Về tay tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, hệ thống Vincommerce được định giá 2,5 tỷ USD, rồi sao nữa?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi chia tay Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và về chung nhà Masan, Vincommerce được định giá 2,5 tỷ USD. Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đang đặt nhiều kỳ vọng cho mảng bán lẻ.

Về tay tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, Vincommerce được định giá 2,5 tỷ USD

Công ty CP Tập đoàn Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang vừa công bố về việc ký kết thỏa thuận với SK Group (Hàn Quốc) về việc SK Group mua lại 16,26% cổ phần của Vincommerce tại Masan với tổng giá trị tiền mặt là 410 triệu USD.

Như vậy, với giao dịch này, Vincommerce được định giá 2,5 tỷ USD cho 100% vốn chủ sở hữu.


 

 Vincommerce được định giá 2,5 tỷ USD. Ảnh: Hồng Phúc.
Vincommerce được định giá 2,5 tỷ USD. Ảnh: Hồng Phúc.


SK Group là một trong những tập đoàn thương mại lớn nhất tại Hàn Quốc, được thành lập từ năm 1953. SK Group hoạt động trong các lĩnh vực như năng lượng, viễn thông, linh kiện công nghệ, logistics và dịch vụ. Hiện tập đoàn có hơn 80 công ty con, hoạt động tại 40 quốc gia với doanh thu khoảng 141 tỷ USD, tính đến cuối năm 2017.

Năm 2018, SK Group đã chi 11.000 tỷ đồng, tương đương 470 triệu USD để mua 110 triệu cổ phiếu của Masan Group. Sau giao dịch này, SK Group trở thành cổ đông nước ngoài lớn nhất của Masan. Điều này đồng nghĩa, thương vụ mua lại 16,26% cổ phần của Vincommerce được thực hiện bởi "người quen" của Masan.

Ông Woncheol Park, Giám đốc Đại diện của SK South East Asia Investment - công ty thành viên của SK Group, cho biết: "Chúng tôi vô cùng tin tưởng vào tiềm năng to lớn của ngành bán lẻ tích hợp online - offline (O2O) tại Việt Nam và kỳ vọng Vincommerce sẽ là một thành tố quan trọng thúc đẩy hiện đại hóa ngành bán lẻ".

Đại diện từ SK Group cũng tiết lộ thêm thỏa thuận đầu tư của tập đoàn vào Vincommerce là một phần trong chiến lược đầu tư của SK vào các lĩnh vực đang tăng trưởng nhanh của Việt Nam.

Masan thông tin có kế hoạch sử dụng một phần khoản đầu tư, khoảng 225 triệu USD để củng cố bảng cân đối kế toán và tăng vốn cho các sáng kiến thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.

Với thương vụ này, cả SK và Masan đều đặt nhiều kỳ vọng vào kênh thương mại hiện đại (MT). Kênh này dự kiến sẽ chiếm 50% toàn ngành bán lẻ thay vì chỉ ở mức 8% như hiện nay, đưa Việt Nam trở thành thị trường thương mại hiện đại phát triển nhanh nhất ở khu vực châu Á trong thập kỷ tới.


Vincommerce được định giá 2,5 tỷ USD, rồi sao nữa?

Ông Trương Công Thắng - Tổng giám đốc Vincommerce cho rằng thỏa thuận đầu tư từ SK Group đã khẳng định tính hiệu quả của các sáng kiến chuyển đổi Vincommerce trong hơn 1 năm tiếp nhận Vincommerce từ Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Vincommerce là công ty sở hữu chuỗi siêu thị VinMart và cửa hàng tiện lợi VinMart+. Tháng 12/2019, Vingroup chuyển nhượng Vincommerce cho Tập đoàn Masan và tuyên bố chia tay mảng bán lẻ.

Với hệ thống điểm bán dẫn đầu thị trường, không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của hệ thống VinMart, VinMart+ đến ngành bán lẻ. Tuy nhiên, Vincommerce dưới thời của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn chưa đạt điểm hòa vốn, mỗi năm "ôm" lỗ vài nghìn tỷ đồng.

 

Doanh thu thuần Vincommerce năm 2020 đạt 30.978 tỷ đồng. Ảnh: Hồng Phúc.
Doanh thu thuần Vincommerce năm 2020 đạt 30.978 tỷ đồng. Ảnh: Hồng Phúc.


Tại báo cáo thường niên gửi cổ đông, ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Masan tiết lộ: "Masan đã tiếp nhận khoản lỗ hơn 100 triệu USD từ Vincommerce, trong khi chưa có nhiều kinh nghiệm vận hành trong lĩnh vực bán lẻ". Ông cũng cho biết thương vụ này vấp phải nhiều phản ứng trái chiều.

Năm 2020, Masan đã mạnh tay khai tử hơn 750 điểm bán kém hiệu quả. Tính đến cuối năm 2020, hệ thống bán lẻ này còn 123 siêu thị VinMart và 2.231 cửa hàng VinMart+.

Kết quả, sau 1 năm về tay Masan, doanh thu thuần của Vincommerce tăng 14%, từ mức 27.130 tỷ đồng vào năm 2019 lên 30.978 tỷ đồng vào năm 2020. Đáng chú ý, Vincommerce đạt EBITDA (thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao) hòa vốn trong quý IV/2020 và đạt EBITDA dương trong quý I/2021.

Năm 2021, Vincommerce dự kiến đạt doanh thu thuần hợp nhất từ 36.000 - 40.000 tỷ đồng với EBITDA cả năm 2021 đạt mức dương.

Theo kế hoạch, ngay trong năm nay, ít nhất 50% cửa hàng trở thành các điểm kết hợp cung cấp dịch vụ tài chính, bao gồm dịch vụ ngân hàng truyền thống và cổng thanh toán kỹ thuật số. Đối tác cung cấp các dịch vụ tài chính cho cho hệ thống này chính là Techcombank.

Giai đoạn 5 năm tới, Masan kỳ vọng sẽ có 10.000 cửa hàng do công ty tự vận hành và 20.000 cửa hàng nhượng quyền bằng cách hợp tác với những tiệm tạp hóa. Kênh bán lẻ hiện đại này sẽ phục vụ 30-50 triệu người tiêu dùng.

"Khi chuyển đổi sang nền tảng bán lẻ hiện tại, Masan sẽ xây dựng một doanh nghiệp có quy mô doanh thu 7-10 tỷ USD và lợi nhuận gộp gia tăng hai con số vào 2025 cho lĩnh vực bán lẻ", tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đặt mục tiêu.

 

https://danviet.vn/ve-tay-ty-phu-nguyen-dang-quang-he-thong-vincommerce-duoc-dinh-gia-25-ty-usd-roi-sao-nua-20210406215424848.htm

Theo HỒNG PHÚC (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null