Tuổi cao-gương sáng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 122.783 hội viên người cao tuổi (NCT), trong đó, hơn 4.000 NCT đang tham gia công tác và hơn 47.000 NCT trực tiếp sản xuất kinh doanh. Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội luôn tạo điều kiện thuận lợi để NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Huyện Chư Prông hiện có hơn 9.000 hội viên NCT, trong đó gần 300 NCT đã được tín nhiệm bầu làm bí thư, phó bí thư, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận thôn, làng, tổ dân phố, trưởng ban hòa giải khu dân cư, già làng... Đây là nguồn lực rất quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến xây dựng nghị quyết, quy chế dân chủ, quy định, quy ước, hương ước. Không những thế, NCT còn gương mẫu lao động sản xuất.

Những người cao tuổi ở huyện Ia Grai chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế giỏi. Ảnh: H.C

Những người cao tuổi ở huyện Ia Grai chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế giỏi. Ảnh: H.C

Hiện trên địa bàn huyện có hơn 200 NCT được biểu dương, khen thưởng vì có nhiều thành tích sản xuất kinh doanh giỏi. Tiêu biểu như ông Nguyễn Văn Gác (làng Grang, xã Ia Phìn), ông Nguyễn Văn Thuận (làng Xom, xã Ia Pia), ông Đồng Mạnh Hùng (thôn Hòa Hợp, xã Ia Drăng), ông Kpuih Nhoai (làng Iăt, xã Ia Boòng), ông Rơ Mah Rin (làng Goòng, xã Ia Púch)... Họ là những điển hình NCT đi đầu trong phong trào thi đua sản xuất, phát triển kinh tế trang trại, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Văn Xong-Phó Trưởng ban Đại diện Hội NCT huyện Chư Prông-cho hay: “Người cao tuổi ngày càng tích cực tham gia các hoạt động, phong trào ở địa phương; năng động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh. Nhiều NCT làm chủ trang trại với thu nhập từ 500 triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Ngoài làm giàu cho gia đình, NCT còn tạo điều kiện giải quyết việc làm ổn định cho lao động địa phương, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước đầy đủ, đóng góp nguồn lực xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, ủng hộ từ thiện nhân đạo... Nhờ các hoạt động đó mà công tác Hội và các phong trào yêu nước của NCT ở cơ sở càng được phát huy hiệu quả”.

Huyện Ia Grai cũng là một trong những địa phương có hoạt động và phong trào của NCT phát triển. Toàn huyện có gần 10.000 hội viên NCT đang sinh hoạt tại 120 tổ hội thuộc 13 Hội NCT cấp xã. Các hội viên NCT luôn phát huy tinh thần “tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Hiện có hơn 200 NCT giữ các vị trí trong các tổ chức chính trị-xã hội ở cơ sở, hơn 500 NCT đang làm chủ hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều NCT dù kinh tế gia đình chưa thực sự khá giả nhưng sẵn sàng hiến đất, góp công làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Ông Rơ Châm Chích (làng Beng, xã Ia Chía) chia sẻ: “Nghe cán bộ xã và bộ đội Biên phòng vận động, vợ chồng mình đồng ý hiến tặng 250 m2 đất vườn cà phê để xây dựng hội trường làng Beng. Bà con có nơi hội họp khang trang, mình ưng cái bụng lắm. Vợ chồng mình thống nhất cái gì có lợi cho nhiều người là hưởng ứng ngay”.

Bà Rơ Chăm H'Yéo-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh-cho biết: “Các tổ chức Hội NCT trong tỉnh luôn bám sát cơ sở, phối hợp vận động NCT phát huy vai trò trong các lĩnh vực của đời sống, tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Tuổi cao-gương sáng”, đưa nội dung thi đua làm kinh tế giỏi trở thành tiêu chí bình xét thi đua hàng năm của tổ chức Hội và hội viên NCT”.

Có thể bạn quan tâm

Chị Trần Diễm Trinh trong một buổi học vẽ để cân bằng cảm xúc

Cảnh giác với hội chứng trầm cảm cười

(GLO)- Với “lá chắn cảm xúc” dựng nên từ sự vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thậm chí hoàn thành tốt công việc, một số người đã khiến không ít người xung quanh bất ngờ khi biết họ rơi vào rối loạn trầm cảm kéo dài trước đó.

Con trăn gấm trong Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku) đã được đưa về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: N.D

Chung tay bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

(GLO)- Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm để các cơ quan chuyên môn chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Đây là hành động chung tay bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn loài gắn với đa dạng sinh học.

Sẵn sàng ứng phó với hạn hán, cháy rừng

Sẵn sàng ứng phó với hạn hán, cháy rừng

(GLO)- Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, mùa khô 2024-2025, nắng nóng kéo dài gây nên các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến sản xuất và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Liên quan đến vấn đề này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Đứng về phía người nghèo

Đứng về phía người nghèo

(GLO)- Trong nhiều nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi phải hoàn thành trong năm 2025, Trung ương tập trung tháo gỡ kịp thời điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc phát sinh và phát động các phong trào thi đua. 

Pleiku khẩn trương xóa nhà tạm, nhà dột nát

Pleiku khẩn trương xóa nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Cùng với cả nước, TP. Pleiku đã và đang huy động nhiều nguồn lực tập trung triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn với tinh thần khẩn trương, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-4-2025.

Mang Yang phát huy vai trò đội ngũ hòa giải viên cơ sở

Mang Yang phát huy vai trò đội ngũ hòa giải viên cơ sở

(GLO)- Bằng uy tín, kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình, đội ngũ hòa giải viên ở huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã kịp thời giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong dân, góp phần giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.