(GLO)- Việc áp dụng giá điện nào cho các trung tâm dữ liệu đang phát sinh vướng mắc giữa doanh nghiệp và ngành điện. Bộ Công Thương đã có hướng dẫn, song cách hiểu và thực hiện tại một số nơi chưa thống nhất, trong khi chi phí điện là khoản lớn trong vận hành trung tâm dữ liệu.
(GLO)- Chính phủ đề xuất bổ sung cơ chế giá bán lẻ điện theo giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường đối với khách hàng sinh hoạt khi đủ điều kiện kỹ thuật. Việc triển khai sẽ được thực hiện theo lộ trình do Chính phủ quy định.
(GLO)- Theo Nghị định số 278/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá điện bình quân, trong trường hợp cần điều chỉnh tăng từ 2% đến dưới 5% so với giá bán lẻ hiện hành, EVN phải lập hồ sơ và báo cáo Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát, cho ý kiến.
(GLO)- Thông tư số 60 của Bộ Công thương bổ sung quy định riêng đối với giá bán lẻ điện phục vụ sạc xe điện. Theo đó, các trạm, trụ sạc, tủ đổi pin xe điện phục vụ kinh doanh phải lắp công tơ riêng và áp dụng giá theo mục đích sạc.
Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.
Thông tin trên vừa được Bộ Công thương phát đi liên quan buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên với các đơn vị về xây dựng cơ chế giá điện 2 thành phần (giá công suất và giá điện năng) theo quy định của luật Điện lực.
Nhiều người lo ngại việc tính khoản lỗ lũy kế 44.792 tỷ đồng của EVN vào giá bán lẻ điện bình quân sẽ khiến giá điện lại tăng, chỉ sau 3 tháng vừa tăng trước đó.
Bộ Công Thương đề xuất cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt giảm từ 6 bậc xuống còn 5 bậc. Trong đó, giá điện bán lẻ bậc 4 (từ 401-700kWh) và bậc 5 (trên 700kWh) sẽ tăng từ 105-483,6 đồng/kWh so với mức tối đa hiện nay.
Ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, khai nhận, trong quá trình tham gia xây dựng Dự thảo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, ông đã nhận số tiền 1,5 tỷ đồng từ doanh nghiệp.
Theo công bố của EVN, từ ngày 11/10/2024, giá bán lẻ điện bình quân là 2.103,1159 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tương đương tăng 4,8% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.
Theo quy định, giá điện có tăng, có giảm nhưng người tiêu dùng băn khoăn bao giờ giảm. Cơ hội giảm giá càng trở nên khó hơn hơn khi số lỗ của EVN "đội" thêm.
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết trong dự thảo trình Chính phủ sáng 21-8, giá điện bán lẻ được tính toán lại thành 5 bậc thay vì 6 bậc như hiện nay, trong đó bậc 1 nâng từ 0 - 50 kwh lên 0-100 kWh.
Năm 2023, Tập đoàn Điện lực VN (EVN) ghi nhận lỗ sau thuế hơn 26.770 tỉ đồng (tương đương hơn 1 tỉ USD). Với con số lỗ này, nhiều khả năng giá điện sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng trong thời gian tới.
(GLO)- NLĐO thông tin, Bộ Công thương vừa có tờ trình dự thảo sửa đổi Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, gửi Chính phủ.
(GLO)- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin, từ 9-11-2023, giá bán lẻ điện được điều chỉnh bình quân từ 1.920,37 đồng tăng lên 2.006,79 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT), tương đương tăng 4,5%.
Ngành điện muốn tăng giá vì lỗ lớn, chi phí tài chính sắp đến ngưỡng không thể cân đối và điều này có thể ảnh hưởng đến cung cấp điện trong thời gian tới.
Một số tỉnh thành vừa có báo cáo gửi Bộ Công Thương về những khó khăn trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu. Trong đó, đáng chú ý là những kiến nghị của một số tỉnh thành phía Nam liên quan cơ chế giá điện chuyển tiếp cho năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời).
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết đã gửi hồ sơ phương án giá bán lẻ bình quân năm 2023 sang Bộ Tài chính và chắc chắn có điều chỉnh giá điện trong năm 2023
Giá xăng có khả năng tăng 750-790 đồng/lít vào kỳ điều hành ngày mai 3.1.2023, sau khi đã tăng hơn 1.000 đồng từ 0h ngày 1.1. Tức là xăng 2 lần tăng giá trong chỉ 3 ngày. Trong khi mỗi số điện bán ra đang lỗ 150 đồng.