Ukraine bắt đại tá nghi ăn chặn tiền của binh sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cục Điều tra Nhà nước Ukraine (SBI) thông báo đã bắt giữ cựu lãnh đạo bộ phận phụ trách thực phẩm cho quân đội của nước này vì nghi vấn biển thủ 1,5 triệu USD tiền ăn của lính.

Cụ thể, Cục Điều tra Nhà nước Ukraine (SBI) thông báo bắt giữ Đại tá Olexandr Kozlovsky-cựu lãnh đạo bộ phận phụ trách cung cấp thực phẩm cho quân đội Ukraine vào sáng ngày 21-3. Theo đó, Kozlovsky đã chiếm đoạt ngân sách vốn là tiền ăn của binh sĩ để mua một căn hộ ở thủ đô Kiev, 1 ô tô và 53 lô đất. “Trong giai đoạn 2022-2023, sĩ quan này đã chi gần 58 triệu hryvnia (gần 1,5 triệu USD) để mua các tài sản không giải trình được nguồn gốc”-SBI cho hay.

Hình ảnh do Ukraine đăng tải mô tả vụ bắt giữ nghi phạm tham nhũng. Ảnh: SBI

Tetiana Nikolaenko-thành viên Hội đồng chống tham nhũng thuộc Bộ Quốc phòng, cho biết các công ty liên quan đến gia đình của ông Kozlovsky được cho đã nhận được hơn 4,4 triệu USD.

Trong thời gian qua, Ukraine đã nỗ lực nộp đơn xin vào Liên minh châu Âu (EU). Trong khi đó, phía EU đưa ra điều kiện tiên quyết để Kiev có thể vào khối là Ukraine phải thực hiện hiệu quả nỗ lực chống tham nhũng. Vì vậy, Ukraine đã tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng và thực hiện các chiến dịch thanh lọc bộ máy.

Bữa ăn của binh sĩ Ukraine tại Kiev trong bức ảnh đăng tháng 6-2022. Ảnh:Telegraph

Bữa ăn của binh sĩ Ukraine tại Kiev trong bức ảnh đăng tháng 6-2022. Ảnh:Telegraph

Hồi tháng 8-2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cam kết nước này sẽ có một đợt “làm sạch thể chế”. Ukraine cũng tuyên bố sẽ trao thưởng cho người tố giác nếu nghi phạm bị tòa kết án sau đó.

Cuối năm ngoái, để tìm cách loại bỏ tham nhũng, Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) thông báo tăng cường nhân sự của Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) từ 700 lên 1.000 người.

Với nỗ lực quyết liệt, thời gian qua, Ukraine thông báo bắt giữ hàng loạt quan chức cấp cao. Trong đó, tháng 8-2023, ông Zelensky thông báo cách chức toàn bộ quan chức tuyển quân cấp tỉnh sau khi xuất hiện thông tin nhiều công dân Ukraine được miễn nghĩa vụ quân sự bằng cách hối lộ.

Cựu bộ trưởng quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cũng bị miễn nhiệm sau đó 1 tháng vì để xảy ra nhiều vụ tham nhũng trong lực lượng do ông quản lý, dù bản thân cựu quan chức này không bị cáo buộc tham ô.

Đây được xem là động thái quyết liệt của Ukraine nhằm duy trì lòng tin với các nước phương Tây, qua đó có thể tiếp tục nhận được hỗ trợ về tài chính, quân sự từ các quốc gia này.

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Quốc hội khóa mới gồm 500 đại biểu, dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Quốc hội khóa mới gồm 500 đại biểu, dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, 217 đại biểu ở các cơ quan trung ương, 283 đại biểu ở địa phương, đại biểu trẻ tuổi có khoảng 50 đại biểu. Cơ cấu số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư tham gia dự kiến là 12- 14 người.

Ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Sáng 4/11, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

null