(GLO)- Siêu thị mini ngày càng mở rộng về nông thôn, tạo sức ép cạnh tranh với các tiệm tạp hóa truyền thống. Để giữ khách, các cửa hàng nhỏ cần phát huy lợi thế gần gũi, linh hoạt trong phục vụ, đồng thời đổi mới phương thức kinh doanh và ứng dụng công nghệ.
(GLO)- Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình outlet tại Việt Nam, hướng tới kết hợp mua sắm, du lịch và trải nghiệm. Đây được xem là một hướng phát triển mới của thị trường bán lẻ, đồng thời mở thêm kênh tiêu thụ hàng hóa và gia tăng chi tiêu của du khách.
(GLO)- Tập đoàn bán lẻ Thái Lan Central Group dự kiến đầu tư thêm khoảng 1,5 tỷ USD vào Việt Nam trong 10-15 năm tới. Việc mở rộng mạng lưới bán lẻ được kỳ vọng tạo thêm cơ hội cho hàng Việt, trong đó có sản phẩm địa phương, tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại.
(GLO)- Trong khi thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh với Shopee và TikTok Shop dẫn dắt thị trường, chuỗi nhà sách Fahasa vẫn ghi nhận doanh thu bình quân khoảng 12 tỷ đồng mỗi ngày trong nửa đầu năm 2026.
(GLO)- Các chuỗi bán lẻ lớn đang đẩy mạnh mở rộng mạng lưới ra ngoài những trung tâm đô thị truyền thống. Với WinMart và Bách Hóa Xanh, khu vực nông thôn, ven đô trở thành một trong những dư địa tăng trưởng quan trọng; trong khi AEON tập trung phát triển tại các tỉnh, thành và khu đô thị mới.
(GLO)- Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó đề xuất nhiều quy định mới nhằm siết chặt hoạt động kinh doanh thuốc lá và ngăn người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận sản phẩm này.
(GLO)- Ngày 10-1, giá vàng trong nước tiếp tục tăng vọt 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng qua. Hiện giá bán ra ở mức cao 159,8 triệu đồng/lượng.
(GLO)- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Nam vừa bắt giữ nhóm đối tượng mua bán ma túy. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là chọn hộp điện ở các khu dân cư làm điểm giấu hàng.
Sau khi chia tay Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và về chung nhà Masan, Vincommerce được định giá 2,5 tỷ USD. Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đang đặt nhiều kỳ vọng cho mảng bán lẻ.
(GLO)- Với vai trò là kênh trung gian, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và Thương mại dịch vụ Gia Lai (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) đã kết nối được với nhiều mô hình khởi nghiệp trên địa bàn nhằm đẩy mạnh quảng bá, tìm đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông sản, đặc sản của địa phương.
Lệnh cấm đoàn khách du lịch nước ngoài do ảnh hưởng virus corona gây bệnh viêm phổi cấp đã giáng một cú sốc mạnh đến ngành du lịch Đông Nam Á và thế giới do nhiều nơi phụ thuộc vào nguồn du khách Trung Quốc.
(GLO)- Sở Công thương đã phối hợp với các sở, ban, ngành và doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai xây dựng kế hoạch phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Mục tiêu mà các đơn vị đặt ra là đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá.
Ngày 8-10, Công ty Điện lực Gia Lai, Điện lực Ia Grai phối hợp với Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Ia Grai tổ chức kiểm tra giá bán lẻ điện cho học sinh, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở tại một số khu nhà trọ trên địa bàn.
Với việc giá gas thế giới chốt trong tháng 10-2017 tăng 87,5 USD/tấn so với tháng 9, các công ty kinh doanh gas cho biết giá gas trong nước từ ngày 1-10 sẽ tăng khoảng 28.000 đồng /bình 12 kg.
Theo thông tin từ các doanh nghiệp kinh doanh gas đầu mối, giá gas bán lẻ từ đầu tháng 2 tăng thêm 2.333 đồng/kg, tương đương mức tăng 28.000/bình loại 12 kg (đã bao gồm VAT).
(GLO)- Theo tin từ Sở Công thương, năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước đạt 44.350 tỷ đồng. Thị trường hàng hoá luôn dồi dào, nguồn cung luôn được đảm bảo, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân. Nhiều dịch vụ thương mại, bán lẻ chất lượng cao, mua sắm qua mạng phát triển.