Đặng Văn Lâm chấn thương, nghỉ trận đấu tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ môn Đặng Văn Lâm gặp chấn thương ở buổi tập mới nhất của câu lạc bộ Cerezo Osaka, sẽ gần như chắc chắn phải nghỉ hai trận đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 trong tháng 10 tới.

Thủ môn Đặng Văn Lâm chấn thương nặng, nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu 3 tháng. Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+
Thủ môn Đặng Văn Lâm chấn thương nặng, nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu 3 tháng. Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+
Thủ môn Đặng Văn Lâm đã trở về thi đấu cùng câu lạc bộ Cerezo Osaka (Nhật Bản) sau khi kết thúc hai trận đầu tiên tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á cùng đội tuyển Việt Nam trong tháng 9 này.
Ở buổi tập mới nhất cùng Cerezo Osaka, Văn Lâm đã gặp phải chấn thương nặng, nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu tới 3 tháng.
Đại diện VFF cho biết: “Chúng tôi hiện đang liên hệ với Đặng Văn Lâm để xác định tình trạng sức khoẻ của cậu ấy. Khi mọi thông tin được xác nhận, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ quyết định có hay không triệu tập Văn Lâm trở lại đội tuyển Việt Nam ở những trận đấu tiếp theo.”
Với chấn thương nói trên, Đặng Văn Lâm gần như chắc chắn không thể thi đấu hai trận tới của vòng loại thứ ba World Cup 2022 trong tháng 10 tới với Oman và Trung Quốc.

Thủ môn Đặng Văn Lâm bắt chính trận đấu với Australia trên sân Mỹ Đình ngày 7/9 vừa qua. Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+
Thủ môn Đặng Văn Lâm bắt chính trận đấu với Australia trên sân Mỹ Đình ngày 7/9 vừa qua. Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+
Việc vắng Đặng Văn Lâm khiến huấn luyện viên Park Hang-seo đang phần nào lo lắng về nhân sự của đội tuyển khi liên tục đón nhận những ca chấn thương đáng tiếc.
Dù thủ môn Tấn Trường đang chơi hay, sẵn sàng bắt chính nhưng Văn Lâm vẫn là phương án quan trọng nhất trong khung thành của tuyển Việt Nam.
Trong danh sách triệu tập cầu thủ chuẩn bị cho hai trận đấu trong tháng 10 tới, ông Park đã triệu tập thủ môn Nguyên Mạnh.
Thủ môn Viettel nhiều khả năng trở thành phương án dự phòng sau Tấn Trường ở hai trận đấu sắp tới.

Danh sách 32 cầu thủ tập trung cùng đội tuyển Việt Nam vào ngày mai (16/9) để chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc và Oman. Ảnh: VFF
Danh sách 32 cầu thủ tập trung cùng đội tuyển Việt Nam vào ngày mai (16/9) để chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc và Oman. Ảnh: VFF
Hiển Nguyễn (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.
Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).