Từ khóa: xanh-sạch-đẹp

Thầy Trần Trọng Nghĩa trong giờ dạy nhạc tại điểm trường Cồn Chim. Ảnh: Ái Trinh

Chuyện thầy giáo Nghĩa ở Cồn Chim

(GLO)- Người dân ở Cồn Chim (xã Tuy Phước Ðông, tỉnh Gia Lai) vốn quen với cảnh rác thải trôi nổi trên Đầm Thị Nại. Vậy mà trở lại Cồn Chim lần này, tôi hết sức bất ngờ khi chứng kiến nơi đây đã sạch hơn, xanh hơn. Sự đổi thay này có phần đóng góp quan trọng của thầy giáo Trần Trọng Nghĩa.

Ayun Pa xã hội hóa thu gom, xử lý rác thải

Ayun Pa xã hội hóa thu gom, xử lý rác thải

(GLO)- Nhờ làm tốt công tác xã hội hóa thu gom và xử lý rác thải, thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã giải được bài toán ô nhiễm môi trường. Dọc các tuyến đường không còn tình trạng vứt rác thải bừa bãi như trước đây, môi trường sống ngày càng xanh-sạch-đẹp.

An Khê nỗ lực "phủ xanh" đô thị

An Khê nỗ lực "phủ xanh" đô thị

(GLO)- Những năm qua, thị xã An Khê rất quan tâm phát triển hệ thống cây xanh đô thị. Qua từng năm, cây trồng tăng dần cả về số lượng và chủng loại, tạo không gian xanh mát, góp phần xây dựng đô thị xanh-sạch-đẹp.
Phụ nữ làng Nhang Lớn học tập Bác Hồ

Phụ nữ làng Nhang Lớn học tập Bác Hồ

(GLO)- Chi hội Phụ nữ làng Nhang Lớn (xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro) đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm hỗ trợ chị em phát triển kinh tế và chung tay xây dựng làng quê xanh-sạch-đẹp.
Ngôi nhà kế hoạch nhỏ: Chung tay bảo vệ môi trường

Ngôi nhà kế hoạch nhỏ: Chung tay bảo vệ môi trường

(GLO)- Những ngôi nhà kế hoạch nhỏ ở các trường học trên địa bàn huyện Ia Pa đã góp phần giáo dục ý thức phòng-chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, đồng thời xây dựng nguồn quỹ giúp học sinh nghèo vươn lên trong học tập.
Kbang xây dựng môi trường nông thôn xanh-sạch-đẹp

Kbang xây dựng môi trường nông thôn xanh-sạch-đẹp

(GLO)- Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với bảo vệ môi trường, diện mạo các thôn, làng trên địa bàn huyện Kbang ngày càng xanh-sạch-đẹp.
"Làm cho thế giới sạch hơn"

"Làm cho thế giới sạch hơn"

(GLO)- Đó là chiến dịch do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 đến nay, được tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm. Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động cấp quốc gia hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn“ năm 2021 theo hình thức trực tuyến.
Phú Thiện: Thầy-cô giáo chung tay làm nhà rông cho trường

Phú Thiện: Thầy-cô giáo chung tay làm nhà rông cho trường

(GLO)- Các thầy-cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) Bán trú Tiểu học Anh Hùng Núp (xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện) không quản ngại khó khăn, vất vả để xây dựng hoa viên cùng ngôi nhà rông trong khuôn viên trường. Công trình này không chỉ góp phần tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp mà còn đáp ứng công tác dạy và học theo chương trình sách giáo khoa mới.
Kè chống sạt lở sông Ia Sol: Công trình đa mục tiêu

Kè chống sạt lở sông Ia Sol: Công trình đa mục tiêu

(GLO)- Không chỉ chống xói lở, đảm bảo an toàn cho người dân sống trong khu vực, công trình kè chống sạt lở bờ sông Ia Sol còn trở thành điểm nhấn phát triển không gian đô thị của thị trấn Phú Thiện (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) về phía bờ Tây cũng như thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương.
Kỳ 1: Hiệu quả từ các mô hình điểm

Kỳ 1: Hiệu quả từ các mô hình điểm

(GLO)- Rác thải sinh hoạt luôn là vấn đề nóng đối với các địa phương của tỉnh Gia Lai. Theo đó, việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt cần có sự vào cuộc của các cấp chính quyền và người dân.
Phụ nữ chung tay trồng hoa làm đẹp cho đời

Phụ nữ chung tay trồng hoa làm đẹp cho đời

(GLO)- Nhiều đường bê tông trải dài ở các thôn, làng trên địa bàn các huyện, thị phía Đông tỉnh đã được khoác lên mình tấm áo hoa rực rỡ đầy màu sắc. Đây là thành quả sau hơn 2 năm các cấp hội phụ nữ thực hiện mô hình “Hàng rào xanh“, “Con đường hoa“ do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phát động; nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và cộng đồng trong việc chung tay xây dựng cảnh quan, môi trường xanh-sạch-đẹp.