Ngày 8-10, Công ty Điện lực Gia Lai, Điện lực Ia Grai phối hợp với Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Ia Grai tổ chức kiểm tra giá bán lẻ điện cho học sinh, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở tại một số khu nhà trọ trên địa bàn.
Cán bộ điện lực và phòng Kinh tế hạ tầng tuyên truyền và hướng dẫn các khu trọ về giá điện bán lẻ. Ảnh: Lê Lan
Hiện trên địa bàn huyện Ia Grai có 28 khu nhà trọ. Qua kiểm tra, hầu hết các khu nhà trọ đều thực hiện theo đúng giá bán quy định. Tùy từng nhu cầu sử dụng của các khách thuê trọ, giá bán lẻ điện tại các khu nhà trọ từ 1.800-2.000 đồng/Kwh. Các khu nhà trọ trên đã thực hiện ký cam kết với Điện lực Ia Grai về việc thực hiện giá bán điện cho người lao động, học sinh, sinh viên thuê trọ theo đúng quy định tại Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29-6-2014 của Bộ Công thương về thực hiện giá bán điện.
Việc kiểm tra được triển khai theo Chỉ thị số 07/CT-BCT của Bộ Công thương về việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở. Dự kiến, việc kiểm tra sẽ tiếp tục triển khai tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Theo thông tin từ Báo Công thương, trang thông tin điện tử tổng hợp vietnambiz.vn, giá phân bón trong nước ngày 8-3 giảm 1.600 đồng đến 2.600 đồng/kg tùy chủng loại so với đầu năm 2023, dao động từ 15.100 đồng đến 17.500 đồng/kg
(GLO)- Theo thông tin từ Báo Công thương, trang thông tin điện tử tổng hợp vietnambiz.vn, giá heo hơi ngày 7-3 ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên giảm 1.000-3.000 đồng/kg, dao động từ 48.000 đồng đến 51.000 đồng/kg
(GLO)- Theo thông tin từ Báo Công thương, website giacaphe.com, giá cà phê trong nước ngày 2-3 tăng 600.000 đồng/tấn dao động từ 47,4 triệu đồng đến 47,9 triệu đồng đồng/tấn.
(GLO)- Theo thông tin từ Báo Công thương, báo điện tử vietnamnet.vn, giá thép trong nước ngày 28-2 tăng mạnh so với tuần trước. Đây cũng là lần tăng giá thứ 5 liên tiếp tính từ đầu năm 2023 đến nay. Đáng chú ý, có doanh nghiệp tăng hơn 1 triệu đồng cho mỗi tấn thép.
(GLO)- Theo nguồn tin từ Báo Công thương, trang thông tin điện tử tổng hợp vietnambiz.vn, website giatieu.com, giá hồ tiêu trong nước ngày 26-2 tăng 500 đồng đến 1.000 đồng/kg (tương đương 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tấn) so với tuần trước tại các vùng trồng trọng điểm trên cả nước.
TS Cấn Văn Lực - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia dự báo, trong năm 2023, giá bán lẻ điện có thể tăng từ 5-7%, do giá than tăng rất cao, ảnh hưởng đến cân đối tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Trước những khó khăn về tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong giai đoạn 2022-2023 khi dự kiến lỗ luỹ kế lên tới 99.000 tỉ đồng, EVN đã đề xuất Chính phủ phương án tăng giá điện bán lẻ bình quân để bù đắp các chi phí và các hợp đồng tín dụng tránh bị liệt vào diện nợ xấu.
(GLO)- Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, hầu hết các hãng xe ô tô cũng như xe máy đều triển khai các chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng, gia tăng doanh số.
(GLO)- Theo nguồn tin từ Báo Công thương, website giatieu.com, giá hồ tiêu trong nước ngày 20-2 tăng từ 1.500 đồng đến 2.000 đồng/kg so với cuối tuần trước tại các vùng trồng trọng điểm trên cả nước, dao động từ 63.500 đồng đến 66.500 đồng/kg.
(GLO)- Chiều 13-2, Liên bộ Công thương-Tài chính thực hiện kỳ điều hành giá xăng, dầu định kỳ. Theo đó, giá xăng đồng loạt tăng, giá dầu đồng loạt giảm.
(GLO)- Theo thông tin từ Báo Công thương, Báo Kinh tế và Đô thị, giá thép trong nước ngày 8-2 tăng từ 300.000 đồng đến 410.000 đồng/tấn so với những ngày trước đó.
(GLO)- Theo đó, khung giá bán lẻ điện bình quân là mức sàn và trần để Chính phủ quy định cứng giá bán lẻ điện bình quân. Khung này cùng với kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện 2022 sẽ là cơ sở để Bộ Công thương ra quyết định về giá bán lẻ điện bình quân sẽ áp dụng năm nay.
(GLO)- Theo nguồn tin từ Báo Công thương, website giatieu.com, giá hồ tiêu trong nước ngày 6-2 tăng 500 đồng/kg tại một số vùng trồng trọng điểm trên cả nước.
(GLO)- Giá gạo 5% tấm xuất khẩu hàng đầu của Ấn Độ hiện đang ở mức 387-395 USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 4-2021 do nguồn cung hạn chế và tỷ giá đồng rupee tăng.
Người dân, không ai muốn mua xăng dầu giá đắt cả. Nhưng với chiết khấu bằng 0 đồng, để mỗi lít xăng dầu bán ra lỗ tới 1.300 đồng thì những bất ổn thị trường chắc chắn là do điều hành.