Viên chức y tế dự phòng được tăng phụ cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Viên chức thường xuyên, trực tiếp làm y tế dự phòng được tăng phụ cấp từ 40% lên 100%, áp dụng từ 1.1.2022 đến hết 2023, theo nghị định của Chính phủ.

Theo Nghị định 05 ban hành ngày 15.2, ngoài viên chức y tế dự phòng, kiểm dịch y tế biên giới, các nhóm khác được hưởng phụ cấp 100% gồm người làm chuyên môn y tế tại trạm y tế xã, phường, thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trung tâm y tế cấp huyện, bệnh viện tuyến huyện. Đến hết năm 2023, các nhóm này lại quay về hưởng mức phụ cấp như Nghị định 56/2011.

Nhân viên y tế chuẩn bị liều tiêm vaccine Pfizer-BioNtech cho học sinh tại trường THPT Lương Thế Vinh, quận 1, ngày 27.10. Ảnh: Thành Nguyễn

Nhân viên y tế chuẩn bị liều tiêm vaccine Pfizer-BioNtech cho học sinh tại trường THPT Lương Thế Vinh, quận 1, ngày 27.10. Ảnh: Thành Nguyễn

Từ năm 2011 đến nay, công chức, viên chức kiểm dịch y tế được hưởng phụ cấp 60%; người làm y tế dự phòng, xét nghiệm, khám chữa bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, giám định y khoa hưởng phụ cấp 40%. Nguồn chi trả từ ngân sách, nguồn thu của cơ sở y tế, hoạt động sự nghiệp và các nguồn khác.

Phụ cấp ưu đãi được tính theo tỷ lệ phần trăm trên mức lương ngạch, bậc hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, thâm niên vượt khung.

Nghị định 05 được ban hành trong bối cảnh từ năm 2021 đến giữa 2022 - thời điểm dịch Covid-19 căng thẳng, hơn 10.000 nhân viên y tế thôi việc. Một trong những lý do là lương thấp, môi trường làm việc căng thẳng.

Trong kết luận năm 2021 về phòng chống Covid-19, Bộ Chính trị đánh giá chính sách hỗ trợ đội ngũ y tế ở tuyến đầu chưa kịp thời. Ban cán sự đảng Chính phủ cần điều chỉnh chế độ phụ cấp ưu đãi nghề với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở lên 100%.

Phụ cấp ngành y thấp từng được Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và các chuyên gia nêu nhiều lần. Tháng 9.2022, bà Lan dẫn nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về cải cách chính sách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nêu rõ thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (70% quỹ lương), phụ cấp (30% quỹ lương). Ngoài ra còn có thưởng (quỹ thưởng bằng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Khi xây dựng chế độ tiền lương mới, ngoài đề xuất Chính phủ tăng phụ cấp theo nghề mức cao nhất với ngành y tế, bà Lan đề nghị xếp lương bậc hai với tất cả hạng chức danh bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ.

(Theo VIẾT TUÂN/VnE)

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng phường Quy Nhơn theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Xây dựng phường Quy Nhơn theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc

(GLO)-Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh phường Quy Nhơn cần tiếp tục thực hiện khát vọng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc. 

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung kiểm tra chức năng vận động của bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đạt chuẩn quốc tế trong điều trị đột quỵ

(GLO)- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa được Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) trao chứng nhận Bạch kim. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ, đưa Bệnh viện trở thành một trong số ít đơn vị y tế tuyến tỉnh đạt chuẩn quốc tế trong cấp cứu và điều trị đột quỵ.

Đảm bảo “dạy thật, học thật, thi thật” trong đào tạo lái xe

Đảm bảo “dạy thật, học thật, thi thật” trong đào tạo lái xe

(GLO)- Cùng với việc tổ chức sát hạch lái xe theo quy định mới của Bộ Công an, công tác đào tạo lái xe tại các trung tâm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được siết chặt để nâng cao chất lượng đào tạo, giúp học viên nắm vững kiến thức, kỹ năng, ý thức tham gia giao thông an toàn khi lái xe.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tiếp xã giao đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tiếp xã giao đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum

(GLO)- Chiều 6-8, tại trụ sở Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai, các đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xã giao đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum do linh mục Đỗ Hiệu dẫn đầu.

Dịch vụ hành chính công: Vận hành thông suốt, người dân hài lòng

Dịch vụ hành chính công: Vận hành thông suốt, người dân hài lòng

(GLO)- Sau một tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét; nhất là tinh thần phục vụ tận tình, thủ tục được rút gọn, hệ thống vận hành ổn định, thông suốt… mở ra kỳ vọng về nền hành chính hiện đại, gần dân, vì dân.

null