọn là “Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai” và đại diện cho tuổi trẻ Gia Lai tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc.
Võ sĩ Lê Thị Nhi (VĐV bên trái) đã được triệu tập vào đội tuyển Kickboxing quốc gia thi đấu ở SEAGames 31. Ảnh: Văn Ngọc
Võ sĩ Lê Thị Nhi (VĐV bên trái) đã được triệu tập vào đội tuyển Kickboxing quốc gia thi đấu ở SEAGames 31. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Cũng trong năm 2020, Nhi được triệu tập vào Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh để tập luyện. Đây là một bước tiến lớn của nữ võ sĩ Gia Lai để có thể cọ xát với những VĐV đẳng cấp cao, có môi trường, điều kiện tập luyện tốt hơn giúp nâng cao trình độ chuyên môn. Từ thời điểm này, Nhi ấp ủ ước mơ được khoác áo đội tuyển Việt Nam để thi đấu ở SEA Games và những đấu trường lớn. Để thực hiện khát khao đó, Nhi tập luyện miệt mài bất kể ngày nghỉ nhằm duy trì phong độ và cải thiện bản thân. 
Nhi chia sẻ: “Khi nghe các thầy báo tin, em không khỏi bất ngờ vì không nghĩ mình được lựa chọn. Em rất vui và hồi hộp vì đây là đấu trường lớn, mình sẽ phải thi đấu với nhiều võ sĩ ở các quốc gia rất mạnh ở môn Kickboxing. Em cảm nhận áp lực nhưng sẽ cố gắng biến nó thành động lực để chiến thắng, không phụ lòng các thầy và mọi người”. 
Trong khi đó, ông Sơn cho biết: “Ngoài các cầu thủ của Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thi đấu ở môn bóng đá nam, đây là một tin rất vui với thể thao Gia Lai vì đã khá lâu rồi tỉnh nhà mới có 1 VĐV vinh dự được tranh tài ở SEA Games. Chúng tôi đề xuất Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thành lập 1 đoàn cán bộ để đồng hành cổ vũ, động viên em Nhi thi đấu SEA Games 31 hết mình, đạt thành tích cao, mang huy chương về cho tỉnh nhà”. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null