Tuổi trẻ ngành Điện hướng về cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cuối tháng 4 vừa qua, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai kết hợp với chi đoàn Điện lực Kbang thực hiện “Công trình thanh niên” triển khai thay dây sau công tơ, thay thế bóng đèn, bảng điện, công tắc điện… cho các gia đình khó khăn trên địa bàn xã Kon Pne (huyện Kbang). Đây là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ ngành Điện Gia Lai.

 Đoàn viên, thanh niên Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê”. Ảnh: H.D
Đoàn viên, thanh niên Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê”. Ảnh: H.D

“Các hoạt động tình nguyện, xung kích hướng về cộng đồng là cơ hội để đoàn viên, thanh niên thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội. Đồng thời, đây cũng chính là môi trường tốt để các đoàn viên, thanh niên hướng đến với cuộc sống lành mạnh, nhân văn, có ích cho xã hội”-anh Trương Quang Long-Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai chia sẻ. Cũng theo anh Long, tính riêng từ cuối tháng 12-2016 đến nay, các tổ chức cơ sở Đoàn của Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai đã phối hợp với chính quyền các địa phương thực hiện 9 công trình “Thắp sáng đường quê” cho 11 làng thuộc 8 xã vùng sâu, vùng xa tại các huyện: Phú Thiện, Kông Chro, Ia Pa, Kbang, Krông Pa và thị xã Ayun Pa với 7,5 km đường dây, 9 bộ điều khiển, 168 cần và bóng đèn. Ngoài ra, gần 100 hộ dân đã được tuổi trẻ ngành Điện Gia Lai sửa chữa điện miễn phí.

Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hưởng ứng Tháng Thanh niên 2017, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai đã đến thăm và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo tại làng Keo và làng Kpái (xã Ayun, huyện Chư Sê) với gần 100 phần quà, mỗi phần trị giá 150 ngàn đồng. Nguồn kinh phí này do đoàn viên, thanh niên Công ty Điện lực Gia Lai quyên góp.

Gần 1 tháng sau đó, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai kết hợp với chi đoàn Điện lực Kbang thực hiện “Công trình thanh niên” tại xã Kon Pne (huyện Kbang). Tại đây, Đoàn cơ sở đã thay dây sau công tơ, thay thế bóng đèn, bảng điện, công tắc điện… cho 20 gia đình chính sách; sửa chữa đường dây sau công tơ cho hơn 100 hộ gia đình, kết hợp tuyên truyền sử dụng điện an toàn và hiệu quả. Đồng thời, trao hơn 500 bộ quần áo cũ cho người dân nơi đây.

 

 Tặng quà tại Kon Pne. Ảnh: H.D
Tặng quà tại Kon Pne. Ảnh: H.D

Song song với đó, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai còn triển khai các hoạt động tuyên truyền khách hàng sử dụng điện an toàn, hiệu quả, lồng ghép với việc sửa chữa điện miễn phí cho khách hàng, nhất là khách hàng ở vùng sâu, vùng xa… Với hàng loạt hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên năm 2016.

Hiện tổng số đoàn viên Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai là 402 người đang làm việc và sinh hoạt tại 18 chi đoàn trực thuộc. Số đoàn viên là đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi đoàn là 65. Anh Trương Quang Long cho biết thêm, phát huy kết quả đạt được, trong thời gian đến, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, hướng về cơ sở, phát huy hơn nữa sức trẻ, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

 Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Livestream "mở đường" cho đặc sản địa phương

Livestream "mở đường" cho đặc sản địa phương

(GLO)- Livestream đang được các địa phương ở tỉnh Gia Lai tận dụng để giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP. Không chỉ đưa hàng hóa đến gần người mua hơn, cách làm này còn giúp các hộ sản xuất từng bước làm quen với cách quảng bá, bán hàng và kết nối khách hàng trên môi trường trực tuyến.

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

null