Vay 5 triệu đồng trả gấp 20 lần vẫn chưa hết nợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đọc những thông tin quảng cáo “bùi tai” từ những ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động (App vay tiền), không ít người dân đã “dính bẫy” và rơi vào cảnh túng quẫn, nợ nần bủa vây.

 Hai đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng “đen” bị cơ quan CA tỉnh Bình Định bắt giữ.
Hai đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng “đen” bị cơ quan CA tỉnh Bình Định bắt giữ.



Giữa tháng 6-2020, chị Trần Thị Hoa ở một xã ven biển của H. Phù Mỹ (Bình Định) tìm đến một người quen ở TP Quy Nhơn (Bình Định) nhờ cậy tư vấn giúp ''thoát'' khỏi bẫy nợ của App vay tiền. Theo lời chị Hoa, cách đây không lâu, chị liên tục nhận được thông tin cho vay tiền qua App được gửi vào ĐTDĐ của mình. Nhân một lần cần tiền giải quyết một số việc đột xuất nên chị nghĩ đến chuyện vay tiền qua App. Lúc đó chị Hoa chỉ nghĩ việc vay tiền qua App thủ tục đơn giản, giải ngân rất nhanh chóng, lãi tuy cao nhưng chỉ vay vài triệu đồng sẽ nhanh chóng trả hết nợ. Vì vậy chị Hoa liều vay nhưng nào ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn, lãi mẹ đẻ lãi con, trả mãi không hết…

Chị Hoa kể, khi hỏi vay 5 triệu đồng thông qua App vay tiền nhưng chỉ được giải ngân 3,5 triệu đồng, dù phải trả lãi cho 5 triệu đồng. Trong vòng 1 tháng, chị phải trả cả gốc lẫn lãi 5,5 triệu đồng, như vậy thực chất chị Hoa phải trả lãi đến 2 triệu đồng. Tuy nhiên, do không kịp chạy tiền trả nợ, chị Hoa bị nhân viên của bên cho vay tiền điện thoại hăm dọa rồi sau đó ''giúp'' chị tiếp tục vay tiền từ một App khác để trả cho khoản vay trước đó. Cứ thế, từ số tiền thực nhận là 3,5 triệu đồng ban đầu, chỉ sau 6 tháng, số tiền gốc và lãi mà chị Hoa nợ các App lên đến hơn trăm triệu đồng. Không có tiền trả nợ, chị Hoa phải đi vay ''nóng'' để trả dần cho App. Cứ thế, sau một thời gian, chị bỗng lâm cảnh ''1 cổ 2 tròng'', không biết tháo gỡ thế nào, mà lãi thì trả mãi không dứt.

Khi được hỏi tại sao chị không tố cáo việc bị lừa vay tiền với lãi suất ''cắt cổ'' đến cơ quan Công an, chị Hoa tâm sự, do sợ bị các đối tượng bêu rếu thông tin cá nhân của mình đến những người thân, người quen, sợ ảnh hưởng đến danh dự gia đình nên cứ cố trả nợ để rồi lâm cảnh như ngày hôm nay.



 

Cơ quan CA tạm giữ nhiều hồ sơ liên quan đến hoạt động tín dụng “đen”.
Cơ quan CA tạm giữ nhiều hồ sơ liên quan đến hoạt động tín dụng “đen”.



Hỏi ra được biết, trong thủ tục hết sức ''đơn giản, gọn nhẹ'' của App vay tiền, có điều khoản là người vay phải chụp một tấm ảnh kèm với CMND gửi kèm; đồng thời cho phép được truy cập danh bạ điện thoại, danh bạ của các tài khoản mạng xã hội như Zalo, Facebook. Vì một lúc chủ quan, không lường được hậu quả sẽ như thế nào nên khi đó chị Hoa đã đồng ý với các điều khoản đó. Những lần đầu, khi chưa kịp trả lãi vay, nhân viên của App liền giở giọng, đe dọa kiểu giang hồ và cho biết sẽ thông báo cho tất cả những người quen của chị Hoa biết về việc chị vay tiền mà quỵt kiểu như lừa đảo. Sợ quá, chị Hoa đành chạy vạy mọi cách để trả nợ cho đến khi không thể chịu đựng nữa mới đành tìm đến người quen để nhờ giúp đỡ cách giải quyết.

Theo lời tư vấn của người quen, chị Hoa không tiếp tục trả nợ nữa đồng thời hủy số điện thoại của mình để cắt đứt liên lạc với nhân viên App vay tiền, chấp nhận đối tượng sẽ điện thoại đến những người thân quen nói về việc vay nợ. Cách trên chỉ trốn được vài ngày, sau đó, trên Facebook, Zalo của những người thân chị Hoa và bất kỳ ai có trong danh bạ của chị xuất hiện hình ảnh chị Hoa cầm CMND đính kèm thông tin: “Đây là kẻ lừa đảo”.

Không chỉ thế, lần lượt một số người thân trong gia đình chị Hoa cũng bắt đầu được các đối tượng đính kèm thêm trong bảng thông tin lừa đảo mà nhân viên của App vay tiền (lúc này đã lộ mặt thật là những kẻ bặm trợn, giang hồ) liên tục đăng tải trên mạng xã hội. Các đối tượng này tuyên bố nếu không trả nợ thì sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp như thế và sẽ có cách khác (có thể là bạo lực) để thu hồi nợ.

Qua sự việc trên, mọi người nên cẩn trọng với những App vay tiền qua mạng xã hội, tránh hậu quả đáng tiếc.

 

Theo LÊ GIANG (cadn)

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null