U17 Hoàng Anh Gia Lai chiếm ngôi đầu bảng D

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sau trận hòa với U17 Khánh Hòa, U17 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có liên tiếp 2 chiến thắng để chiếm lấy ngôi đầu bảng.

Chiều 17-2, tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, U17 HAGL bước vào trận đấu thứ 3 của bảng D vòng loại Giải U17 Quốc gia 2023 với U17 Đak Lak. Trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn, đội chủ nhà đã dễ dàng có một thế trận áp đảo. Các học trò của huấn luyện viên Huỳnh Văn Ảnh dễ dàng làm chủ thế trận và tạo ra sức ép lớn về hàng thủ của đội bóng láng giềng.

Tuy vậy, phải đến phút 35, U17 HAGL mới có bàn thắng mở tỷ số do công của Nay Di Đan. Sau pha sút căng của đồng đội, tiền đạo người Jrai đã lao vào sút bồi dễ dàng ghi bàn thắng 1-0 cho đội nhà. Thế bế tắc được khai thông, các cầu thủ HAGL càng chơi khoáng đạt hơn. Chỉ 5 phút sau, khoảng cách được nhân đôi với pha bật cao đánh đầu của trung vệ Quang Kiệt.

U17 HAGL (bìa trái) đã giành ngôi đầu bảng D sau 3 lượt trận. Ảnh: Văn Ngọc

U17 HAGL (bìa trái) đã giành ngôi đầu bảng D sau 3 lượt trận. Ảnh: Văn Ngọc

Bước sang hiệp 2, hàng thủ U17 Đak Lak vẫn chơi tương đối lỏng lẻo và để Gia Bảo dễ dàng ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 52. Tuy vậy, U17 HAGL đã chơi chùng xuống khi có được khoảng cách tương đối an toàn. Huấn luyện viên Huỳnh Văn Ảnh đã tung nhiều cầu thủ dự bị vào sân cho các trụ cột được nghỉ ngơi. Do đó, đội khách đã có cơ hội rút ngắn tỷ số với cú sút phạt penalty thành công của Mạnh Dũng.

Đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1, U17 HAGL đã tạm dẫn ngôi đầu bảng D với 7 điểm sau 3 lượt trận.

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

(GLO)- Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 15-2024 diễn ra ở Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai từ ngày 18 đến 24-4 là cơ hội vàng để phong trào Vovinam tỉnh nhà vươn lên một tầm cao mới.