Vì sao thủ môn Đặng Văn Lâm thua kiện Muangthong United?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi xem xét hồ sơ và tham khảo các tài liệu liên quan, Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) quyết định bác bỏ yêu cầu đền bù của Văn Lâm đối với câu lạc bộ Muangthong United. 
Tháng 1.2021, Văn Lâm gia nhập câu lạc bộ Cerezo Osaka (Nhật Bản) sau khi chấm dứt hợp đồng với Muangthong United (Thái Lan). Trước khi lên đường sang Nhật Bản, thủ môn Việt kiều đã gửi đơn kiện lên Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) để đòi lại số tiền 53.225 USD (khoảng 1,2 tỉ đồng) từ đội bóng cũ.
Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ chuyện trả tiền lương không thỏa đáng của Muangthong United. Theo đó, Văn Lâm ký hợp đồng với Muangthong từ tháng 2.2019 với mức lương 16.667 USD/tháng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ tháng 3.2020, câu lạc bộ Thái Lan đã đơn phương cắt giảm 30% lương, tức là chỉ trả cho thủ môn 11.667 USD/tháng.
Số tiền 53.225 USD mà Văn Lâm đòi đền bù từ Muangthong United bao gồm 50.000 USD là số tiền lương bị cắt giảm trong 10 tháng (tháng 3 -12.2020) và 3.225 USD là 6 ngày lương từ 1-6.1.2021 trước khi chấm dứt hợp đồng.
 
Văn Lâm khi còn khoác áo Muangthong United. Ảnh: M.U
Văn Lâm khi còn khoác áo Muangthong United. Ảnh: M.U
Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ, đồng thời tham khảo các tài liệu liên quan đến từng mốc thời gian mà Văn Lâm và Muangthong United đưa ra, FIFA quyết định bác bỏ yêu cầu đền bù của Văn Lâm. Theo đó, cầu thủ sinh năm 1993 sẽ không nhận được khoản tiền nào từ đội bóng cũ.
FIFA giải thích rằng, Văn Lâm bị giảm lương từ tháng 3.2020 nhưng đến tháng 12 mới gửi thư phản ánh lên FIFA về việc bị cắt giảm lương. Ngoài ra, thủ môn Việt kiều vẫn nhận số tiền 11.667 USD hàng tháng mà không có sự phản ánh nào đến câu lạc bộ chủ quản ở thời điểm đó. Đồng nghĩa với việc Văn Lâm ngầm đồng ý cho phép câu lạc bộ thực hiện điều này. 
Trước đó, Muangthong United cũng gửi đơn kiện lên FIFA khi cho rằng Văn Lâm tự ý chấm dứt hợp đồng khi chưa có sự đồng ý của đội bóng này. Tuy nhiên, FIFA cũng đã bác đơn kiện của Muangthong và từ chối đưa ra bất kỳ án phạt nào với Văn Lâm. 
Sau khi chấm dứt hợp đồng với Muangthong United, Văn Lâm lập tức chuyển đến khoác áo câu lạc bộ Cerezo Osaka thi đấu tại J.League 1. Tuy nhiên, số lần ra sân thi đấu của thủ môn này chỉ đếm trên đầu ngón tay trước khi gặp chấn thương vai và điều trị trong thời gian dài.
MINH PHONG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null