Gia đình anh Đinh Định (làng Đak Pơ Kao, xã Tơ Tung) thuộc diện hộ nghèo. Căn nhà bố mẹ cho vợ chồng anh khi ra ở riêng đã xuống cấp, hư hỏng. Mỗi khi tới mùa mưa bão, gia đình phải sang nhà người thân tránh trú. Do không có tiền sửa chữa căn nhà nên vợ chồng anh cứ lần lữa mãi.

Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước theo chương trình xây dựng nông thôn mới là 44 triệu đồng, người thân cho mượn 10 triệu đồng, anh vay thêm Ngân hàng Chính sách xã hội 30 triệu đồng nữa để xây dựng căn nhà mới. Đầu tháng 3 vừa qua, hơn chục ĐVTN trong làng hỗ trợ anh Định di dời đồ đạc, tháo dỡ nhà cũ, đào móng nhà. Cùng với đó, các ĐVTN còn ra suối gom được 4 xe cát, đá giúp gia đình giảm chi phí xây dựng. Dự kiến cuối tháng 6 này, gia đình anh sẽ dọn về ở trong căn nhà mới.
Anh Định phấn khởi cho biết: Căn nhà rộng 42 m2 với 1 phòng khách, 1 phòng ngủ. Anh sẽ tận dụng nguyên liệu của nhà cũ để dựng gian bếp phía sau. Có nhà mới, vợ chồng anh yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. “Những ngày qua, các bạn ĐVTN đã góp công sức hỗ trợ gia đình. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và ĐVTN đã quan tâm giúp đỡ”-anh Định bày tỏ.
Anh Đinh Thi-Bí thư Chi Đoàn làng Đak Pơ Kao-thông tin: “Từ đầu tháng 3 đến nay, hơn 220 lượt ĐVTN tham gia giúp 5 gia đình tháo dỡ, di dời nhà cũ, đào móng, san nền nhà mới và gom được 12 xe cát, đá. Khoảng 3 tháng nữa, các ngôi nhà sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng”.
Ngày 21-3 vừa qua, tại thôn 5 (xã Đông), gần 40 ĐVTN ở địa phương cũng hăng hái giúp gia đình bà Đinh Thị Ướch giải phóng mặt bằng và mở móng nhà mới. Anh Huy Văn Rớch-Bí thư Chi Đoàn thôn 5-cho hay: “Đây là ngôi nhà thứ 4 trong thôn được Chi Đoàn huy động các ĐVTN góp công xây dựng. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, ĐVTN góp sức giúp bà con nhanh chóng có nhà mới”.
Xã Đông có 33 gia đình thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay, các cơ quan, hội, đoàn thể được UBND xã phân công phụ trách đã khởi công xây dựng, sửa chữa được 30 căn nhà.
Anh Võ Nguyên Giáp-Bí thư Đoàn xã Đông-cho hay: Đoàn xã được phân công giúp đỡ ngày công sửa chữa, xây dựng nhà cho 5 hộ dân ở thôn 5. Từ đầu tháng 3 đến nay, Đoàn xã đã huy động 182 lượt ĐVTN giúp đỡ 9 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa và xây dựng nhà.

“Để triển khai hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Đoàn xã đã thành lập đội hình xung kích tình nguyện với 22 thành viên. Đồng thời, vận động người dân tham gia giúp đỡ bằng hình thức phù hợp. Hoạt động này không chỉ thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên mà còn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ xã Đông trong công tác an sinh xã hội”-anh Giáp nói.
Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình; thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát của Huyện Đoàn, chỉ đạo Đoàn cơ sở xây dựng đội hình xung kích tình nguyện với gần 300 ĐVTN. Từ đầu tháng 3 đến nay, các đội xung kích tình nguyện xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hỗ trợ tháo dỡ nhà cửa, đào móng, di dời đồ đạc, vận chuyển vật liệu xây dựng cho 126 hộ dân.
Chị Đinh Thị Toại-Bí thư Huyện Đoàn Kbang-cho biết: Toàn huyện có 512 nhà tạm, nhà dột nát cần hỗ trợ xây dựng, sửa chữa. Trong đó, xây dựng 421 căn nhà và sửa chữa 91 căn nhà. Trên tinh thần “Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”, lực lượng ĐVTN đã tích cực tham gia đóng góp công sức để đẩy nhanh quá trình sửa chữa, xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo.

Đa dạng nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát
